1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Reverb là gì? Vai trò của Reverb trong 1 thiết bị dàn âm thanh là như thế nào

Chủ đề trong 'Public các box địa phương' bởi duydiem6868, 09/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duydiem6868

    duydiem6868 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2015
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    3
    Tiêu đề của bài viết dường như cũng đã giúp bạn hiểu được khái niệm Reverb rồi phải không nào? Reverb chính là độ vang của âm thanh, được tạo nên khi một số sóng âm chạm vào một bề mặt nào đó và phản xạ trở lại đôi tai của người nghe. Có thể bạn không lưu ý rằng trong đời sống hằng ngày của chúng ta luôn luôn có Reverb, cho dù các bạn đang hát nghêu ngao trong…toilet, đang vai kề vai cùng với sự “gấu” trong rạp chiếu phim, hoặc đang chơi một trò mà đám trẻ con vẫn thường làm là… lấy cái xô ụp lên đầu để khi nói thì nghe “um um um” cứ như rô-bốt trong phim Transformer vậy. các khi đó thì Reverb đều hiện diện ở xung quanh bạn

    Quay lại 1 trong 3 ví dụ nói trên, bạn thấy là khi hát trong toilet thì giọng sẽ trở nên vang, mượt mà, đầy đặn và ” huyền ảo” hơn, khiến bạn có cảm giác mình hát không thua gì Thanh Lam hay Quang Dũng phải không? đó chính là do âm thanh loa am tran toa 6w phát ra từ miệng của bạn tới vách tường / tấm gương soi / nền toilet / khăn tắm…v..v… sau đó quay trở lại tai bạn & “bồi thêm” vào âm thanh gốc, tạo nên một tiếng vang đặc trưng mà khi nghe thì các bạn có thể nhận ra không gian đó chính là trong toilet chứ không phải là một nơi nào khác. Vậy yếu tố nào đã giúp Reverb tạo nên cảm giác về một không gian giống như thế ?

    singing-shower



    một số yếu tố cơ bản khi đề cập đến Reverb gồm có :

    1/ Thời gian sóng âm đi tới một bề mặt nào đó (gọi là Predelay) và thời gian để sóng âm từ bề mặt đó phản xạ trực tiếp lại về tai bạn (gọi là Early Reflection)

    Tiếp tục bàn về… toilet nhà bạn nhé , khi tắm thì lúc bạn đứng cách vách tường toilet khoảng chừng chưa đến 2m phải không nào? bây giờ bạn có thể thử cầm 1 quả banh Tennis giơ lên ngang mặt, rồi ném mạnh nó vào tường, quả banh sẽ dội lại “pưng – pưng – pưng – pưng”, mém chút xíu còn bay cả vào… mặt bạn . Sóng âm thanh cũng dội tương đương như banh tennis vậy đó.

    Thời gian để sóng âm đi từ miệng bạn rồi chạm đến vách tường chính là Predelay – tạm dịch kiểu bình dân là “thời gian trước khi dội lại”. & thời gian kể từ khi khi sóng âm bật ra khỏi vách tường & dội ngược ngay trở lại đến tai bạn gọi là Early Reflection.

    Hai yếu tố Predelay & Early Reflection này phụ thuộc tập trung vào khoảng cách từ nguồn phát ra âm thanh tới bề mặt phản xạ (càng gần thì càng phản xạ nhanh và nhiều lần, càng xa thì càng phản xạ chậm & ít lần hơn). Như bạn biết thì vận tốc của sóng âm thanh loa cầm tay giá rẻ (xét trong môi trường không khí) cũng rất nhanh , khoảng 343m/s, vì thế nếu bạn đứng trong toilet thì thời gian Predelay & Early Reflection là cực ngắn (chỉ vài phần trăm của giây), còn nếu bạn đứng trong một hang động rất lớn từ vài trăm mét lên đến hàng ki-lô-mét, thì sẽ mất vài giây để âm thanh đi đến vách đá và phản xạ lại tai bạn và số lượng tiếng vọng lại sẽ “thưa thớt” hơn. đó là lý do mà dù bạn có bị bịt mắt đi nữa , mặc dù thế nghe tiếng vọng của âm thanh , bạn vẫn sẽ tưởng tượng ra được kích thước của không gian nơi mình đang đứng.

Chia sẻ trang này