Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Cả nhà cùng ốm Suốt 1 tuần nay, ông bà Quang - Vân ở D4, Khu tập thể Nghĩa Tân, Hà Nội vẫn chưa khỏe hẳn, người mỏi mệt, đau nhức, viêm họng, ho kéo dài. Nhân dịp nghỉ lễ 2/9, ông bà về quê chơi và lây cúm từ người họ hàng. Tưởng bệnh nhẹ như mọi khi, nào ngờ sau khi từ quê lên, cả ông bà đều sốt cao, viêm họng. Những loại thuốc mọi khi ông bà hay sử dụng khi cảm cúm như cảm xuyên hương, ankitamol… đều không có tác dụng. Bài thuốc dân gian lá nhọ nồi cũng ‘’bó tay’’. Sau hơn 3 ngày nằm bẹp trên giường, ông bà dậy đi lại được nhưng người vẫn nhức mỏi, ho rát họng không dứt. Ông bà chưa khỏi hẳn thì con và cháu lại có biểu hiện sốt cao, viêm họng, hắt xì hơi, sổ mũi, đau người… Đứa cháu nhỏ mới hơn 6 tháng tuổi cũng sốt cao. Dù đã cho uống thuốc giảm sốt nhưng không đỡ. Quá sốt ruột, bố mẹ cháu phải gọi bác sĩ đến nhà khám vì sợ mang cháu đi tới bệnh viện sẽ gặp tình trạng đông đúc, chờ đợi, không khéo bệnh còn nặng hơn. Bác sĩ đến nhà khám cho biết, cháu bị sốt virus. Nên cho cháu uống thuốc giảm sốt kết hợp uống nước oresol giúp điện giải. Bên cạnh đó, cần kết hợp lau người bằng nước ấm. Có thể sau khi hết sốt cháu sẽ phát ban. Thời tiết thay đổi như thế này rất nhiều người bị ốm, người lớn còn ốm nữa là trẻ con. Sau 2 ngày cháu đã hết sốt nhưng vẫn ho và sổ mũi… Không phải ai cũng bình tĩnh để con ở nhà và mời bác sĩ đến khám. Thấy con sốt cao không đỡ quá sốt ruột, chị Thanh Dung ở Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội vội vàng gọi taxi đưa con vào Bệnh viện Xanh pôn, Hà Nội để khám. Chị Dung kể: ‘’Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần nhưng khoa khám nhi rất đông. Trong lúc ngồi đợi đến lượt, các ông bố bà mẹ đều cho biết con họ bị sốt virus hoặc viêm đường hô hấp… Do không yên tâm nên dù ngày nghỉ cũng mang vào viện khám. Cháu nhà tôi khi vào viện được bác sĩ chẩn đoán sốt virus cho uống thuốc hạ sốt. Bác sĩ cũng hướng dẫn cách chăm sóc tại nhà, không phải nằm viện’’. BS Nguyễn Phạm Ý Nhi - Phó Giám đốc Bệnh viện Xanh pôn, Hà Nội: cho biết trong 3 ngày cuối tuần qua, bệnh viện có 944 trẻ đến khám, trẻ được chỉ định nhập viện là 113 trẻ, chủ yếu là viêm đường hô hấp, sốt virus, rối loạn tiêu hóa. Tại phòng khám Bệnh viện Nhi Trung ương, BS Cấn Phú Nhuận, Trưởng phòng khám, cho biết: Quá tải là tình trạng thường xuyên của Bệnh viện Nhi Trung ương. Đây là thời điểm giao mùa nên trẻ em rất dễ mắc bệnh. Số bệnh nhi đến khám chủ yếu vẫn là các bệnh về viêm đường hô hấp trên, rối loạn tiêu hóa. Theo BS Nhuận, đúng là dịp này thời tiết khó chịu, người lớn và trẻ em ốm nhiều. Tuy nhiên, có thể do chỉ sốt, cảm cúm thông thường, không quá nguy kịch nên nhiều cha mẹ có thể tự xử trí tại nhà, hoặc gọi bác sĩ tư đến nhà không đưa trẻ vào bệnh viện nên không xảy ra tình trạng quá tải ‘’đột biến’’. Phòng bệnh đúng cách Theo BS Hà Hương, Trung tâm Bác sĩ gia đình, Sở Y tế Hà Nội, thời tiết thay đổi đột ngột trẻ em rất dễ bị mắc bệnh cảm cúm, sốt virus với các biểu hiện viêm đường hô hấp trên, viêm mũi, viêm mũi họng, viêm thanh quản, khí phế quản. Triệu chứng khi trẻ bị cảm cúm là nhức đầu, nóng sốt, ho, sổ mũi, kèm theo buồn nôn… Biện pháp tốt nhất là giữ cho cơ thể trẻ luôn thoáng mát, vệ sinh thân thể, có chế độ ăn uống hợp lý, tuyệt đối không tự ý cho trẻ uống thuốc khi chưa được sự chỉ dẫn của bác sĩ. Không nên vì trẻ ốm mà không dám lau người điều này càng làm trẻ ốm thêm. Hàng ngày, vệ sinh bằng nước nóng cho trẻ. Tránh để trẻ ra mồ hôi nhiều mà không lau, thay kịp thời sẽ dẫn đến viêm phổi. [FONT="]Vào thời điểm đang có dịch sốt virus, không nên cho trẻ đến những nơi có người mắc bệnh. Khi trẻ đã sốt nếu thấy sốt cao không hạ cần cho trẻ đi khám kịp thời, tránh để trẻ sốt cao, co giật. [/FONT]