1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rao vặt - Mua bán - Thông tin tuyển sinh - Gia sư - Quảng cáo các loại (Topic lập mới sẽ bị xóa)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi Stinger, 28/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lehunglifeme

    Lehunglifeme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Nhộn nhịp ghê ha......
  2. giahuy5581

    giahuy5581 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Bạn cho cái Link về các phần mềm này trên mạng được không ? hay là cái tên của nó, chứ cứ ghi chugn chung như vậy thì khó hiểu quá. Cái gì cũng rất hay..
  3. ninjaboy1986

    ninjaboy1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mở lớp luyện thi 2 Kyuu - Bảo đảm 100% sẽ thi đậu
    Chào các bạn , mình tin rằng đa số các bạn học tiếng Nhật đều mong muốn lấy được bằng 2 kyuu để thuận lợi cho việc đi xin việc làm. Mình đã thi đậu 2 kyuu 2 năm trước, năm vừa rồi mình thi 1 kyuu được 279 điểm, thiếu mất một điểm nên rớt. Hiện giờ mình đang tự ôn tập để cuối năm nay thi lại 1 kyuu. Do phải ôn tập nên không thể xin đi làm công ty được, vì vậy mình muốn mở lớp dạy luyện thi 2 kyuu. Các bạn nào muốn học thì liên hệ với mình nha. Mình có phương pháp dạy giúp các bạn đạt được trên 90 điểm phần Moji-Goi, trên 150 điểm phần Dokkai-Bunpou, cộng lại đã đủ 240 điểm, phần nghe các bạn chỉ cần nghe được vài điểm cũng đậu. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bài thông qua phần bài tập mà mình tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau mà mình thấy thường xuyên xuất hiện trong các kỳ thi 2 kyuu. Các bạn sẽ không mất thời gian học lung tung vì chỉ còn 7 tháng ngắn ngủi nữa là thi rồi. Học ở trung tâm , thường thì rất đông học viên nên thầy cô không thể giảng chi tiết từng chút cho các bạn hiểu, hoặc có những điều còn thắc mắc các bạn sẽ ngại không dám hỏi. Vả lại, một tuần chỉ học 3 buổi, mỗi buổi 1 tiếng rưỡi nên sẽ không hiệu quả vì thầy cô chỉ đủ thời gian để dạy những điều cơ bản, không có thời gian cho các bạn giải nhiều dạng bài tập.
    Vì vậy, dựa theo kinh nghiệm của mình, để đậu được 2 kyuu, từ giờ đến lúc thi, các bạn phải học mỗi ngày ít nhất 3 tiếng, mỗi tuần học 6 ngày. Nếu không học như vậy thì cho dù có nắm được phương pháp gì gì đi nữa cũng không đậu nổi.
    Bạn nào muốn học thì liên hệ với mình. Học phí : 50.000 một giờ. Nếu các bạn học từ 2 người trở lên thì mình sẽ giảm học phí. Mỗi lớp tối đa mình chỉ nhận dạy 3 bạn để đảm bảo hiệu quả.
    Nếu cần mình sẽ cho các bạn xem bằng 2 kyuu và bảng điểm thi 1 kyuu năm vừa rồi của mình.
    Các bạn hãy cố gắng hết sức để lấy 2 kyuu trong năm nay. Vì qua năm sau, đề thi sẽ được cải cách nên rất khó đậu được. Phải lấy được 2 kyuu các bạn mới có thể an tâm khi đi làm.
    Mình sẽ nhận dạy cho các bạn ở trong khu vực TP.HCM, thời gian sẽ thảo luận với các bạn sau.
    Liên lạc với mình qua email: heaven862009@yahoo.com hoặc nick chat trên yahoo messenger là : heaven862009
  4. badboy8895

    badboy8895 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NHẬT BẢN
    Kỳ nhập học tháng 10 năm 2009 ​

