1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

REA-Thong Bao Khai Giang Khoa Hoc IELTS BACKGROUND Thang 10

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi blackberry26, 21/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackberry26

    blackberry26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    ROYAL ENGLISH ACADEMY(R.E.A) là trung tâm luyện thi tiếng Anh chất lương cao tại Hà Nội, chuyên về luyện thi IELTS.
    [​IMG]
    KHÓA HỌC IELTS BACKGROUND ĐẢM BẢO ĐẦU RA
    Khóa học nhằm bổ sung và củng cố các kĩ năng tiếng anh cơ bản ở bốn kỹ năng như nghe, nói, đọc, viết, đặc biệt là ngữ pháp một cách toàn diện. Khóa học tạo bước đệm vững chắc cho những học viên muốn học IELTS và nâng cao khả năng sử dụng tiếng anh tổng quát cho người học. Với 2 kĩ năng quan trọng mà người Việt Nam thường ít được tạo điều kiện để thực hành là : nói và viết cũng sẽ được chú trọng kĩ trong khóa học này .
    Khai giảng: 27-10-2010
    Trình độ đầu vào: Elementary
    Sĩ số tối đa : 12 học viên
    Học phí : $220/50h
    Mục tiêu: 4.5 -5.0

    Lợi ích R.E.A mang lại cho học viên

    • Tham gia thư viện với hệ thống wifi cực nhanh, tài liệu học tập phong phú và được update liên tục.
    [​IMG]
    • Tham gia câu lạc bộ tiếng anh vào Chủ nhật hàng tuần.
    [​IMG]
    • SUPPORTING CLASS : Các bạn sẽ được tham gia lớp supporting miến phí hàng tuần.
    • Tham gia thi thử IELTS miễn phí được tổ chức hàng tháng.
    • Các hoạt động ngoại khóa với giáo viên được tổ chức vào cuối tuần.
    • Thông tin về các suất học bổng, các hội thảo du học...luôn được REA cập nhật đến những học viên có nhu cầu

    - Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký khóa học trước 1 tuần
    Xin vui lòng liên hệ Phòng Tư Vấn Khách Hàng tại địa chỉ sau để biết thêm chi tiết và đặt lịch kiểm tra xếp lớp:
    Hoặc: hoanganh.rea@gmail.com
    Website: http://rea.edu.vn
    Blog: http://vn.360plus.yahoo.com/hoanganh_rea/
  2. blackberry26

