1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rau muống bảo vệ môi trường ?

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi con_ma_kem, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bo_doi_cu_ho_vn

    bo_doi_cu_ho_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là đem cắt bèo tây bán cho ông gì đó ở trong Nam. Ông ý làm đồ mỹ nghệ á. Đem đốt hoặc chôn thì hơi phí. Hì
  2. kale

    kale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Nếu được thế thì hay quá, nhưng tôi nghĩ nếu mà sử dụng bèo tây quy mô lớn chắc ông ý chả tiêu thụ hết được đâu Hội TQ cũng đã áp dụng bằng cách trồng hoa, nhưng tôi đọc thì chả thấy nói các biện pháp xử lý hoa sau đó (chắc lại chuyển thành rác sinh hoạt hoặc đưa vào đất thôi!). Các bạn có thể xem ở đây, tớ thấy cách này cũng hay:
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/01/3B9E5B3A/
    Mà về nguyên tắc "ko tự nhiên sinh ra, ko tự nhiên mất đi" thì chắc chúng ta phải cố gắng thu lại được hết các chất ô nhiễm dưới dạng nào đó rồi lưu trữ hoặc tái sử dụng vào mục đích khác, chứ ko thể xử lý tận gốc hết được!
    Chẳng có hành động nào của con người là ko gây ô nhiễm môi trường ngoại trừ việc "trồng cây", chúng ta chỉ mang ô nhiễm từ chỗ này ra chỗ khác!

Chia sẻ trang này