    Phòng Du học, Công ty Việt-SSE xin thông báo tuyển sinh du học Nhật Bản đợt nhập học tháng 10/2009
    Đến với chương trình du học của Việt ?" SSE các bạn học sinh, sinh viên sẽ được tư vấn giới thiệu vào học các khoá dự bị đại học tại các trường tiếng Nhật tại Nhật Bản.
    Sau khi tốt nghiệp, các học viên có thể đi làm, hoặc thi vào các trường dạy nghề, các trường cao đẳng, đại học hay thi lên cao học(với những người đã tốt nghiệp đại học)hoặc xin đi làm tuỳ theo khả năng và nguyện vọng của mình.
    Ngoài ra, chúng tôi còn có cả chương trình du học thạc sỹ và tiến sỹ.
    I. ĐỐI TƯỢNG :
    Tốt nghiệp THPT trở lên
    Có trình độ tiếng Nhật từ sơ cấp trở lên (Chúng tôi sẽ có khoá đào tạo cấp tốc dành cho những học viên chưa có biết tiếng Nhật)
    Có đủ điều kiện tài chính để học tập tại Nhật Bản
    II. CÁC ƯU ĐIỂM KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC CỦA VIỆT - SSE
    Tỉ lệ xin visa cao(đạt 100% các trường hợp từ trước đến nay), kể cả một số trường hợp khá đặc biệt: quá tuổi so với quy định hoặc đã xin đi Nhật nhiều lần mà chưa đạt.
    Sự lựa chọn trường học, mô hình học đa dạng phù hợp với nhiều đối tượng.
    Học phí rẻ, thủ tục nhanh gọn, đơn giản
    Được tư vấn và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí:
    Tư vấn tìm chỗ ở
    Tư vấn đường bay, vé máy bay sang Nhật Bản.
    Bố trí người đón tại sân bay bên Nhật Bản.
    Tư vấn, giới thiệu việc làm thêm
    Giới thiệu đến các gia đình Nhật Bản để sinh sống và học tiếng.
    Tư vấn thi đầu vào tại các trường đại học, cao đẳng
    Tư vấn xin thi vào các trường học nghề
    Tư vấn xin học bổng, xin miễn giảm học phí
    Giới thiệu trường Đại học, giới thiệu giáo sư hướng dẫn cho các đối tượng muốn học lên thạc sỹ, tiến sỹ.
    MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ:
    Công ty cổ phần Việt-SSE
    Địa chỉ : Nhà số 3 ngõ 35 Cát Linh, Đống Đa Hà Nội.
    Điện thoại : 04.3.736.7886 Di động : 0903.299.926
    Fax: 04.3.736.7887
    Email : duhoc@viet-sse.vn
    Website : http://duhoc.viet-sse.vn hoặc : http://nhatban.org

    Được badboy8895 sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 08/04/2009
  5. babyhau

    babyhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    e sẽ mua cao hơn giá mà ở trên Hà trung mua vào ạh..liên hệ Quân 0914828691
  6. babyhau

    babyhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    em muốn mua một ít tiền Nhật,bác nào có nhu cầu đổi thì ới e..e đến tận nơi để đổi ạh..e mua cao hơn giá trên Hà trung mua vào ..liên hệ 0914828691
  7. tmc7689

    tmc7689 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Bán đĩa nè :D
  8. takeshikazuo

    takeshikazuo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.745
    Đã được thích:
    0
    Qoute bài của bạn Giahuy lên đây, và dọn dẹp box.
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    [quotegiahuy5581 viết lúc 13:18 ngày 04/04/2009]
    Mở lớp dạy tiếng Nhật ?" trình độ sơ cấp cho người mới bắt đầu học tiếng Nhật.
    Giáo trình sử dụng:
    - Sách giáo khoa Mina no nihongo I + sách từ mới + sách bài tập
    - Sách nghe "Mina no nihongo I - II - Task 25"
    - Giáo trình chữ Hán "Basic Kanji 500 - vol 1,2 "
    - Giáo trình đọc hiểu của "Mina no nihongo I
    - Tài liệu luyện nghe, nói và bài tập thêm của giáo viên với một số tài liệu luyện 4Kyu, 3Kyu ( hàng hiếm ).
    Đảm bảo các bạn sẽ lĩnh hội được một cách tốt nhất và có hệ thống nhất các kỹ năng trong tiếng Nhật. nhất là những kỹ năng cơ bản ( làm cơ sở rất quan trọng để phát triển tiếng Nhật về sau ). Sau thời gian 3 ?" 4 tháng các bạn có thể thi được 4Kyu ( thậm chí là 3Kyu ?" nếu học tập chăm chỉ và nhuần nhuyễn giáo trình Mina no Nihongo ).
    Ngoài ra, nếu các bạn có nhu cầu luyện thi Kyu, thì có thể tổ chức lớp luyện riêng cho các bạn.
    Bên cạnh đó, lớp có tổ chức gặp mặt và giao lưu với một số người Nhật bản địa, tăng thêm khả năng nghe nói cho học viên.
    Thời gian học : tuần 3 buổi, một buổi 2 tiếng
    - Chiều ( 13 ?" 15h, hoặc 15- 18 h ) vào các ngày trong tuần
    - Tối ( 17h ?" 19h hoặc 19- 21h ) các ngày thứ 3,5,7,CN
    - Ngoài ra, thời gian có thể thay đổi để thuận tiện cho học viên.
    Học phí : 30.000 VND/ 1 người ( lớp học dưới 10 người để đảm bảo chất lượng học tốt )
    Địa điểm :
    - Tại nhà: 27 ?" Ngõ 85 ?" Phố Hạ Đình ?" Thanh Xuân ?" Hà Nội
    ( có đầy đủ thiết bị học: thiết bị nghe, màn chiếu.. lớp học khoảng 10 - 15 người )
    - Nếu học viên tự tổ chức được địa điểm lớp học ( nhà của học viên ) , giáo viên có thể đến dạy ( trong nội thành )
    Đăng ký học: Học viên sẽ có buổi học thử miễn phí trước khi quyết định đăng ký chính thức.
    - Để đăng ký, các bạn để lại tên và số đt liên lạc vào topic này
    hoặc gửi vào địa chỉ mail : giahuy5581@yahoo.com hoặc có thể liên lạc qua YIM : giahuy5581,
    hay gọi trực tiếp đến số điện thoại, tel: 0913559532 để đăng ký học.
    Thời gian học thử mình sẽ sắp xếp rồi báo lại cho các bạn.
    Rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại .
  9. Yukilanguage

