1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nguy hiểm khi không hiểu rõ về hóa chất tẩy rửa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi xungsuca2, 18/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xungsuca2

    xungsuca2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đã quá thân thuộc với những hóa chất tẩy rửa, đặc biệt là hóa chất tẩy rửa trong gia đình, thế nhưng mà thường xuyên mắc nhầm lẫn lúc dùng chúng .

    sai lầm thứ 1 : Tự ý trộn lẫn những hóa chất tẩy rửa

    Nhiều người muốn tự mình điều chế hóa chất tẩy rửa riêng nhưng mà sự tùy tiện có khả năng làm bạn phải gánh hậu quả nặng nề.

    Pha trộn những hóa chất tẩy rửa với nhau mà không có 1 chút hiểu biết cơ bản nào về kiến thức hóa học thực thụ có khả năng tạo thành các hậu quả chết người. các chất kỵ nhau, max tránh trộn lẫn :

    - Thuốc tẩy với giấm ăn

    - Hay thuốc tẩy với amoniac

    - Thuốc tẩy và thuốc khử trùng chứa hàm lượng Amoniac tứ cấp (Quaternary Ammonia)

    [​IMG]

    Có một điều cần đc rất lưu ý đó là đừng nên pha trộn các hóa chất tẩy rửa có tính axit với những hóa chất tẩy rửa có tính kiềm hoặc gần giống với, điều này ko các ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta mà nó còn tạo nên hỏng các đồ vật cần được làm sạch .

    để ý thứ 2 : Luôn nghĩ rằng hóa chất tẩy rửa do mình tự tạo ra là an toàn

    năng suất của chất tẩy rửa cần đc kiểm chứng thực tế chứ ko chỉ căn cứ vào lòng tin hay sự yêu thích cá nhân.

    ngày nay, để cụ thể rõ ràng, chúng ta sẽ ko “thiên vị” cho các sản phẩm tẩy rửa có thành phần tự nhiên hoặc tự chế tại nhà mà cũng không vứt tất cả những sản phẩm tẩy rửa công nghiệp vào sọt rác. vấn đề là các chất tẩy rửa tự chế có khả năng ko có hiệu quả tốt nhất và cũng có khả năng độc hại nhất. Nghiêm trọng hơn, nhiều người vẫn máy móc nghĩ rằng đồ tự làm luôn an toàn còn đồ mua sẵn thì không như vậy.

    hiểu lầm thứ ba : Thuốc tẩy là sản phẩm hàng hóa duy nhất bạn thật sự cần tới

    không được huyễn hoặc bản thân mình rằng bạn thích chất tẩy rửa nào thì nó sẽ là thứ đa năng và tối ưu nhất.

    Có không ít chất tẩy rửa đa năng trên thị trường sẽ đem tới kết quả tốt lúc sử dụng trên bề mặt bếp cũng như sàn nhà. nhưng mà lại điều đó ko nghĩa là thuốc tẩy nên được dùng để làm sạch bụi bẩn hoặc nên sử dụng giấm ăn để lau sàn gỗ. Thực tế, ko tồn tại một sản phẩm hàng hóa có thể làm đc mọi toàn bộ việc đúng ý định của bạn.

    Thêm một sai lầm tai hại nữa : ưa thích loại hóa chất tẩy rửa cùng lúc sẽ mang hiệu suất cao

    Tập thói quen đọc kỹ và làm theo chính xác chỉ dẫn của từng hàng hóa sản phẩm là giải pháp tốt nhất để bạn tránh xa các hậu quả xấu.

    Cách hiểu lầm số 5 : Lượng hóa chất tẩy rửa mỗi lúc dùng không nên xem trọng hay chú ý

    Thực tế thì không ít quá cũng chưa chắc đã tốt, đặc biệt là với hóa chất tẩy rửa, hãy cho đúng một lượng vừa đủ dùng cho một lần làm sạch để tiết kiệm và đem lại hiệu quả như mong muốn .

    Mở rộng Dầu truyền nhiệt : http://daunhotcongnghiep.com.vn/tin-tuc-dau-nhot/dau-nhot-truyen-nhiet-33.html

    Dù thế, vì sao chúng ta vẫn dùng một lượng xà phòng nhất định? điều đó như có vẻ ko có gì to tát nhưng mà bằng cách sử dụng liều lượng xà phòng thích hợp sẽ giúp đỡ kéo dài tuổi thọ của máy móc và quần áo của bạn.

    sai lầm 6: Đổ trực tiếp chất tẩy rửa

    Hầu như phần đông tất cả mọi người đều mắc phải nhầm lẫn này . mọi người luôn cho rằng khi rửa chén bát cứ đổ trực tiếp nước rửa chén lên bát đĩa thì nó sẽ sạch hơn khá nhiều . khi mọi người đổ trực tiếp chắc chắn nó sẽ sạch hơn, thế nhưng mà nó lại rất tiêu hao, khi vừa phải mất rất nhiều nước để rửa vừa ảnh hưởng tới sức khỏe của cá nhân, nếu rửa không sạch khi đựng đồ ăn còn gây hại thêm nữa . vậy mọi người nghĩ xem như vậy là có lợi hay có hại, không tốt chút nào cả .

    cách tốt nhất bạn nên pha nước rửa chén với nước loãng và rẳ bằng miếng rửa bát cho cam kết an toàn nhé .

    Cách hiểu nhầm thứ 7 : Đặt quá không ít niềm tin vào NSX cũng như quảng cáo

    không ít sản phẩm tẩy rửa được quảng cáo là “đa năng”, có khả năng dùng để làm vệ sinh cho rất nhiều vật dụng trong nhà. Một số hàng hóa “có công năng diệt khuẩn, sát trùng, đuổi côn trùng tới... 99,9%”; hoặc vừa diệt khuẩn vừa tẩy vết bẩn, khử mùi (nhà bếp, phòng tắm, bồn tắm, bồn cầu, sàn nhà) và tẩy trắng cả quần áo... Mặc dù có tác dụng ghê gớm như vậy nhưng hầu như sản phẩm nào cũng ghi “không hại da tay”. Thậm chí có hàng hóa sản phẩm được mô tả là dùng chất hoạt động bề mặt đc chiết xuất từ thiên nhiên Vì vậy hoàn toàn ko gây ra hại gì cho người sử dụng; ko cần lau rửa lại bằng nước sạch...

Chia sẻ trang này