1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rada nào để bắt máy bay bay thấp.??

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Marijuana, 30/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Marijuana

    Marijuana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Rada nào để bắt máy bay bay thấp.??

    Các bác cao thủ xoá mù quân sự cho em với ạ. Em có câu hỏi này nhờ các bác chỉ giáo: Em đọc sách lịch sử phòng ko có nói các máy bay Mỹ thường bay thấp để chánh bị rada đối phương phát hiện? cự ly để tránh rada là bao nhiêu mét cách mặt đất hả các bác.
    Trong sách có nói người ta dùng mắt thường và súng máy để bắn. Bây giờ kỹ thuật hiện đại rồi làm thế nào để phát hiện máy bay bay thấp ? chả nhẽ vẫn dùng đài quan sát bằng mắt thường? thế ban đêm thì phát hiện làm sao ạ?

    Thank các bác
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    ban đêm thì máy bay nó tự húc vào núi, khỏi cần bắn!!
  3. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Các máy bay hiện đại đều có các hệ thống radar để nhận địa hình khi bay đêm, bay tự động trong mọi điều kiện thời tiết nên chuyện nó đâm vào núi vào ban đêm như bác kỵ binh nói là có lẽ hơi hiếm.
    Ở độ cao thấp, những yếu tố địa hình địa vật như nhà cửa cây cối núi non sẽ chắn sóng của radar :
    [​IMG]
    Yếu tố cản trở lớn nhất chính là độ cong của vỏ Quả Đất. Nếu bay ở độ cao tối thiểu, máy bay có thể bay tới gần mà không bị phát hiện.
    [​IMG]
    Độ cao "thấp" là khoảng 1000 - 3000 m,
  4. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Tránh máy bay bay thấp luôn là một tình huống khó. Kể cả hiện nay. Nhưng bay thấp cũng là một kỹ thuật khó. F111 đa năng cũng phải dùng thuật bay thấp để tạo thế bất ngờ. Tên lửa hành trình cũng bay thấp, lượn lách qua địa hình để đến mục tiêu. Nơi ưa thích nhất để bay thấp là dọc theo những con sông đến mục tiêu. Để phát hiện các mục tieu bay thấp, ngoài mắt thường được tăng cường bằng các khí tài quang học, vị trí quan sát rộng bao quát tốt, còn có các thiết bị cảnh giới bằng hồng ngoại phát hiện các luồng nhiệt động cơ, hay đầy đủ hơn cả là máy bay báo động sớm luôn bay lượn trên trời.
    Dù bay thấp có thể tạo nên bất ngờ nhưng chịu một bất lợi là mọi loại súng thông thường đều có thể hạ được máy bay. Cao thủ như F111 những chiếc rơi đầu đều trúng đạn khi bay thấp.
  5. naval_flanker

    naval_flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Các hệ thống phòng không tầm thấp thì không thiếu, dĩ nhiên về tầm hoạt động cũng không rộng, chủ yếu dùng tên lửa loại nhỏ như Strela hay Stinger, và nói chung là đều tự hành, có thể được trang bị pháo bắn nhanh tự động, tức là tín hiệu từ radar sẽ điều khiển ụ pháo luôn. Một vài ví dụ như Shilka, Tunguska, Avenger, Vulcan, Marder, M6 Bradley...
    Các loại này ngoài chống máy bay tầm thấp còn dùng để chống tên lửa hành trình cũng rất hiệu quả


    1st, I love the smoke of the Automatic Kalashnikov's muzzle,

    2nd, I love the glowing of the Flanker's exhaust,

    And after all, I love the perfume of your neck, baby...

  6. cuchuoitech

    cuchuoitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với Ak47
    Trong dĩa WARPLANES có một số hình ảnh và đoạn film nói về loại này(tên lửa tầm ngắn và cực ngắn , có điều khiển hoặc tự động hoàn toàn)
    NC có loại này do Thomson Pháp sản suất trạng bị tại một số bờ biển
    Đời là bể khổ
    Tình là dây oan
  7. hungbeoes

    hungbeoes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ bàn luận về việc tránh hay bắn máy bay bay thấp làm chi, đang nói là ra dar nào để bắt được nó cơ mà???
    nói chung là do vùng quét của radar phải trên 3000 m nên máy bay bay thấp có thể lọt lưới đc., nhưng cũng có nhiều biện pháp phát hiện nó từ xa xưa, khi quân đội nhân dân Việt nam chiến đấu với không lực Hoa kì, em xin mạo muội đưa ra các phương án sau:
    1. Chiến tranh nhân dân chống tập kích đường không: máy bay bay thấp khi bay qua bất kì vùng trời nào cũng bị nhân dân phát hiện và thông báo đi tất cả mọi nơi nhờ thiết bị thông tin sóng ngắn HF.
    2. Sử dụng chế độ sục sạo của Radar thường phân tích tổ hợp với các giá trị đo được trên địa hình tĩnh để xác định các yếu tố bất thường gây ra bởi vật thể bay. Lợi dụng địa hình các vùng trũng, các điểm mà đối tượng bay cần nâng cao độ cao để tiến gần tới tấn công mục tiêu mà bụp! F111 A bị toi cũng là vì không thể hoạt động tối ưu trong địa hình hiểm trở của Việt nam.
    3. Kết hợp hệ thống ra đar thụ động để bắt được bức xạ sóng ngắn, sóng dài của vật thể bay, tuy nhiên chỉ xác định được kinh độ, vĩ độ chứ không xác định được độ cao (không cần lắm)
    4. Sử dụng các radar quan sát đặt trên vệ tinh quân sự theo dõi mặt đất (cách của con nhà giàu, chỉ có anh Mỹ anh Nga làm được thôi).
    5. Cái Radar Phased Array gì đó của hệ thống S300 mà em vẫn chưa hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, nghe quảng cáo là bụp được cả tên lửa hành trình ......
    Với những phương pháp trên, kết hợp với nhược điểm của máy bay bay thấp là tốc độ kém, phụ thuộc địa hình mà sử dụng hệ thống phòng không thích hợp mà tiêu diệt mục tiêu, chứ không phải là súng nào cũng bắn được máy bay. Trong BEACH HEAD 2002 em cũng đã thử bắn máy bay bằng súng đại bác hoặc súng lục rồi, quan trọng là phải chọn được thời điểm thích hợp thôi.
    "Đời là một củ hành, càng bóc càng hăng! Đến khi bóc hết thì nước mắt trào ra"

Chia sẻ trang này