    Yukilanguage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Khái Quát Chương Trình Tiếng Nhật luyện thi 3Kyu-2Kyu
    * * *
    Toàn bộ nội dung chương trình và Bản quyền thuộc về Trung Tâm tiếng Nhật Yuki. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép hay sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung này mà không được sự cho phép của trung tâm. Nội dung chương trình này chỉ được cung cấp cho người sử dụng nào đồng ý với những điều kiện nêu trên.
    --------------------------------------------------------
    1. Đối tượng:
    Chương trình này được soạn thảo nhằm phục vụ cho các hoc viên có nhu cầu luyện thi 3 Kyu và 2 Kyu trong năm 2009.
    ? Lớp luyện thi 3s: yêu cầu người có trình độ tiếng Nhật tối thiểu đạt cấp 4 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (-ozfS>試"4s--?.).
    ? Lớp luyện thi 2s: yêu cầu người có trình độ tiếng Nhật tối thiểu đạt cấp 3 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (-ozfS>試"3s--?.).
    2. Mục đích và Mục tiêu:
    a) Mục đích khoá học:
    ? Trong thời gian cho phép của khoá học học viên phải tập trung hết sức để nắm vững các kiến thức ứng với các trình độ tiếng Nhật cấp 3 và trình độ tiếng Nhật cấp 2. Bao gồm các phần: zTf-?.f聴解f読解
    ? Nắm được kỹ năng làm bài để vượt qua kỳ thi năng lực cấp 3 và cấp 2.
    b) Mục tiêu: Sau khi tham dự khoá học, học viên có thể thực sự tự tin vào trình độ tiếng Nhật của mình để tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp 3 và cấp 2. Tỷ lệ đỗ sẽ là 100% nếu học viên tập trung học hết sức và tham gia đúng theo những yêu cầu của khoá học đưa ra.
    3. Thời gian, thời lượng:
    a) Thời gian: khoá học sẽ diễn ra trong thời gian từ tháng 3/2008 đến hết tháng 11/2008 (9 tháng).
    b) Thời lượng: khoá học là 3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 90 phút không nghỉ giải lao.
    4. Giáo viên:
    a) Nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất cho học viên, Trung tâm Yuki xin cung cấp đội ngũ giáo viên tốt nhất bao gồm một giáo viên người Nhật và một giáo viên người Việt có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động giảng dậy và ôn luyện thi Kyu trong nhiều năm để đảm nhiệm phụ trách lớp.
    b) Các giảng viên đều là giáo viên của trung tâm, với trình độ tiếng Nhật ít nhất tương đương từ cấp 2 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật trở lên (-ozfS>試"2s以S) cho lớp luyện thi cấp độ 3 và cấp 1 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật trở lên (-ozfS>試"1s以S) cho lớp luyện thi cấp độ 2.
    5. Số lượng học viên tối đa:
    Số lượng học viên tối đa cho mỗi lớp học là 15 học viên.
    6. Phương pháp giảng dậy, Nội dung khoá học, Giáo trình học:
    a) Phương pháp giảng dậy:
    Áp dụng cho cả lớp luyện thi cấp độ 3 và cấp độ 2
     Khoá học sẽ được phân ra làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn thời gian 3 tháng, với lượng kiến thức được phân định rõ ràng từng giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn có kỳ sát hạch trình độ, học viên nào không vượt qua kỳ sát hạch không thể tiếp tục học trong giai đoạn 2 và 3.
     Phương pháp luyện thi của trung tâm chúng tôi sẽ không những hướng dẫn kỹ năng làm bài thi cho học viên mà còn tập trung chủ yếu vào áp dụng phương pháp hệ thống kiến thức và phân tích chuyên sâu tạo cho học viên nắm chắc kiến thức thực sự và có thể vận dụng ngay được kiến thức học được vào thực tiễn công việc cũng như giao tiếp trong cuộc sống.
