1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rock Việt Nam có không?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HeartCoreTourist, 21/02/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Đây là chủ đề được nhiều Rock fans, đặc biệt là một số fans nghe nhạc trình độ cao ở trong nước, quan tâm.


    Chủ đề này được thethaovanhoa.vn đưa ra thảo luận và mời một số nhân vật có uy tín trong Rock Việt tham gia. Gồm Barry Gibson, Rocker Hồ Quang Hưng, nhạc sĩ Dương Thụ .v.v. tham gia.

    Link của cuộc thảo luận này tại:


    http://thethaovanhoa.vn/van-hoa-giai-tri/rock-viet-nam-co-khong-bai-cuoi-n20091109033633228.htm


    ++++


    Tôi đã theo dõi và có vài quan điểm như sau:


    Theo như một số người kỳ vọng, là Rock Việt phải có những band/Artists tầm cỡ thế giới mới có thể gọi được là Rock Việt. Và vì chưa có họ nên Rock Việt chưa có, mà những cái đã có và sẽ có chỉ là Rock copy.

    Tôi có thể trả lời rằng, kỳ vọng như vậy có thể là không bao giờ đạt được vì một tài năng lớn có thể không bao giờ xuất hiện ở Việt Nam.

    Một nước có tài năng lớn phải kể đến yếu tố may mắn. Nhật Bản tuy có X Japan cũng tạm được nhưng cũng không phải là một tài năng lớn.

    Tài năng lớn dường như chỉ xuất hiện ở Mỹ, Anh hoặc một số nước khác như Đức (dòng Krautrock, Electronic), Pháp (Daft Punk và Air hai tên tuổi Electronic). Ở Canada có Neil Young, Rush và gần đây là Arcade Fire và The New Pornographers .v.v.

    Ở Bắc Âu có một số dòng Metal phát triển mạnh.

    ++++

    Ở phần còn lại của thế giới dường như phải có một nhân tố nữa mới xuất hiện tài năng nhạc Rock cũng như các thể loại khác.

    Nhân tố đó là: may mắn.

    Đúng vậy, Ireland chắc phải may mắn thì mới có U2, Thụy Điển phải may mắn mới có ABBA, hoặc nếu ai quan tâm đến âm nhạc thế giới từ 20 năm trở lại đây chắc phải biết đến Sigur Rós đến từ Iceland.

    Björk cũng tới từ Iceland.



    [​IMG]

    (Trong ảnh: Ban nhạc Sigur Rós đến từ Iceland)


    Thế giới có khoảng chưa đến 200 quốc gia. Ngoại trừ mấy nước Anh, Mỹ, Đức, Pháp ... thì những nước còn lại phải có yếu tố may mắn mới xuất hiện tài năng.







    Trong một tương lai xa, khoảng 50 - 100 năm nữa, đương nhiên trên thế giới cũng xuất hiện thêm các Artists tài năng ngoài Anh, Mỹ và một số nước kể trên. Số lương đó cũng có phần tăng thêm khi mà Rock và những thể loại âm nhạc khác trở thành một thứ văn hóa quốc tế và tất cả các nước đều phát triển Rock chứ không còn lạc hậu giống như VN mấy chục năm trước.

    Song vẫn cần phải có yếu tố may mắn.

    ++++

    Trong cuộc thảo luận này có nhưng quan điểm rất hay như của Hồ Quang Hưng. Các nhân vật khác cũng đưa ra những quan điểm có lý.

    Tuy vậy, cũng bộc lộ ít hạt sạn. Như Dương Thụ cho rằng: "Mà đã ngầm thì đừng bao giờ mơ tưởng mình sẽ nổi lên như một giá trị chính thống".
    Lần cập nhật cuối: 21/02/2016

Chia sẻ trang này