    blackberry26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Để nghe tốt
    Mỗi phần trong bài nghe IELTS chỉ được nghe qua một lần. Vì vậy các bạn đừng bắt mình nghe và hiểu rõ từng từ một. Hãy tập trung nghe để nắm bắt những thông tin cần thiết. Hãy nhớ: nghe để trả lời được câu hỏi. Bạn cũng đừng quên rằng trong phòng thi, phần hướng dẫn trước mỗi bài nghe chính là kim chỉ nam của bạn. Một điều quan trọng là cố gắng không để trống câu trả lời nào, cả những câu bạn không chắc chắn lắm.
    Để nói giỏi
    Bài thi nói được chia làm hai phần. Trong phần đầu, bạn sẽ giới thiệu về mình và trình bày về một chủ đề quen thuộc trong cuộc sống. Ở phần thứ hai, chủ đề này sẽ được mở rộng để thảo luận, bạn sẽ phải tranh luận với giám khảo. Cố gắng nói liên tục và lưu loát. Đừng quá lo lắng phải nói chính xác mà làm bạn mất đi sự lưu loát. Luôn phát huy tối đa thời gian bạn có để nói và nói càng nhiều càng tốt.
    Cuối cùng, hãy tự tin và thích thú khi nói tiếng Anh... như đang nói bằng tiếng mẹ đẻ. Đừng quá lo lắng về kiến thức của bạn, vì giám khảo chỉ muốn biết bạn nói tiếng Anh như thế nào, chứ không hề có ý định đánh giá kiến thức hàn lâm của bạn về đề tài đó.
    Để đọc nhanh
    Thông thường, chúng ta có khuynh hướng dễ... nản khi phải đọc cùng lúc một khối lượng tài liệu khá nhiều và phức tạp, đằng này lại là tiếng Anh nữa kia. Trong phòng thi, nếu rơi vào tình cảnh này làm sao hoàn tất bài như mong muốn được? Xin “bật mí” cùng các bạn một vài bí quyết thật đơn giản. Đừng cố gắng đọc cặn kẽ từng từ một. Bài thi IELTS được thiết kế lên đến 2.000 từ, cố tình để bạn phải chạy đua với thời gian.
    Do vậy, chỉ cần nắm bắt chính xác thông tin để trả lời được câu hỏi. Muốn vậy, trước tiên các bạn cần đọc kỹ câu hỏi. Nhớ lưu ý phần tiêu đề chính và phụ, các câu mở đầu bài, câu kết đoạn, những cụm từ được gạch dưới, từ in nghiêng, in đậm... Chúng giúp bạn nắm bắt ý chính đấy!
    Chỉ có 60 phút dành cho ba bài đọc. Vì vậy, việc phân chia thời gian một cách khôn ngoan và hiệu quả sẽ giúp bạn làm bài tốt hơn rất nhiều. Vì thời gian rất hạn chế, nên tuy được phép viết nháp vào sách câu hỏi, cách hữu hiệu nhất là bạn hãy tranh thủ trả lời trực tiếp trên giấy làm bài của mình. Cuối cùng, tương tự như ở bài thi môn nghe, dù bạn không chắc chắn ở một câu trả lời nào đó hãy viết ra những gì bạn nghĩ. Bởi lẽ, giám khảo đâu có trừ điểm bài của bạn khi câu trả lời chưa chính xác.
    Và để viết hay
    Muốn viết hay, trước tiên và quan trọng nhất, chúng ta cần sắp xếp bố cục thật chặt chẽ. Kế đến là giai đoạn viết, và sau cùng là xem lại bài viết cho hoàn chỉnh. Bài thi IELTS gồm hai phần: bài viết số 1 trong 20 phút và bài viết số 2 trong 40 phút còn lại.
    Điều quan trọng là bạn sử dụng thời gian sao cho phù hợp. Nếu đã 20 phút trôi qua mà bạn vẫn còn cặm cụi cho bài viết đầu thì không được đâu. Phải chuyển ngay sang làm bài viết tiếp theo. Nếu không, bạn sẽ cuống cuồng lên vào giờ chót vì không kịp hoàn tất bài cho mà xem. Nhớ là: bài viết số 2 cao điểm hơn!
  3. gaucon90

    gaucon90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi mình có đứa em muốn học khoá backgoround đảm bảo đầu ra khai giảng ngày 27,còn đkí đc k hả bạn
  4. blackberry26

    blackberry26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @gaucon90 :ban oi lop background khai giang ngay 27 van con dang ki duoc ban nhe,nhung minh thay sap full hoc vien roi,vi vay neu ban hay den dang ki som nhe,neu du so luong hoc vien roi thi REA se k nhan them de dam bao chay luong giang day ban ah :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Giới Thiệu Sách IELTS Hay

    Cuốn 1:

    (e-book IELTS) - LONGMAN-English-Focus_on_Advanced_English_Grammar_Practice_(1999)

    download: http://www.4shared.com/file/45473762...ified=f2edf622

    Một cuốn sách rất hay và khá toàn diện để thực hành ngữ pháp cũng như writing. Cuốn sách tập trung rất nhiều chủ đề khác nhau giúp cho người đọc dễ dàng theo dõi và nắm bắt. Không chỉ dừng lại ở số lượng khổng lồ các bài tập, tác giả còn chỉ ra những lỗi hay mắc phải khi sử dụng ngữ pháp và từ vựng trong giao tiếp hằng ngày cũng như trong học tập, công
    việc. Và còn rất nhiều điều hay khác.