     Trình độ của học viên sẽ ngày càng được đòi hỏi cao hơn theo từng giai đoạn :
    Giai đoạn 1: Phương pháp học chậm nhưng nắm chắc kiến thức
    Từ vựng: Học 1 từ phải nắm được tất cả các cách đọc, cách viết, cách dùng trong tất cả tình huống.
    Ngữ pháp: Từng mẫu câu phải nắm chắc cách sử dụng, đặt được câu ứng dụng.
    Nghe: Mỗi buổi nghe 5 bài. Lần 1: cho học viên tự nghe và chọn câu trả lời.
    Lần 2: nghe lại từng bài,
    Lần 3: nghe lại từng câu, học viên phải ghi lại đoạn hội thoại ra vở. Sau đó học thuộc, luyện hội thoại ngay trên lớp. Tập trung nghe những đoạn nghe từ dễ đến khó.
    Đọc hiểu: Đầu tiên giáo viên sẽ dạy cho học viên nắm được tổng quát cấu trúc, văn phong của một bài văn tiếng Nhật, phương pháp đọc văn Nhật, sự khác nhau giữa văn Nhật và văn Việt, phương pháp làm một bài đọc hiểu?
    Sau đó, mỗi buổi giáo viên sẽ giao bài đọc hiểu cho học viên về nhà làm, đến buổi học, giáo viên sẽ dạy cách đọc, giải thích các thắc mắc của từng học viên, đưa ra phương pháp làm bài, học viên sẽ cùng thảo luận và dịch ra vở nội dung bài đọc. Giai đoạn này tập trung đọc hiểu những đoạn ngắn và vừa
    Giai đoạn 2: Về cơ bản vẫn duy trì phương pháp như giai đoạn 1 nhưng với tốc độ nhanh hơn và lượng bài nhiều hơn. Tuy nhiên có thể căn cứ vào năng lực học viên để điều chỉnh tốc độ học trong mỗi kỹ năng. Yêu cầu: Hoàn thành 1 lượt chương trình ôn luyện bao gồm Từ vựng, Ngữ pháp, Nghe, Đọc hiểu. Các kỹ năng được luyện ở mức khó hơn <cả về chất và lượng> .
    Giai đoạn 3: Giai đoạn tăng tốc
    Hệ thống, tóm tắt, ôn luyện lại kiến thức đã học lần 2. Tập trung luyện kỹ năng và tốc độ làm bài thi. Học viên yếu ở kỹ năng nào, phải dành thời gian bổ trợ thêm kỹ năng đó. <Mỗi tháng làm một bài thi thử tại lớp, mỗi tuần được giao về nhà một bài thi để làm, mỗi ngày đều có test nhỏ luyện các kỹ năng.>
    b) Nội dung khoá học: Khoá học được sắp xếp theo thời khoá biểu 3 buổi/ 1tuần, 2h/1buổi như sau:
    Buổi 1: Giải thích và chữa bài đọc hiểu buổi trước giao về nhà làm <45?T>
    [GV Việt ] Giao bài đọc hiểu về làm chuẩn bị cho buổi sau.
    Chữa bài tập Ngữ pháp và học tiếp 5 mẫu <45?T> Giao bài tập ngữ pháp
    Buổi 2: Test Kanji và Ngữ pháp <10?T> Trả bài test hôm trước
    [GV Việt ] Chữa bài tập Kanji và Học tiếp K anji va Goi <35?T> Giao bài tập Kanji
    Chữa bài tập Ngữ pháp và Ngữ pháp 5 mẫu <45?T> Giao bài tập ngữ pháp
    Buổi 3: Nghe <40?T>
    [GV Nhật ] Luyện hội thoại theo mẫu câu bài nghe <40?T>
    Học Kanji <10?T> Giao bài tập Kanji
    (Có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của từng lớp)
    b) Giáo trình học:
    - Ngữ pháp ( 2 quyển )
    Sách giải thích Ngữ pháp ( 174 mẫu ) ( Bán cho học viên )
    Sách luyện tập ngữ pháp
    - Nghe ( 2 quyển )
    Sách nghe ( bán cho học viên )
    Băng hoặc đĩa nghe ( chỉ để nghe trên lớp )
    - Đọc hiểu ( 2 quyển )
    Sách đọc hiểu (bán cho học viên )
    Sách đọc hiểu để cho thêm bài
    - Chữ Hán ( 2 quyển )
    Sách học chữ Hán ( Bán cho Học Viên )
    Sách luyện tập chữ Hán
    - Từ vựng
    Sách luyện tập từ vựng
    7. Kiểm tra và Đánh giá:
    a) Kiểm tra:
     Tiến hành kiểm tra đầu vào cho các học viên: Học viên vào lớp luyện thi cấp độ 3 phải vượt qua bài thi tương đương cấp độ 4, học viên vào lớp luyện thi cấp độ 2 phải vượt qua bài thi tương đương cấp độ 3.
     Mọi buổi học sẽ có điểm danh và được tính vào đánh giá cuối cùng.
