1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Radamel Falcao-Nỗi khổ của chàng vedette bất đắc dĩ

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi tkdilink2017, 17/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tkdilink2017

    tkdilink2017 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Từ khi Mbappe sang PSG, người đồng đội của anh-Falcao tưởng chừng sẽ làm “vua một cõi” tại Monaco. Nhưng đâu ai có ngờ “Mãnh Hổ” chỉ khổ hơn khi đóng vai vedette bất đắc dĩ.

    >> Xem thêm m88 indonesia
    >> Xem thêm cara daftar m88 2017

    "Mãnh Hổ” đơn độc

    “Một khu rừng không thể có hai mãnh hổ”, đó là câu nói của người xưa. Nhưng có lẽ trong thời điểm xã hội phân công lao động như hiện nay thì chắc có lẽ người xưa cũng không thể ngờ rằng, nỗi khổ của một “chúa sơn lâm” phải gồng mình cai quản núi rừng sẽ mệt mỏi cỡ nào.

    [​IMG]

    Từ khi Mbappe nổi lên như một thần đồng và được các đại gia săn đuổi, cả giới chuyên môn và truyền thông đều đánh giá điều này có lợi cho Falcao. Với một góc nhìn nào đó, điều này đúng. Nhìn vào tỷ lệ săn bàn của “Mãnh Hổ” từ khi Ligue 1 khởi tranh cho đến nay thì anh chiếm 50% bàn thắng cho đội bóng xứ Công quốc.

    Falcao ra sân và ghi bàn hầu như ở mọi trận đấu và trở thành linh hồn không thể thiếu của AS Monaco. Nhưng mùa giải chỉ mới bắt đầu mà Falcao đã có dấu hiệu đuối sức. Ba trận gần đây Falcao không thể ghi bàn, và Monaco cũng không thể thắng!

    Đội bóng xứ Công quốc thua Porto và Lyon, phải vã mồ hôi mới hòa được Montpellier. Đêm nay, do đối thủ của họ chỉ là Besiktas xoàng xĩnh, nên khả năng “Mảnh Hổ” được nghỉ dưỡng sức hoặc thi đấu không hết trận là khá cao. Tiền đạo người Colombia đang dần đuối sức khi đối mặt với mật độ thi đấu dày đặc của Monaco.

    Anh đóng vai trò vedette khi Mbappe ra đi, nhưng Falcao lại rơi vào tình trạng đơn độc và cần có người hỗ trợ hơn bao giờ hết.

    Monaco sẽ bận rộn vào mùa Đông

    Kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Monaco đã mua Jovetic và Balde Diao để thay thế Mbappe, nhưng đến nay dường như chỗ trống của chân sút người Pháp để lại vẫn còn quá lớn. Vậy nên rất có thể kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, Monaco sẽ phải bận rộn lắm đây, khi họ buộc phải tìm một chân sút khác có tầm cỡ ngang ngửa với Falcao.

    Hiện Falcao đã 31 tuổi, việc phải gồng gánh cả Monaco là quá sức với anh. Ngoài ra, Falcao cũng không thuộc dạng cầu thủ có thể lực tốt. Anh liên tiếp gặp chấn thương. Thậm chí năm 2014, “Mãnh Hổ” phải bỏ lỡ World Cup, thi đấu khá chật vật tại MU và Chelsea. Chỉ khi đến Monaco thì anh mới thi đấu khởi sắc hơn khi bóng đá Pháp không tốc độ và cũng không quá quyết liệt như môi trường bóng đá Anh.

    Mặc dù vậy, nếu không giữ được đôi chân của Falcao thì Monaco cũng sẽ đối mặt với những chấn thương liên tiếp của anh như trước đây. Do đó, đã đến lúc đội bóng xứ Công quốc có thái độ ứng xử công bằng hơn với chân sút người Colombia này.

    Không phải ai làm vedette cũng đều có thể tỏa sáng. Cuộc đua Ligue 1 là một chặng đường dài và cần sức bền. Thời điểm này có lẽ tài xoay tua của HLV Jardim sẽ được tận dụng tối đa để vừa tạo điều kiện cho Falcao tỏa sáng trong những trận cầu quan trọng, vừa giúp anh tránh được trạng thái suy kiệt thể lực hoặc bị chấn thương dai dẳng hành hạ.

Chia sẻ trang này