1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rafael Nadal - vị Vua mới của Tennis thế giới đương đại.

Chủ đề trong 'Tennis' bởi manh2810, 04/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 2traibanh

    2traibanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là Em-Dê-Sờ thích gì? Nã-đạn hay Nã-đạn chơi...?
  2. 2traibanh

    2traibanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  3. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Nadal càng đánh càng lên tay, quả thực diễn biến trận CK Wimbledon vừa qua làm cho các fan của Fed cảm thấy lo lắng.
    Tỷ số ace là 27 - 1 ( không nhớ chính xác) nhưng phải đợi đến set 5, khi mà Nadal cầm serve và Fed may mắn ăn được 1 quả FH dọc biên thì tình thế mới bắt đầu thay đổi.
    Lưu ý là cả 2 set Fed thắng Nadal đều là nhờ tie break trong khi Nadal thắng khá chênh lệch.
    Mặc dù không thích Nadal nhưng cũng phải thấy rằng nếu phong độ của cả 2 bên tiếp tục như thế này thì e rằng US Open hay Shanghai Master năm nay sẽ có phần Nadal đó
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Cả hai anh ạ.
  5. 2traibanh

    2traibanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đúng là phái nữ hỉ, cứ "có sức khỏe", "chơi nhiệt tình", lại có sự "tôn trọng" là OK liền, chứ còn cái ngữ hiền lành, lịch lãm, tài hoa mà thấy hổng có sung tí nào thì y như là phải vứt thôi.
    Nhưng mà này, nói về khỏe thì chưa chắc ku em Nadal bằng chú móm đâu nghen, cái tuổi đôi mươi nó sung thế mà mau gãy lắm đó (bị lọi giò rồi còn gì?), còn hườm hườm như chú món (hay như 2trai đây chẳng hạn) thì "chạy qoài" hổng thấy mệt, chỉ cần nhìn lên khán đài thấy "rờ moọc" mà chú móm phải "kéo" quành tráng cỡ nào mà vẫn "chạy" đều từ đầu đến cuối, hết giải này đến giải khác là đủ biết chú ấy tốt nghiệp loại ưu của "trường đại cương" chứ còn gì.
    (Đừng ai chửi tui nghe)
  6. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
  7. bobochacha29

    bobochacha29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    lối đánh của nad là lối đánh phòng thủ, dựa chủ yếu vào 1 nền thể lực cực kỳ sung mãn+ khả năng di chuyển , bứt tốc độ cực nhanh trong phạm vi 10m, chiến thuật chủ yéu là đánh bóng xoáy líp có điểm rơi gần vách cuối sân, bóng xoáy và nảy lên rất cao,chủ yếu là dồn về bên tay trái đối phương
    còn về tinh thần thi đấu thì công nhận nad rất mạnh mẽ, quyết tâm nhưng các tay vợt khác cũng vậy thôi, chỉ có điều họ ít biểu hiện ra ngoài,nhất là fed
    mặc dù nad đang ngày một hoàn thiện, tiến bộ nhưng chiến thuật của nad hơi đơn diệu, chủ yếu dựa vào việc các tay vợt khác quen đánh với ng` thuận tay phải nên nad có lợi thế thuận tay trái,dôn bóng trái tay đối phương
    1 câu hỏi đặt ra là liệu nad có thể trở thành 1 huyền thoại hay ko,điều này khá khó nói vì cứ đà tiến bộ này thì nad có thể làm dc, nhưng 1 nhược điểm cực lơn của nad-xuất phát từ ưu điểm lớn nhất của anh: thể lực:với quần vợt , độ tuổi sung mãn về thể lực nhất là từ 18-22, độ tuổi đạt đến đỉnh nhất là từ 24-28, sau đó chững lại và dần xuống dốc
    vì thế , vd như khi đạt đến độ tuổi như fed bây h, chắc chắn thể lực của fed sẽ giảm sút và như mọi ng` thấy - trận ở hamburg gặp fed hay trận gặp mahut, khi thể lực suy giảm, nad dễ bị đánh bại đến mức nào
  8. 2traibanh