     Sẽ có một bài kiểm tra nhỏ trong mỗi buổi học về các nội dung của buổi học trước (chữ hán, từ vựng, ngữ pháp,nghe, đọc hiểu)
     Sẽ có 2 bài kiểm tra lớn vào giữa và cuối từng giai đoạn học để kiểm tra và sát hạch trình độ học viên.
    b) Đánh giá:
     Các học viên sẽ có đánh giá giữa kỳ và cuối khoá dựa vào tình trạng tham dự khoá học (đi học muộn, vắng mặt) chiếm 30% và 2 bài kiểm tra giữa và cuối giai đoạn.
     Theo tiêu chuẩn chung của các khoá học tiếng Nhật, các học viên nào vắng mặt từ 3 buổi trở lên sẽ bị coi là bỏ lớp và không nhận được đánh giá. Mỗi lần vắng mặt sẽ bị trừ 15% số điểm, và 5% cho mỗi lần đi học muộn. Nếu tình trạng đi học muộn tiếp diễn sẽ bị trừ 10% ở lần tiếp theo và nếu vẫn tiếp diễn thì tuỳ thái độ tham gia mà giảng viên có quyền từ chối đánh giá học viên đó.
     Bài kiểm tra giữa kỳ sẽ chiếm 30% và bài cuối kỳ là 40% tổng số điểm đánh giá cuối cùng. Hai bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ sẽ được đánh giá với 30% từ các học viên khác và 70% từ giảng viên.
     Dựa trên yêu cầu chung của các kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật, các học viên nào đạt số điểm từ 70-75% (mức cụ thể sẽ được thiết đặt tuỳ thuộc vào mỗi khoá học) trở lên sẽ được coi là đạt mục tiêu của khoá học đề ra và Trung tâm sẽ cam kết chất lượng cho các học viên này và tiếp tục được học trong giai đoạn tiếp theo.
    8. Các điểm lưu ý khác:
    a) Các học viên được yêu cầu bắt buộc phải tham dự khoá học tích cực và hoàn thành các nghĩa vụ học tập đầy đủ (bao gồm nhưng không phải là tất cả: đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập trên lớp, hoàn thành các bài tập về nhà). Tuy vậy, bất kỳ môn học nào đặc biệt là ngoại ngữ đều luôn đòi hỏi sự tự giác và ý thức học tập cao độ, vì vậy việc các học viên đáp ứng vô điều kiện các yêu cầu của giảng viên về học tập và giữ kỷ luật tốt trong suốt khoá học là điều kiện tiên quyết. Do đó, sẽ có sự thực hiện đào thải các học viên không đáp ứng đủ các yêu cầu tham dự khoá học, đồng thời khuyến cáo các học viên nên tự chuẩn bị cho mình ý thức học tập như trên ngay từ khi đăng ký cho khoá học này
    b) Bên cạnh nội dung và phương pháp nêu trên, các giảng viên có thể thêm vào khoá học một số trò chơi (,ff) hoặc event tìm hiểu về văn hoá, tập quán Nhật Bản nhằm tăng thêm niềm yêu thích học tiếng và tạo hưng phấn, động lực trong quá trình luyện thi căng thẳng tại Nhật Ngữ YUKI. Tuy nhiên, các nội dung này là không bắt buộc và có thể thay đổi tuỳ theo mỗi khoá học.
    c) Do tính chất của khoá học mang tính xuyên suốt, hệ thống (buổi trước có liên quan, chuẩn bị cho buổi sau), nên việc vắng mặt hoặc bỏ dở của mỗi học viên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến học viên còn lại và toàn bộ lớp học. Vì vậy, người soạn thảo khuyến cáo tuyệt đối hạn chế việc bỏ lớp và không đảm bảo chất lượng cho các học viên này.
    d) Mọi yêu cầu về những thay đổi đối với khoá học do phía học viên nêu ra so với chương trình gốc sẽ ảnh hưởng đến khoá học. Trong nhiều trường hợp phía cung cấp dịch vụ do thay đổi theo yêu cầu của học viên sẽ không đảm bảo được chất lượng đã đề ra thì phía học viên phải hoàn toàn chấp nhận.
    Nhật Ngữ Yuki
    ** Mọi chi tiết đăng ký và liên hệ với Trung tâm Tiếng Nhật YUKI
    Cơ sơ?: Tầng 4. Tòa nhà NT, 50-52 phố Yên Bái 1, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội..
    Điện thoại: (04) 62800455

