1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quỳnh Phụ mến thương..

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi beckham_1608, 22/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đội chèo thôn An Phú, xã Quỳnh Hải diễn vở chèo Tấm Cám.
    Anh Rĩu (vai hoàng tử), chị Nhạn (vai Tấm), bà Thạo (vai già đa) cùng tập thể nam nữ diễn viên.
    Ảnh: Phạm An Phú (chụp Tết 2006
  2. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tượng chó đá ở chùa An Vệ, làng Gòi/ Cầu Xá, Quỳnh Hải
    Ảnh: Phạm An Phú (chụp tối mồng 2 Tết 2006)
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vận chuyển ớt ở làng An Phú, Quỳnh Hải lên xe, bán cho Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái
    Ảnh: Phạm Thanh Tùng (chụp tháng 12/ 2005)
  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tượng con nghê đền thờ công chúa Thiên Ninh, Thiên Cực (đời Trần) ở làng Bái Trang, Quỳnh Hoa (nhưng trong thần tích lại ghi 3 công chúa khác, không có trong lịch sử)
    Ảnh: Phạm An Phú (chụp Tết 2006)
  5. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồi bé, mong nhất là đi hội đền La Vân (20 - 30 tháng 3 âm lịch sau hội đền Tiên La). Đền La Vân là một đền lớn thờ tiền Phật, hậu Thánh (thánh Nguyễn Minh Không). Tương truyền ông đã dạy dân La Vân nuôi bèo hoa dâu để chăm lúa tốt.
    Đây là một quần thể kiến trúc khá lớn, niên đại cuối Lê - Trịnh - đầu Nguyễn (chừng thế kỷ 17 - 19), gồm bia hạ mã, nghi môn, tả vu, hữu vu, bái đường (tiền tế), gian ống muống (thờ Phật), hậu cung thờ Thánh. Sau này xây thêm điện thờ Mẫu. Ngòai ra còn có sân rộng để kéo chữ, và ao để múa rối nước.
    Ảnh: Phạm An Phú (chụp Tết 2006)
  6. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tòa tiền tế của đình đá xã An Hiệp. Đây là tòa đình kiến trúc bằng đá duy nhất trên toàn Việt Nam. Xây năm 1942, do thợ đá Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình dựng. Từ bậc thềm, tường, cột, kèo, rui, mè...đều làm bằng đá (một công trình khác cũng hòan toàn làm bằng đá là nhà thờ đá/ nhà thờ đức mẹ ở khu quần thể nhà thờ Phát Diệm, Ninh Bình).
    Ảnh: Phạm An Phú (Tết 2006)
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đình làng Lê Xá, Quỳnh Hải mới được tu sửa.
    Trước đây, đình làng Lê Xá kiến trúc theo hình chữ Đinh,gồm 5 gian tiền tế, 1 gian ống muống. Nhưng trong những năm 1950 - 1970, khi phong trào phá đình, phá chùa, trưng dụng làm kho, hội trường lên tới đỉnh điểm, cùng với số phận miếu bà Vú Sữa, chùa Lê, thì đình Lê cũng bị hoang lạnh.
    Dân làng vừa góp tiền tu sửa lại, nhưng không có tiền nhiều, nên không tu sửa nguyên vẹn kiến trúc và vật liệu xưa (bằng gỗ), mà làm bằng bê tông cốt thép. Kiến trúc bị biến dạng, ai từng biết không khỏi ngậm ngùi.
    Ảnh: Phạm An Phú (chụp chiều 30 Tết 2006)
  8. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Dân làng Đó, Quỳnh Hải đang bó rau mùi, chuẩn bị cho chợ Tết cuối năm. Bó hành, rau mùi, thìa là...là cả một kỳ công của dân làng Đó.
    Ảnh: Phạm An Phú (chụp giáp Tết 2006)
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mái ngói đền La Vân.
    Ảnh: Phạm An Phú (tết 2006)
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Cây gạo ở Quỳnh Hưng (đầu làng Tài Giá, hay Tang Giá?)
    Ảnh: Phạm An Phú (Tết 2006)

Chia sẻ trang này