    2traibanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
  9. bobochacha29

    bobochacha29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    góp ý thêm là thực ra trong trận Ck vừa rồi,nếu chỉ si aces thì fed gấp 24 lânf, nhưng nói về hiệu quả cuối cùng của việc giao bóng thì fed ko hơn bao nhiêu đâu vì tỷ lệ trả giao bóng thành công của fed ko cao, nói cách khác nhiều lúc fed cố chạm vợt vào bóng thôi chứ cũng biết là ko đỡ dc rồi, chỉ là để nad ko ăn dc ace thôi
  10. cachuabirain

    cachuabirain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !Mình là thành viên mới nên rất mong mọi người quan tâm chỉ bảo thêm. Mình cũng là một fan của Rafa, từ khá lâu rùi , có lẽ là sau RG 2005. Mình thấy mọi người xem quần vợt thường thích Roger nhiều hơn là Rafa, điều này cũng không có gì là lạ bởi Federer có lối đánh truyền thống kỹ thuật và tinh tế hơn Rafa, với lại Federer là số một từ khá lâu rùi nên nổi tiếng hơn Rafa. Theo mình thì mỗi người có một quan điểm riêng , k nên chê bai thần tượng của nhau vì như thế thì chắng biết bao giờ mới kết thúc "cuộc chiến" này.
    Mình thích Rafa trước hết là vì tinh thần thi đấu rất tuyệt vời, Rafa từng nói rắng " tôi chỉ nghĩ chấp nhận thất bại khi trận đấu đã kết thúc", nghĩa là dù còn một cơ hội nhỏ nhoi thui thì Rafa cũng vẫn sẽ cố gắng chiến đấu tiếp. Xem Rafa thi đấu thì thấy anh ý rất tập trung trong từng pha bóng một, nói chung là dường như anh ý truyền ý chí thi đấu cho cả người xem vậy( đây chỉ là cảm nhận của mình thui)!
    Thêm nữa Rafa cũng rất có tài đấy chứ, điều này chắc k ai phủ nhận, chỉ có điều có thể lối đánh thiên về thể lực của Rafa làm cho nhiều người không thích thui, nhưng chính điều đó có thể làm nên sự khác biệt của Rafa, Rafa có thể thắng được Roger điều mà không nhiều người làm đuợc.
    Nhiều người chê Rafa chỉ chơi hay trên sân đất nện nhưng trong thời gian gần đây anh ý cũng đã chơi rất tiến bộ trên sân cỏ nữa, bằng chứng là Rafa đã 2 năm liên tiếp vào được chung kết Wimbledon, điều này không thể nói là Rafa may mắn được, lối đánh của Rafa đã tinh tế hơn , hạn chế được sự di chuyển hơn so với trước kia, tất nhiên là khả năng lên lưới của Nadal thì chưa bao giờ được đánh giá cao nhưng nếu hoàn thiện được như vậy thì Federer sẽ rất vất vả để bảo vệ được ngôi vị số một của mình đấy
    Còn về các thói quen mà theo nhiều người là k được hay ho lắm của Rafa thì theo mình được biết ai cũng có những thói quen nhất định khi ra sân , ví dụ như Roger trước khi ra sân thì luôn có một người đàn ông đưa cho anh một mảnh giấy(trong đó có gì thì chỉ có Roger mới biết được . Rafa nói rằng anh có một số thói quen khi thi đấu và vì anh là người khá bảo thủ nên việc thay đổi thói quen là k dễ, tuy nhiên những thói quen đó giúp Rafa có được sự tự tin và bình tĩnh, và cũng có thể do một số đối thủ đã nói rằng những thao tác "hơi bị chậm chạp đó " làm cho họ bị ức chế khi thi đấu với Rafa đã làm cho các fan của VĐV khac k thích Rafa.
    Nói chung với mình thì điều đó k quan trọng, và nếu đấu thủ đổ lỗi cho điều đó thì xem ra k được hợp lý cho lắm vì yếu tố tâm lý là 1 yếu tố cần thiết cho 1 nhà vô địch, nếu điều đó họ cũng k có được thì chưa thể trở thành 1 nhà vô địch.
    Lối đánh của Rafa là phòng thủ thích hơp với sân đất nện nên tất nhiên Rafa gặp khó khăn trên sân cỏ và sân cứng tuy nhiên mình hi vọng Nadal sẽ luyện tập nhiều hơn để thich nghi với các mặt sân khác tốt hơn nữa.
    Mọi người không thích Rafa nhưng nếu k có Rafa thì quần vợt nam sẽ trở thành sân chơi của riêng Federer và mình nghĩ là chắc chỉ có fan của Roger mới thich điều này, ngay trong thời điểm hiện tại thì trừ sân đất nện Roger cũng đã quá độc tôn rùi vì thế hi vọng Rafa sẽ ngày cang tiến bộ để quần vợt nam hấp dẫn hơn nữa.
    Đây chỉ là một số ý kiến của mình tất nhiên là hơi thiên vị cho Rafa nhưng mình nghĩ nó cúng k quá đáng lắm, có gì mong các bạn góp ý thêm .

Chia sẻ trang này