1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rất nhiều cụ bà lớn tuổi bị "yêu râu xanh" giở trò đồi bại

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi tuanbuffalo, 31/03/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuanbuffalo

    tuanbuffalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    (Tin nhanh)Không chỉ giở trò đồi bại với những thiếu nữ, trong cơn thú tính, những tên "ác thú tà dâm" này đã cưỡng hiếp cả những nạn nhân đáng tuổi bà, tuổi cụ mình.

    Hàng loạt vụ xâm hại phụ nữ, trẻ em xảy ra trong thời gian vừa qua đã gây nên làn sóng bất bình, phẫn nộ sâu sắc trong dư luận. Thế nhưng, chưa dừng lại ở đó, những tên "yêu râu xanh" này còn hành xử đồi bại ngay cả với những cụ già tuổi cao sức yếu trong cơn cuồng dâm.

    Vào chiều ngày 28/3 mới đây, tại Kiên Giang, một cụ bà 88 tuổi đã bị hai thanh niên thay nhau giở trò đồi bại ngay trong chòi.

    Nạn nhân là cụ Huỳnh Thị B. (88 tuổi), là người vô gia cư, không có con cháu, sinh sống tạm bợ tại khu dân cư Thạnh Bình thuộc xã Thạnh Bình, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang.

    [​IMG]
    Cụ bà 88 tuổi suýt mất mạng vì nghi bị hãm hiếp. Ảnh minh họa. Nguồn: Phap luat

    Rạng sáng 29/3, cụ bà này được chuyển từ bệnh viện Giồng Riềng lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang cấp cứu, với chẩn đoán xuất huyết nặng vì rách túi cùng âm đạo. Được bác sĩ khâu cầm máu, chuyển đến khoa phụ sản điều trị.

    Khi tỉnh táo lại, cụ khai rằng nguyên nhân sức khỏe nguy kịch vì bị 2 thanh niên hiếp dâm. Khi đang nằm trong chòi, bất ngờ cụ bị 2 người chừng 35 tuổi bóp miệng, dọa giết rồi thay nhau hãm hiếp mặc cho cụ năn nỉ, van xin. Thỏa mãn cơn thú tính, chúng bỏ đi, cụ cố bò ra ngoài kêu cứu và được người đi đường đưa tới bệnh viện.

    Theo một bác sĩ điều trị cho biết, cụ được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất nhiều máu, nếu chuyển đến chậm có thể thiệt mạng. Cơ quan điều tra đang vào cuộc, truy tìm nghi can.

    Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp cụ bà bị đối tượng hãm hại. Trước đó vào đầu năm 2014, tại Cần Thơ cũng xảy ra vụ việc tương tự.

    Tối 19/2/2014, Nguyễn Văn Tất (24 tuổi, ngụ ấp Tân Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Cần Thơ) biết bà cụ Nguyễn Thị T. (80 tuổi, ở cùng ấp) ở nhà 1 mình nên đã lẻn vào nhà, dùng áo trùm rồi bế bà cụ từ võng vào phòng trong rồi khống chế hiếp dâm.

    [​IMG]
    Ngôi nhà nơi nạn nhân bị hiếp dâm. Ảnh: Doisongphapluat.com​

    Mặc dù chống cự quyết liệt nhưng do tuổi cao, sức yếu không thể chống chọi lại được gã thanh niên nên cụ bà đã bị kẻ cuồng dâm bóp cổ để thực hiện hành vi đồi bại đến ngất xỉu.

    Tuy nhiên khi vừa ra khỏi cửa thì "yêu râu xanh" bị cháu của nạn nhân phát hiện nhưng Tất đã chạy băng cánh đồng để bỏ trốn.

    Không chỉ khống chế để thực hiện hành vi đồi bại, những tên "yêu râu xanh" này còn cướp tài sản của nạn nhân sau khi thực hiện mưu đồ xấu.