    Hotline (24/7): (04) 39048090
    E-mail: support@yukicenter.com
    Website: http://www.yukicenter.com
  10. Yukilanguage

    Yukilanguage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Khái Quát Chương Trình Tiếng Nhật luyện thi 2 Kyu
    * * *
    Toàn bộ nội dung chương trình và Bản quyền thuộc về Trung Tâm tiếng Nhật Yuki. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép hay sử dụng một phần hoặc toàn bộ nội dung này mà không được sự cho phép của trung tâm. Nội dung chương trình này chỉ được cung cấp cho người sử dụng nào đồng ý với những điều kiện nêu trên.
    --------------------------------------------------------
    1. Đối tượng:
    Chương trình này được soạn thảo nhằm phục vụ cho các hoc viên có nhu cầu luyện thi 2 Kyu trong năm 2009.
    ? Lớp luyện thi 2s: yêu cầu người có trình độ tiếng Nhật tối thiểu đạt cấp 3 trong Kỳ thi năng lực tiếng Nhật (-ozfS>試"3s--?.).
    2. Mục đích và Mục tiêu:
    a) Mục đích khoá học:
    ? Trong thời gian cho phép của khoá học học viên phải tập trung hết sức để nắm vững các kiến thức ứng với các trình độ tiếng Nhật cấp 2.
    Bao gồm các phần: zTf-?.f聴解f読解
    ? Nắm được kỹ năng làm bài để vượt qua kỳ thi năng lực cấp 2.
    b) Mục tiêu: Sau khi tham dự khoá học, học viên có thể thực sự tự tin vào trình độ tiếng Nhật của mình để tham gia kỳ thi năng lực tiếng Nhật cấp 2. Tỷ lệ đỗ sẽ là 100% nếu học viên tập trung học hết sức và tham gia đúng theo những yêu cầu của khoá học đưa ra.
    3. Thời gian, thời lượng:
    a) Thời gian: khoá học sẽ diễn ra trong thời gian từ tháng 3/2008 đến hết tháng 11/2008 (9 tháng).
    b) Thời lượng: khoá học là 3 buổi 1 tuần, mỗi buổi 90 phút không nghỉ giải lao.
    4. Giáo viên:
    a) Nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất cho học viên, Trung tâm Yuki xin cung cấp đội ngũ giáo viên tốt nhất bao gồm một giáo viên người Nhật và một giáo viên người Việt có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động giảng dậy và ôn luyện thi Kyu trong nhiều năm để đảm nhiệm phụ trách lớp.
    b) Các giảng viên đều là giáo viên của trung tâm, với trình độ tiếng Nhật ít nhất tương đương từ cấp 1 Kỳ thi năng lực tiếng Nhật trở lên (-ozfS>試"1s以S) cho lớp luyện thi cấp độ 2 và đã có kinh nghiệm học tập, nghiên cứu tại Nhật lâu năm.
    5. Số lượng học viên tối đa:
    Số lượng học viên tối đa cho mỗi lớp học là 15 học viên.
    6. Phương pháp giảng dậy, Nội dung khoá học, Giáo trình học:
    a) Phương pháp giảng dậy:
     Khoá học sẽ được phân ra làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn thời gian 3 tháng, với lượng kiến thức được phân định rõ ràng từng giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn có kỳ sát hạch trình độ, học viên nào không vượt qua kỳ sát hạch không thể tiếp tục học trong giai đoạn 2 và 3.
     Phương pháp luyện thi của trung tâm chúng tôi sẽ không những hướng dẫn kỹ năng làm bài thi cho học viên mà còn tập trung chủ yếu vào áp dụng phương pháp hệ thống kiến thức và phân tích chuyên sâu tạo cho học viên nắm chắc kiến thức thực sự và có thể vận dụng ngay được kiến thức học được vào thực tiễn công việc cũng như giao tiếp trong cuộc sống.
     Trình độ của học viên sẽ ngày càng được đòi hỏi cao hơn theo từng giai đoạn :
    Giai đoạn 1: Phương pháp học chậm nhưng nắm chắc kiến thức
