1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock là đá

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi cafeluong, 19/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafeluong

    cafeluong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rock là đá




    Ai nói la trường ta thiếu Rock . Hãy vô đây hời những fan of Rocker

    cafeluong
  2. ASTERIS

    ASTERIS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là như vậy thật ,tôi thấy chủ đề bạn đưa ra đã lâu rồi mà có ai đâu? Chán thật ,chả lẽ mọi người chỉ biết đến Đan Trường hay Phi Hùng vớ vẩn nào đó thôi sao ? các bạn hãy thuẽ nghe rock xem ,sẽ thich ngay thôi mà
  3. ASTERISKT

    ASTERISKT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    CHÁN QUA !DÂN ĐK-HBT ĐÚNG LÀ KO AI BIẾT ROCK RỒI.TUI LÂU NGÀY QUAY LẠI VẪN KO THẤY AI THẾ NÀY CHÁN QUÁ. LÀM THẾ NÀO NHỈ CÓ LẼ MỌI NGƯỜI CẦN RA HN 1 CHUYẾN NGOÀI NÀY ROCK CŨNG KHÁ MẠNH ĐÓ.
    CẦN 1 SỰ THAY ĐỔI NHỈ, MỌI NGƯỜI NGHĨ SAO?
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa ưa nghe rock thì cứ lên quán cafe Nam Nguyên với anh , bao tiền cafe cho anh rùi anh dẫn đi.
  5. spiritrock

    spiritrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Làm quen đi
    rockfan Quốc Học (1988)
    Minh
    Ym:rockmdeath
  6. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

  7. sleepybeauty

    sleepybeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Xin chào,
    Cho phép tôi đây gia nhập Câu lạc bộ Rockfans nhé! Dạo này có ai nghe bản rock nào hay không? Tôi thì lâu nay không có nhiều thời gian để đi lùng nhiều rock mới, nhưng thỉnh thoảng nghe lại những bản như "I live my life for you" của Firehouse, November rain, ... vẫn thấy pheeeê!!!
    Có ai thích Marc Anthony không?
  8. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chị cựu học sinh HBT thì em đây không biết chứ dân HBT hiện giờ có mấy ai nghe Rock đâu. Mà nếu có nghe thì cũng chỉ nghe vậy thôi chứ fan fiếc chi.
    What''s up<----- thich bài này nhất
  9. overandover88

    overandover88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hì, tui thích nhất Marc Anthony với ca khúc " How could i"
    [blue]Người ta gọi anh là một "Baricua" tức là để chỉ người Mỹ gốc Puerto Rico và đang sống tại Manhattan, New York. Tạp chí âm nhạc Rolling Stone từng nhận xét: "Anh là ca sĩ có khả năng điều khiển giọng hát điêu luyện đến khó tin!". Với những đóng góp và cực kỳ nổi bật với những ca khúc thuộc thể loại Salsa (một thể loại nhạc rất nổi tiếng của Nam Mỹ), mọi người đã phong tặng cho anh danh hiệu "King Of Salsa" để tôn vinh nghệ sĩ đầy tài năng này! Có lẽ tôi nói đây thì các bạn đã nhận ra đó là ai rồi phải không? Vâng đó chính là nam danh ca Marc Anthony mà chúng ta đã từng được nghe những bản tình ca anh hát cùng Jennifer Lopez hay Tina Arena như No Me Ames(Don`t Love Me) và I Want To Spend My Lifetime Loving You. Marc có một bề ngoài không được cuốn hút như Ricky Martin hay đào hoa như Enrique Iglesias (hai trong số những "Hoàng tử nhạc Latin" hiện nay của thế giới) nhưng đổi lại anh có một giọng hát cao vút, mượt mà và tràn đầy cảm xúc dễ đi vào lòng người...[/blue]
    Được overandover88 sửa chữa / chuyển vào 19:07 ngày 27/07/2004
  10. lnphuoc_85

    lnphuoc_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy dân HBT mình phong trào nghe rock kem quá. Hồi tôi đang học trong trường cũng thế.
    Mà lên Nam Nguyên hoài cũng chán. Nghe Rock là phải tự tìm hiểu nghe mới thú vị. Nhất là nghe deathmetal ấy, càng nghe mình càng thấy hay. Có điều ở Huế đĩa Rock hơi ít, tui học ngoài SG này thì đĩa là bạt ngàn, nhất là death, nghe đã dã man.
    Có ai vào trong SG thi nói cho tôi biết để tôi dẫn đi nghe cafe rock
    OK

Chia sẻ trang này