1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rock & matuý :có hay không sự liên quan giữa chúng?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi tienlong, 25/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mix

    Mix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, tất nhiên không phải thằng nghiện nào cũng là ngôi sao nhạc rock cả, nhưng có bác nào chỉ cho em một ban nhạc rock tử tế mà không dính tý gì đến ma tuý không?
    Presley, Beatles, Queen, Pink Floyd, Doors, Metallica, Dylan, Smashing Pumpkins đều dính cả đấy.
  2. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Này Mix, Smashing chỉ có drummer là nghiện thôi, hắn bị đuổi đi từ lâu rồi, mà tên này thì cũng không thể coi là linh hồn của ban nhạc được.
    Em thấy ai nghiện thì mặc xác, thằng nào ngu thì thằng ấy chết, ai sống trong thời của người nầy, ở VN nà thì chẳng có cái gì bế tắc và nhàm chán đến độ nghiện rượu và ma tuý cả, chỉ thể hiện mình là thằng hèn thôi !
    Mấy ông Rocker đáng phục ở nhạc, về nghiện thì có ai ca ngợi đâu, nói chung là chẳng có gì phải bàn thêm nữa !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

  3. Mix

    Mix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thế cái ??oâm nhạc đáng phục??? đó do những yếu tố nào tạo thành, thì ai mê nhạc cũng nên tìm hiểu tý chút chứ, cho dù trong các thành tố đó có nhiều thứ hông đáng phục lắm.
    Theo các nhà bình luận âm nhạc Tây phương, thì nhạc Blues, Jazz và Rock đều chịu ảnh hưởng của ảo giác ma túy, các bác ạ. Sự thật nó là như thế, chứ em hông có bình luận tốt xấu. Thậm chí có mấy dòng trong rock, psychedelic và acid chẳng hạn, sinh ra từ ảo giác ma túy ấy, chứ hông phải chỉ chịu ảnh hưởng không thôi. Psychedelic, nguyên nghĩa của nó là ??oảo giác???, sinh ra vào cái thời psychedelic drug đang thịnh hành. Bác nào nghe Pink Floyd, Doors thì biết, nhạc lòe nhòe, ám ảnh, kéo dài ra không dứt như thôi miên. Inspired từ ma túy đấy. Còn acid, là 1 tên gọi khác của LSD đấy (chắc các bác ở đây đều biết LSD là gì nhờ).
    Metal thì hông giống như psychedelic rock, hi hi, lại chịu ảnh hưởng của amphetamine và cocaine. Amphetamine tức là ??othuốc lắc??? mà cái bọn ở New Century mới lại Appocalypse gì đấy, nuốt 1 viên để lắc suốt đêm ấy. Hông thế thì sức mấy mà nó gào được mấy tiếng trong 1 show live cho các bác mua đĩa về xem, hi hi.
    Sự thật thì (vẫn cứ) là sự thật thế thôi, nói nhạc rock ko dính gì đến ma túy là không đúng. Hì hì, dưng mà mình nghe rock hông có nghĩa là??? mình cũng đi mua 1 viên lắc về mình nuốt.
    Còn ở VN thì em là em hông có ý kiến. Cơ mà đi nghe cái nhạc bế tắc rồi thì là bảo mình hông có gì bế tắc, hông thấy gì nhàm chán thì nghe để làm gì hông biết nữa?
  4. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Có dỗi hơi không khi đi bàn mấy chuyện này. Người ta ghi nhận đóng góp của Bill Clinton cho kinh tế Mỹ chứ không đi bơi móc chuyện lăng nhăng của ông ta. Hỏi thẳng một câu, Rock Fan ở đây nghe được bao nhiêu ban nhạc vậy mà dám đi khẳng định.
    Có nghiện ma túy hay không thì chẳng liên quan gì đến Rock cả.
    Diễn một buổi hai tiếng phải dùng thuốc mới được à. Còn mấy vận động viên mỗi ngày tập luyện 5,6 tiếng đồng hồ thì họ cũng dùng thuốc để tập à.
    Có thể chấm dứt được rồi đấy.
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  5. le_tuan_nha

    le_tuan_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Rock và ma tuý giống nhau (ít ra là ở một điểm) đều fê cả
    LTN
  6. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    YES :))
    [red]
    IN METAL WE TRUST
  7. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    cám ơn các bác đã cho em mở mang đàu óc !thực sự thì như bác abaddon ta nghe rock chứ đâu cần biết người hát nó nghiện hay ko nghiện. Nhưng thử hỏi có ai nghe rock mà ko thần tượng luôn người hát nó?mà hầu hết những thần tượng của ta đều dính đến ma tuý như bác mix đã đề cập.các bác cho em hỏi thần tượng của em là "pantera" có dính đền nó ko?em sợ mình thất vọng mất!ai biết trả lời em với!
    [blue]
    tienlong
  8. rockfan

    rockfan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chao cac su huynh su ty, de la dan moi vao, cac vi sinh hoat cung hap dan ghe nhi.
    Theo toi thi ma tuy va rock thi neu noi khong he co quan he la sai.
    Vi sqao, hau nhu tat ca cac than tuong, nhung the he di truoc cua ta deu da tung su dung ma tuy ( it hoac nhieu). Dieu do it nhiwu anh huong den nhung fan nhu chung ta, tuy nhien khong phai la phan nhieu.
    Vay de noi o day la cung noi len mat trai cua no thoi chu ve phan minh thi cung ung ho viec nghe rock ma khong xai ma tuy.
  9. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    nghe rock thì cần gì ma tuý! chơi rock mới cần ma tuý để tạo ảo giác chứ !ko có nó làm gì có các siêu phẩm như:"bohimean rhapsody","heartbreak hotel"....

    cowboy from hell

  10. dragon83vn

    dragon83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    với lại chính nó làm thành 1 phần của rock ảo giác!

    i wanna die
    [/size=10]

Chia sẻ trang này