    Từ vựng: Học 1 từ phải nắm được tất cả các cách đọc, cách viết, cách dùng trong tất cả tình huống.
    Ngữ pháp: Từng mẫu câu phải nắm chắc cách sử dụng, đặt được câu ứng dụng.
    Nghe: Mỗi buổi nghe 5 bài. Lần 1: cho học viên tự nghe và chọn câu trả lời.
    Lần 2: nghe lại từng bài,
    Lần 3: nghe lại từng câu, học viên phải ghi lại đoạn hội thoại ra vở. Sau đó học thuộc, luyện hội thoại ngay trên lớp. Tập trung nghe những đoạn từ dễ đến khó.
    Đọc hiểu: Đầu tiên giáo viên sẽ dạy cho học viên nắm được tổng quát cấu trúc, văn phong của một bài văn tiếng Nhật, phương pháp đọc văn Nhật, sự khác nhau giữa văn Nhật và văn Việt, phương pháp làm một bài đọc hiểu?
    Sau đó, mỗi buổi giáo viên sẽ giao bài đọc hiểu cho học viên về nhà làm, đến buổi học, giáo viên sẽ dạy cách đọc, giải thích các thắc mắc của từng học viên, đưa ra phương pháp làm bài, học viên sẽ cùng thảo luận và dịch ra vở nội dung bài đọc. Giai đoạn này tập trung đọc hiểu những đoạn ngắn và vừa.
    Giai đoạn 2: Về cơ bản vẫn duy trì phương pháp như giai đoạn 1 nhưng với tốc độ nhanh hơn và lượng bài nhiều hơn. Tuy nhiên có thể căn cứ vào năng lực học viên để điều chỉnh tốc độ học trong mỗi kỹ năng. Yêu cầu: Hoàn thành 1 lượt chương trình ôn luyện bao gồm Từ vựng, Ngữ pháp, Nghe, Đọc hiểu. Các kỹ năng được luyện ở mức khó hơn <cả về chất và lượng> .
    Giai đoạn 3: Giai đoạn tăng tốc
    Hệ thống, tóm tắt, ôn luyện lại kiến thức đã học lần 2. Tập trung luyện kỹ năng và tốc độ làm bài thi. Học viên yếu ở kỹ năng nào, phải dành thời gian bổ trợ thêm kỹ năng đó. <Mỗi tháng làm một bài thi thử tại lớp, mỗi tuần được giao về nhà một bài thi để làm, mỗi ngày đều có test nhỏ luyện các kỹ năng.>
    b) Nội dung khoá học: Khoá học được sắp xếp theo thời khoá biểu 3 buổi/ 1tuần, 2h/1buổi như sau:
    Buổi 1: Giải thích và chữa bài đọc hiểu buổi trước giao về nhà làm <45?T>
    [GV Việt ] Giao bài đọc hiểu về làm chuẩn bị cho buổi sau.
    Chữa bài tập Ngữ pháp và học tiếp 5 mẫu <45?T> Giao bài tập ngữ pháp
    Buổi 2: Test Kanji và Ngữ pháp <10?T> Trả bài test hôm trước
    [GV Việt ] Chữa bài tập Kanji và Học tiếp K anji va Goi <35?T> Giao bài tập Kanji
    Chữa bài tập Ngữ pháp và Ngữ pháp 5 mẫu <45?T> Giao bài tập ngữ pháp
    Buổi 3: Nghe <40?T>
    [GV Nhật ] Luyện hội thoại theo mẫu câu bài nghe <40?T>
    Học Kanji <10?T> Giao bài tập Kanji
    (Có thể điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của từng lớp)
    b) Giáo trình học:
    - Ngữ pháp ( 2 quyển )
    Sách giải thích Ngữ pháp ( 174 mẫu ) ( Bán cho học viên )
    Sách luyện tập ngữ pháp
    - Nghe ( 2 quyển )
    Sách nghe ( bán cho học viên )
    Băng hoặc đĩa nghe ( chỉ để nghe trên lớp )
    - Đọc hiểu ( 2 quyển )
    Sách đọc hiểu (bán cho học viên )
    Sách đọc hiểu để cho thêm bài
    - Chữ Hán ( 2 quyển )
    Sách học chữ Hán ( Bán cho Học Viên )
    Sách luyện tập chữ Hán
    - Từ vựng
    Sách luyện tập từ vựng
    7. Kiểm tra và Đánh giá:
    a) Kiểm tra:
     Tiến hành kiểm tra đầu vào cho các học viên: học viên vào lớp luyện thi cấp độ 2 phải vượt qua bài thi tương đương cấp độ 3.
     Mọi buổi học sẽ có điểm danh và được tính vào đánh giá cuối cùng.
     Sẽ có một bài kiểm tra nhỏ trong mỗi buổi học về các nội dung của buổi học trước (chữ hán, từ vựng, ngữ pháp,nghe, đọc hiểu)
