1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROCK có phải là thứ điên cuồng không ?

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi madboy, 30/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    theo tôi rock là một nghệ thuật
    không chỉ về âm thanh mà còn cả về lyric của nó nữa
    tôi chưa giám chắc là hay hơn pop nhưng nó có nhiều ý nghĩa
    nghệ thuật nghe rock là phải từ những bản ballad
    rồi đến những loại cao hơn nhu antanative rồi mới đến metal , hard ....
    nhưng không phải rock là tội lỗi

    I love you YUNA


    TIDUS
  2. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    hay hơn pop thì là chắc chắn rồi

    Nqh_bonbon

    [/size=8]
  3. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    Tui ko nghe nhiều rock và ko nhận là thích rock, mới chỉ nghe ballad thôi, nhưng công nhận là lyric quá tuyệt vời, sâu sắc và đầy ý nghĩa... còn nhạc, có những đoạn solo guitar mà tui nghe fải nhắm mắt lại để tận hưởng... chỉ mười mấy giây, nhưng thật là phê!

    Never mind the darkness, we still can find a way!
    'Cause nothing lasts forever...
  4. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Quá phê là đằng khác . TeenPop mà so với rock thì quả chỉ như "Cống rãnh đòi sánh với đại dương" , "Quạ đen đòi sánh với Phượng hoàng"

    Gozzila
  5. Tien_la_giay_!_new

    Tien_la_giay_!_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Rock a` ! Nghe moi' dau` thi` hoi kho' vao` 1 chut ! Cong nhan ! Nhung neu' da vao` duoc dau` roi` thi` hoi kho' ra day' !
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi là bác, ở đây mọi người chỉ trình bày ý kiến của mình, quan điểm của mình. Đặc biệt hơn, chủ đề này - âm nhạc,nhạc Rock - lại là mang tính cá nhân cao, tuỳ thuộc ý thích từng người mà cho là hay hoặc dở. Nói chung chỉ nên thảo luận chứ đừng chỉ trích, bôi bác ý thích, của người khác
    ÷$÷ Z***Z ÷$÷​
  7. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ bác nói em vỡ ra rồi ạ

    Gozzila
  8. kakalot

    kakalot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2000
    Bài viết:
    1.796
    Đã được thích:
    0
    sao ko bác nào phản bác rock gì thế nhỉ, để còn có cái mà tranh luân, toàn khen rock ko thôi.
  9. Gozzila

    Gozzila Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2001
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là cũng có cái đáng chê nhưng đúng là ko là cái gì so với những cái hay cua nó .

    Gozzila
  10. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe rock cũng được 4 năm rồi, mà càng nghe thì càng thấy nhạc rock hay. Nhưng cũng càng nghe thì "gu" của mình lại càng thay đổi. Hồi đầu nghe Guns and Roses, Metallica, Nirvana. Sau đó nghe nặng hơn Death Metal như Death, Sepultura, Cannibal Corpse, rồi đến Manowar. Nhưng bây giờ tôi lại chỉ nghe được rock cổ. Bây giờ nghe lại Metallica hay mấy band như Bon Jovi vẫn thấy hay nhưng kô hiểu sao không bao giờ "phê" và có được cảm xúc dạt dào như hồi xưa. Bây giờ tôi nghe Savatage cảm thấy hay nhất vì lyrics của họ phải nói là đỉnh nhất, còn nhạc thì cũng không chê vào đâu được rồi. Lại Nói chuyện rock cổ tức là rock n roll. Hồi xưa không bao giờ nghe nổi Bob Dylan, Eric Clapton hay Neil Young. Bây giờ tôi lại khoái rock cổ nhất, nhất là Neil Young, hay Led Zeppelin, hay Wishbone Ash. Bác nào nghe Wishbone Ash rồi thì biết, 2 lead guitars của nó có khi còn nhỉnh hơn Iron Maiden. Nói chung nhạc rock thì nhiều khi rất cuồng loạn, nhất là với những ban nhạc Mỹ vì giới trẻ ở Mỹ nhiều khi hơi quá đà. Cũng có một số band Blackmetal ở châu Âu thì lại đốt nhà thờ , phản đối đạo Thiên Chúa. Nói chung như vậy thì cũng không phải là tốt. Theo tôi nghĩ thì nhạc rock là một trong những thể loại âm nhạc tinh tuý nhất, nhưng chúng ta không thể xác địinh được thể loại nào là nhất, vì tùy theo quan niệm và cách cảm nhận của từng người (tất nhiên là trừ Teenpop ra - vì đó chỉ là commercial và không có chút nghệ thuật nào ). Nhân nói chuyện teenpop chính người dân Mỹ cũng không thích teenpop. Trừ lứa tuổi từ 13 trở xuống (mà chủ yếu chỉ là girls) còn lại không ai nghe teenpop cả. Mình thấy đây là một trong những topic tranh luận nghiêm túc, rất vui được đọc bài của các bạn.
    Đức

    Half of being smart is knowing what you are dumb at

Chia sẻ trang này