1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rác thải sinh hoạt bị thải bừa bãi tại các khu du lịch

Chủ đề trong 'Xây dựng' bởi forestchery, 06/05/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forestchery

    forestchery Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2017
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5, nhiều du khách thản nhiên tắm bên cạnh kênh nước đen ngòm tại khu vực bãi tắm A, phía dưới chân đền Độc Cước. Kênh nước thải sinh hoạt này dù đã được đóng kín nhưng do lượng nước thải quá lớn dẫn đến rò rỉ, chảy thẳng ra biển.
    Công ty hút bể phốt tại Thái Nguyên dẫn tông tin trên được báo Dân Trí, Vietnamnet đăng tải. Theo đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4- 1/5, bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) thu hút hàng vạn lượt khách tới du lịch. Tuy nhiên, ngay tại khu vực bãi tắm A, dưới chân đền Độc Cước, phường Trường Sơn xuất hiện một kênh nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối đổ thẳng ra biển. Bên ngoài, các du khách vẫn thản nhiên đổ xuống tắm biển.
    [​IMG]
    Chất thải đen ngòm đổ ra biển Sầm Sơn.Ảnh: Báo Dân Trí

    Nguyên nhân của sự việc là do quá tải nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Mặc dù cống nước thải sinh hoạt đã được đóng, nhưng lượng nước thải lớn nên vẫn rò rỉ ra ngoài.
    Ngoài ra, trên bãi biển, nhiều xác cua, cá chết, rác bẩn trôi nổi, bốc mùi hôi thối, khó chịu. Những hình ảnh này đã gây phản cám đối với các du khách đến đây.
    [​IMG]
    Chất thải đổ thẳng ra biển. Ảnh: Báo Vietnamnet

    Liên quan đến vụ việc, sáng ngày 2/5, trả lời báo Tri Thức Trực Tuyến, ông Văn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND phường Trường Sơn (TP Sầm Sơn, Thanh Hóa) cho biết, lãnh đạo phường đã nhiều lần ý kiến về việc xử lý kênh nước xả thải chạy ra biển.
    [​IMG]
    Nhiều du khách thản nhiên tắm biển. Ảnh: Báo Dân Trí
    [​IMG]
    Xác cá trên bãi biền Sầm Sơn
    Cách đây không lâu, UBND TP Sầm Sơn cũng đề nghị xây dựng thêm 2 trạm bơm và một khu xử lý nước thải theo hình thức sinh học để bơm toàn bộ nước thải và nước mưa về hồ xử lý sinh học trước khi thải ra sông Đơ. Dự án này đã được phê duyệt nhưng đến nay chưa được triển khai.

Chia sẻ trang này