1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rận chủ lại xuyên tạc quyền tự do ngôn luận

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Demos, 14/12/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Demos

    Demos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2016
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Biết rồi, sướng lắm, nói nhiều! Âu cũng bởi USD ngoại bang tọng vào họng, cho nên đám phản loạn rận chủ buộc phải “lên tiếng”. Cái thòng lọng nó xiết vào cổ, vào yết hầu, vào tận hầu bao cơ mà. Không có tiền của CIA và Việt Tân, bố thằng rận chủ nào dám ho he về “dân chủ, nhân quyền” hay “tự do ngôn luận”! Sức mạnh ghê gớm của USD khiến nhân cách, phẩm giá rồi đủ thứ lộn xộn hết cả lên, sẵn sàng phản bội đất nước, chống lại quê hương, trà đạp lên sự thật…

    Ngày 05/12/2016, trên diễn đàn danluananhbasam, viettan đồng loạt giật tít “Nói thật bị mất việc, tự do ngôn luận là thế đấy”. Xoay quanh việc Phùng Hiệu Quyền phụ trách cơ quan phía nam của nhà báo & công luận bị cách chức và đang chờ kỷ luật, đám rận chủ nhày vào xuyên tạc, đả kích. Sự việc ông Phùng Hiệu vi phạm thế nào và ra sao thì cơ quan chức năng đang vào cuộc, đúng sai, phải trái tất rõ ràng. Ấy vậy, đám rận chủ cứ nhăm nhe nhảy xổ vào, như thể ‘ăn tươi nuốt sống’ được ngay. Mà có lẽ thế thật, cứ một bài xuyên tạc lại được đôi chục USD thì chả mấy mà triệu phú. Thảo nào, từ việc nguyên nhà báo Mai Phan Lợi đến Phùng Hiệu, đám rận chủ đánh hơi rất nhanh. Mùi của USD, mùi của sự chống phá, mùi của dối trá cứ nồng nặc trên các diễn đàn phản loạn.

    Nhân vụ việc nhà báo Phùng Hiệu, đám phản loạn nhảy vào xuyên tạc quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Cùng với vấn đề dân chủ, nhân quyền thì tự do ngôn luận nằm trong “trụ cột” chống phá của các thế lực thù địch và đám phản loạn. Âm mưu của chúng là xuyên tạc, đả kích, vu khống quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam, từ đó bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc nền dân chủ xã hội chủ nghĩa… Gieo rắc sự hoài nghi, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, phỉ báng niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào vai trò lãnh đạo của **********************… Từ đó kích động các hoạt động chống đối, tiến tới làm “cách mạng màu” theo kịch bản của phương Tây chỉ đạo. Một số nhà báo thoái hóa, biến chất như Mai Phan Lợi, Phùng Hiệu đã móc ngay vào đám rận chủ phản loạn. Sự chuyển hóa về tư tưởng diễn ra cùng với quá trình USD bơm vào, cho nên những status, phát ngôn của Phùng Hiệu đậm chất “đặt hàng” và “làm tiền”.

    Theo diễn đàn phản loạn danluan đăng tải thì Phùng Hiệu cho biết: “Với lại 10 năm làm báo là quá đủ rồi… Mỗi lần đi xin quảng cáo các doanh nghiệp tôi thấy quá xá nhục. Thôi, sẵn dịp này bỏ nghề luôn!”. Ấy, mấu chốt ở chỗ ấy đấy. Tiền và một chữ tiền. Làm báo chân chính không đám ứng nổi nhu cầu, không thỏa mãn ham muốn nên “bỏ nghề luôn”. Nay không làm báo chân chính thì quay ra ngậm USD của ngoại bang và chửi bới, xuyên tạc theo ‎mệnh lệnh của ngoại bang. Những kẻ cơ hội chộp giật trong xã hội luôn tồn tại, chúng sẵn sàng bán sạch tất cả thành quả của lương tâm, đạo đức, trí tuệ cho kẻ nào trả tiền cho chúng nhiều hơn. Vụ việc Phùng Hiệu phỉ báng Fidel Castro trên facebook rõ ràng vi phạm nghiêm trọng tư cách đạo đức người phóng viên, vi phạm quy định của Luật Báo chí, lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, tuyên truyền luận điệu chống Đảng, Nhà nước. Hành vi của Phùng Hiệu xét về khía cạnh đạo đức học thì tạm gọi là “ăn cháo đá bát”.

    Từ vụ việc Phùng Hiệu để quy kết, xuyên tạc quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam, đám rận chủ rất mưu mô, xảo quyệt. Tự do ngôn luận không có nghĩa là thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm bất chấp quy định của pháp luật. Tự do ngôn luận của mỗi cá nhân phải gắn với độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định và phát triển của quốc gia. Quyền tự do ngôn luận của công dân phải hướng tới việc góp phần làm cho cá nhân, gia đình, xã hội, đất nước tốt đẹp hơn. Thực hiện hay lợi dụng quyền tự do ngôn luận để tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá sự ổn định của đất nước, bôi nhọ Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chế độ… Thì đương nhiên ấy là vi phạm pháp luật và ấy là thứ tự do ngôn luận mang đậm chất USD.

Chia sẻ trang này