    Cuốn 2:

    Cambridge University Press - English Vocabulary in Use (Upper Intermediate and Advanced)

    download: http://www.4shared.com/file/45473976...ified=f2edf622

    Cuốn sách tập trung vào việc nâng cao khả năng sử dụng từ vựng của người học, phân biệt từ, cách sử dụng từ điển, các thành lập từ như thế nào để giảm bớt số lượng từ vựng không cần phải học thuộc mà vẫn nắm được nghĩa...... Với 303 trang sách hướng dẫn người dùng học từ vưng thì dường như không có một chủ đề nào 'thoát' được cuốn sách này cả.

    Cuốn 3: The A-Z of Correct English

    download: http://www.4shared.com/file/45474036...ified=f2edf622

    Theo ipkiss thì đây có lẽ là một cuốn từ điển bỏ túi thì đúng hơn. Sách tập trung vào các từ/cụm từ có thể gây nhầm lẫn cho chúng ta trong khi viết. Điểm mạnh của sách là chia theo từng chủ đề và lý giải sự khác nhau của những từ gần giống nhau. Tuy nhiên, sách lại không có phần bài tập để thực hành như 2 cuốn trên, mà chỉ đơn thuần lí giải về mặt từ vựng.

    Theo ipkiss thì các bạn nên sử dụng sách này để tra cứu và tham khao khảo thêm trong khi thực hành voca và writing.

    Kết luận: Nếu chưa tìm được cuốn sách nào để học từ vựng thì bạn có thể chọn cuốn 1 hoặc 2 để học chính, và cuốn 3 để tham khảo.
  5. blackberry26

    blackberry26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2010
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Quá trình thi và làm bài thi


    Sau ba lần thi IELTS, tôi xin cóp nhặt tất cả những ký ức còn sót lại để kể lại quá trình thi cho bạn tham khảo:
    Ngày thi nói: bạn có thể thi nói trước hoặc sau khi thi ba kỹ năng còn lại, và thi tại các địa điểm của Idp hoặc Hội đồng Anh. Theo kinh nghiệm của tôi bạn nên đến trước khoảng 1 tiếng rưỡi, nhất là nếu bạn thi muộn sau nhiều người. Thông thường thi mỗi thí sinh sẽ được ước tính là nói trong khoảng 20phút, và họ sẽ căn cứ vào đó để xếp lịch. Tuy nhiên, trường hợp phổ biến là mọi người sẽ nói và ra rất nhanh, vì thế, đến sớm thì bạn sẽ có nhiều cơ hội vào nói luôn, nếu vậy thì cũng xứng đáng đến sớm hơn hẳn để dành thời gian chuẩn bị và lấy tinh thần. Ngoài ra, cẩn thận nếu có nhiều phòng thi. Lần thi thứ hai tôi đã lên nhầm phòng, khiến giám khảo và bản thân tôi phải chờ đến 15 phút, nên khi vào cũng hơi bị lúng túng, quả nhiên kết quả không khá cho lắm.