     Sẽ có 2 bài kiểm tra lớn vào giữa và cuối từng giai đoạn học để kiểm tra và sát hạch trình độ học viên.
    b) Đánh giá:
     Các học viên sẽ có đánh giá giữa kỳ và cuối khoá dựa vào tình trạng tham dự khoá học (đi học muộn, vắng mặt) chiếm 30% và 2 bài kiểm tra giữa và cuối giai đoạn.
     Theo tiêu chuẩn chung của các khoá học tiếng Nhật, các học viên nào vắng mặt từ 3 buổi trở lên sẽ bị coi là bỏ lớp và không nhận được đánh giá. Mỗi lần vắng mặt sẽ bị trừ 15% số điểm, và 5% cho mỗi lần đi học muộn. Nếu tình trạng đi học muộn tiếp diễn sẽ bị trừ 10% ở lần tiếp theo và nếu vẫn tiếp diễn thì tuỳ thái độ tham gia mà giảng viên có quyền từ chối đánh giá học viên đó.
     Bài kiểm tra giữa kỳ sẽ chiếm 30% và bài cuối kỳ là 40% tổng số điểm đánh giá cuối cùng. Hai bài kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ sẽ được đánh giá với 30% từ các học viên khác và 70% từ giảng viên.
     Dựa trên yêu cầu chung của các kỳ thi kiểm tra năng lực tiếng Nhật, các học viên nào đạt số điểm từ 70-75% (mức cụ thể sẽ được thiết đặt tuỳ thuộc vào mỗi khoá học) trở lên sẽ được coi là đạt mục tiêu của khoá học đề ra và Trung tâm sẽ cam kết chất lượng cho các học viên này và tiếp tục được học trong giai đoạn tiếp theo.
    8. Các điểm lưu ý khác:
    a) Các học viên được yêu cầu bắt buộc phải tham dự khoá học tích cực và hoàn thành các nghĩa vụ học tập đầy đủ (bao gồm nhưng không phải là tất cả: đi học đầy đủ, đúng giờ, hoàn thành các bài tập trên lớp, hoàn thành các bài tập về nhà). Tuy vậy, bất kỳ môn học nào đặc biệt là ngoại ngữ đều luôn đòi hỏi sự tự giác và ý thức học tập cao độ, vì vậy việc các học viên đáp ứng vô điều kiện các yêu cầu của giảng viên về học tập và giữ kỷ luật tốt trong suốt khoá học là điều kiện tiên quyết. Do đó, sẽ có sự thực hiện đào thải các học viên không đáp ứng đủ các yêu cầu tham dự khoá học, đồng thời khuyến cáo các học viên nên tự chuẩn bị cho mình ý thức học tập như trên ngay từ khi đăng ký cho khoá học này
    b) Bên cạnh nội dung và phương pháp nêu trên, các giảng viên có thể thêm vào khoá học một số trò chơi (,ff) hoặc event tìm hiểu về văn hoá, tập quán Nhật Bản nhằm tăng thêm niềm yêu thích học tiếng và tạo hưng phấn, động lực trong quá trình luyện thi căng thẳng tại Nhật Ngữ YUKI. Tuy nhiên, các nội dung này là không bắt buộc và có thể thay đổi tuỳ theo mỗi khoá học.
    c) Do tính chất của khoá học mang tính xuyên suốt, hệ thống (buổi trước có liên quan, chuẩn bị cho buổi sau), nên việc vắng mặt hoặc bỏ dở của mỗi học viên sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến học viên còn lại và toàn bộ lớp học. Vì vậy, người soạn thảo khuyến cáo tuyệt đối hạn chế việc bỏ lớp và không đảm bảo chất lượng cho các học viên này.
    d) Mọi yêu cầu về những thay đổi đối với khoá học do phía học viên nêu ra so với chương trình gốc sẽ ảnh hưởng đến khoá học. Trong nhiều trường hợp phía cung cấp dịch vụ do thay đổi theo yêu cầu của học viên sẽ không đảm bảo được chất lượng đã đề ra thì phía học viên phải hoàn toàn chấp nhận.
    Nhật Ngữ Yuki
    ** Mọi chi tiết đăng ký và liên hệ với Trung tâm Tiếng Nhật YUKI
    Cơ sơ?: Tầng 4. Tòa nhà NT, 50-52 phố Yên Bái 1, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội..
    Điện thoại: (04) 62800455

    Hotline (24/7): (04) 39048090
    E-mail: support@yukicenter.com
    Website: http://www.yukicenter.com

Chia sẻ trang này