    Cuối tháng 5 vừa qua, tại tỉnh Bạc Liêu đã xảy ra một vụ việc hiếp dâm, cướp tài sản nghiêm trọng. Hung thủ là Nguyễn Giang Anh (25 tuổi, ở huyện Phước Long).
    Lớn lên trong gia đình nghèo, cha mẹ đi làm ăn xa nên từ nhỏ Giang Anh được gửi nuôi tại nhà bà nội ở xã Vĩnh Phú Tây. Gần 5 năm nay, thanh niên này đi làm thuê khắp nơi với đủ thứ nghề.

    [​IMG]
    Giang Anh lúc mới bị bắt. Ảnh: Zing.vn​

    Ngày 28/5, anh ta rời Cà Mau về quê thăm bà. Chiều đó, ngồi trong nhà nội nhìn ra bến sông, nam thanh niên 25 tuổi thấy bà Lê tắm. Phát hiện bà lão có chiếc túi vải gói trong bịch nilon, Giang Anh nghĩ đó là tiền nên nảy sinh ý đồ xấu.

    Tối 25/5, Giang Anh rủ 3 thanh niên cùng xóm uống rượu đến gần nửa đêm. Khoảng 1h sáng hôm sau, tên này khoét vách đột nhập nhà bà Lê. Sau khi rút con dao để cắt đứt dây mùng, Giang Anh đè lên người bà Lê đâm nhiều nhát cho đến chết rồi giở trò đồi bại với nạn nhân. Sau đó tên này tìm túi vải lấy khoảng 4 triệu đồng của bà Lê rồi tẩu thoát.

    Rạng sáng 29/5, hàng xóm không thấy bà Lê dọn hàng trước nhà như mọi khi nên sang gọi cửa. Không nghe ai lên tiếng, mọi người phá cửa vào thì phát hiện nạn nhân chết lõa thể, người bê bết máu.

    Lúc đầu không ai nghi ngờ cụ bà bị hiếp dâm nhưng qua giám định vân tay với nhiều yếu tố khác, Công an Bạc Liêu nghi ngờ đây có thể là một vụ án Giết người, Hiếp dâm và Cướp tài sản. Hai ngày sau, cơ quan điều tra lần ra dấu vết hung thủ và bắt khẩn cấp Giang Anh khi đang trốn tại nhà một người quen ở xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang).

    Khi vụ án liên quan đến Giang Anh đang gây xôn xao thì một ngày sau đó cụ bà 82 tuổi ở thị trấn Giồng Riềng (Giồng Riềng, Kiên Giang) bị hàng xóm Nguyễn Vũ Liệt Em (28 tuổi) hãm hại.

    Chiều 1/6, con gái cụ bà phát hiện mẹ chết trên sàn nhà tắm. Chị này chưa kịp tri hô thì thấy Liệt Em không mảnh vải che thân, nằm ngủ ở gác gỗ. Nghi can sau đó bị gia chủ cùng người thân trói lại giao công an trong tình trạng say rượu. Khám nghiệm thi thể, nhà chức trách phát hiện cụ bà bị xâm hại. Liệt Em khai do quá say rượu nên không làm chủ bản thân, dẫn đến hành vi đồi bại khi đi nhậu về ngang nhà nạn nhân.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa. Nguồn: Internet​

    Để thỏa mãn cơn thú tính, những tên "yêu râu xanh" này đã ra tay một cách rất dã man, tàn bạo. Đối tượng mà chúng hướng đến không chỉ là những thiếu nữ, trẻ em mà ngay cả những người đáng tuổi bà mình chúng cũng không tha.

    Sự việc trên xảy ra là sự cảnh báo tính chất và mức độ phạm tội nguy hiểm của loại tội phạm nói trên. Đồng thời, nó cũng là hồi chuông báo động cho sự suy đồi đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh trật tự xã hội nói chung.

    Những đối tượng trên cần phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp để răn đe, cảnh tỉnh, làm bài học cho những kẻ coi thường pháp luật, vi phạm luân thường đạo lý.

    Xem thêm chuyen la tại TinTuc.Vn

    Nguồn: http://tintuc.vn/phap-luat/rat-nhieu-cu-ba-lon-tuoi-bi-yeu-rau-xanh-gio-tro-doi-bai-39007

Chia sẻ trang này