    Để mở đầu, giám khảo sẽ hỏi bạn một số câu hỏi mang tính chất làm quen và tạo không khí cởi mở. Nên nhớ, giám khảo cũng là những người bình thường thôi, họ có cái đặc thù nghề nghiệp là hỏi đi hỏi lại nhiều người một số câu hỏi cũ rích (tôi thấy họ để một tập dày trước mặt và chọn ngẫu nhiên rồi đọc ra), vì thế họ cũng sẽ rất thích nếu bạn hào hứng, cởi mở và chia sẻ những gì đó thú vị về bản thân bạn, chứ không nhất thiết phải nói y như những gì sách luyện thi dạy bạn. Bản thân kỹ năng nói cũng là thể hiện sự tự tin của bạn khi sử dụng ngôn ngữ: việc bạn nghĩ ra điều gì đó để nói, nói ra được, và nói đúng là bạn thắng rồi. Ngoài ra, đừng ngại hay lo lắng nếu bạn có điểm gì đó bất lợi. Ví dụ như lần thứ ba thi nói, sức khỏe của tôi không tốt lắm vì đã bị đau họng suốt cả tuần, nói lào khào lào khào và thỉnh thoảng lại bị ho. May mà thầy giám khảo rất thông cảm và hỏi tôi tại sao lại ốm thế, sau khi tâm sự rằng tôi vừa đi công tác xa về và khi về Hà Nội, bị lạnh đột ngột và ốm luôn, chủ đề cuộc nói chuyện chuyển sang khí hậu ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam (nơi tôi ở suốt 3 tháng trời) trước khi về Hà Nội và tôi có thể thấy vị giám khảo ngạc nhiên thế nào khi tôi chia sẻ rằng ở Tây Nguyên rất nóng, không lạnh như ở Hà Nội thế này. Sau đó giám khảo còn hỏi tôi về công việc của tôi, lý do tại sao tôi làm việc đó… và chúng tôi đã nói chuyện khá vui trước khi bắt đầu thi.

    Để mở đầu phần thi, giám khảo sẽ bật băng, (giờ tôi thấy người ta dùng máy mp3) và yêu cầu bạn cho xem ID cho đúng thủ tục. Phần một sẽ là một loạt các câu hỏi ngắn về một chủ đề quen thuộc. Tôi chỉ đưa ra một lời khuyên cũ là nên cố gắng trả lời câu hỏi và mở rộng nó ra một chút: trả lời + lí do tại sao, ví dụ cụ thể, giải thích nguyên nhân… Phần hai, bạn sẽ được phát một chủ đề (kẹp trong một tờ giấy bìa) dưới dạng một câu hỏi và khoảng 3 câu gợi ý những phần bạn có thể trả lời. Bạn có sẵn giấy trắng và bút chì để gạch ra một số ý cho câu trả lời. Lời khuyên của tôi là hãy bình tĩnh, chọn cái gì bạn có thể nói tự tin và trôi chảy, không phải những gì quá ghê gớm hoặc khủng khiếp, hãy phát huy những kinh nghiệm của bạn thân. Phần ba sẽ là thảo luận về một số câu hỏi liên quan ít nhiều đến chủ đề mà bạn đã nói ở phần trước và giám khảo sẽ kiểm tra khả năng và vốn từ của bạn về nhiều chủ đề khác nhau. Quan trọng là bạn phát biểu được ý tưởng của mình, và thể hiện được rằng bạn, ở một mức nào đó, làm chủ được ngôn ngữ tiếng Anh.

    Trong ngày thi ba kỹ năng nghe, đọc, viết, bạn sẽ được yêu cầu đến từ sớm, khoảng 8 giờ hơn thì phải. Đến nơi, bạn sẽ phải xem bảng để xem số Candidate number của mình thế nào. Sau đó bạn sẽ phải gửi hết đồ đạc (vì thế không nên mang nhiều), bao gồm cả điện thoại di dộng. Những thứ được mang vào là bút chì, tẩy, gọt bút chì, chai nước bằng nhựa trong và đương nhiên là ID của bạn. Sau đó, ban tổ chức sẽ kiểm tra để biết chắc rằng “bạn chính là bạn”: đề nghị bạn xuất trình ID, xem xét mặt mũi, so với ảnh của bạn đã nộp khi đăng ký thi, rồi xếp chỗ cho bạn trong một căn phòng khá lớn. Mỗi lần thi có khoảng 100 thí sinh ở trong một căn phòng rộng, vành rèm kín mít, có thể có điều hòa nên bạn nào hay lạnh không nên mặc áo ngắn tay, mỗi người ngồi một bàn, tại bàn đã có sẵn bút chì, tờ giấy ghi thông tin về bạn (và tai nghe nếu bạn thi ở Idp). Việc xếp thí sinh vào chỗ ngồi mất khá lâu thời gian. Sau đó họ sẽ phổ biến cho bạn về qui trình thi, nội qui thi, mất khoảng 10 phút. Một điều chắc chắn là dù được gọi đến từ 8 giờ, phải 9 giờ thông thường bài thi mới bắt đầu.
    Để làm bài thi nghe, đầu tiên họ sẽ phát cho bạn một tờ Answer sheet cho cả Listening và Reading và hướng dẫn bạn cách điền thông tin cá nhân thí sinh. Sau đó, họ sẽ phát một quyển gọi là Listening booklet trong đó có thông tin và câu hỏi của bài thi nghe. Một điều quan trọng là bạn có quyển booklet đó để nghe và viết linh tinh (take note, trả lời câu hỏi) trong suốt bài thi nghe, rồi sau khi nghe xong, bạn lại có thêm 10 phút để viết lại câu trả lời và kiểm tra lại vào answer sheet. Thi đọc thì khác hơn một chút, bạn cũng có quyển booklet có toàn bộ bài đọc và các câu hỏi, nhưng bạn sẽ phải trả lời trực tiếp vào tờ answer sheet và vì thế phải chú ý đừng viết hai lần để phí phạm thời gian. Tất cả các q booklet và các sheet sẽ được thu lại hết.
    Thi viết thì bạn cũng sẽ có một booklet và answer sheet riêng và bạn có thể xin thêm giấy nếu cần. Mỗi bài thi đều tuân thủ thời gian rất ngặt nghèo và những người trông thi sẽ đảm bảo ai cũng ở trong những điều kiện thời gian làm bài như nhau.

    Sau khi họ thu lại hết bài thi, booklet và đếm đủ số bài, bài thi sẽ kết thúc và bạn được tự do, thông thường vào khoảng 12 giờ.

    Tôi có vài lời khuyên thế này với bạn trước ngày thi:
    - Trước khi thi, tôi nghĩ bạn nên giành mấy ngày cuối làm một số bài thi thử để làm quen với điều kiện thi, đồng thời rèn luyện cho bạn thói quen tập trung và thích nghi với điều kiện làm bài.
    - Nên nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc, và có tâm trạng thoải mái. Điều này sẽ giúp bạn tập trung và làm bài tốt hơn.
    - Nếu bạn không chắc chắn về địa điểm thi, nên đến khảo sát trước ngày thi, đừng để những sai sót như tắc đường, không tìm được chỗ gửi xe, đi ngược chiều, vội vã … làm ảnh hưởng đến tâm lí của bạn. Đừng như tôi lần đầu đi thi ở KS Quân đội, đã đến trước cho biết địa điểm rồi mà hôm đấy đến sát giờ thì mới tá hỏa là khu vực thi là tòa nhà khác, lại phải chạy vội vàng sang, hỏi khắp nơi và cuối cùng là một trong những người đến muộn nhất trong phòng thi, khiến cho bản thân lo lắng và hồi hộp không cần thiết.
    - Ăn uống hợp lý: đủ chất để chuẩn bị cho một cuộc thử thách gay go tốn khá nhiều calo, nên nhớ là bạn sẽ chẳng có cơ hội ăn gì và phải hạn chế tối đa việc đi vệ sinh từ lúc 9 giờ đến tận khoảng 12 giờ cơ đấy. (Nếu bạn muốn ra phải có giám khảo tháp tùng và cũng không được ra vào lúc người ta phổ biến qui chế thi, vào những phút đầu và cuối của mỗi bài thi).
    - Đến đúng giờ, dành thời gian nói chuyện một chút với mọi người cho thoải mái và tuân thủ hướng dẫn của người trông thi.

Chia sẻ trang này