1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rối Loạn Kinh Nguyệt khi đến độ tuổi Dậy Thì

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi viethoangvn, 20/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoangvn

    viethoangvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2015
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    1
    Rối loạn kinh nguyệt ở tuổi dậy thì lý do vô số là tại chu kỳ kinh chưa có trứng rụng, không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe sinh sản của người phụ nữ sau này.

    Bình thường kinh nguyệt là tấm gương phản chiếu sức khỏe của người phụ nữ một cách rõ ràng nhất. nếu rối loạn kinh nguyệt thì cũng tương đồng với lời cảnh báo sức khỏe bạn đang có khác thường. Còn riêng với rối loạn kinh nguyệt trong tuổi dậy thì lại có nguy cơ thêm một số tác nhân bất thường khá.

    [​IMG]

    Rối loạn kinh nguyệt khi tới tuổi dậy thì: căn nguyên và triệu chứng

    Rối loạn kinh nguyệt khi tới độ tuổi dậy thì là mức độ kinh nguyệt kéo dài hay ngắn hơn quá nhiều so với 1 chu kỳ kinh nguyệt ổn định (chu kỳ kinhh nguyệt ổn định khoảng 28 đến 30 ngày).

    Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt tại đây có thể bao gồm: dài chu kỳ, ngắn chu kỳ, vô kinh (nhiều thời gian liên tiếp không có kinh nguyệt) hoặc rong kinh (kinh nguyệt kéo dài > 10 ngày/ chu kỳ).

    Trong đó thì rong kinh cùng với vô kinh xảy ra rộng rãi hơn cả.

    Tác nhân vô số là bởi vì chu kì kinh không có trứng rụng (tại vì lúc đó hệ thống các cơ quan nhạy cảm của nữ giới mà có tác động trực tiếp tới chu kỳ kinh nguyệt chưa ổn định). Ngoài ra còn cần kể đến một vài lý do khác lạ như căng thẳng, stress, sụt cân, ăn uống kém, thiếu chất đạm và thiếu 1 số dạng vitamin như E, C cùng với A có trong một vài mầm hạt, rau tươi, quả tươi; Bên cạnh đó còn những nguyên do bất bình thường ít gặp hơn phải được bác sĩ chuyên khoa đánh giá như bệnh lý trong tuyến nội tiết, bệnh về máu, bệnh giảm tiểu cầu...

    Nhưng hầu hết một vài trường hợp mắc rối loạn kinh nguyệt ở độ tuổi dậy thì không tác động vào chức năng sinh sản của chị em về sau. và đợi đến lúc một số bạn đến tuổi trưởng thành, mức độ rối loạn kinh nguyệt có khả năng được cải thiện hoặc kết thúc hẳn tại hệ thống điều chỉnh nội tiết từ vỏ não xuống buồng trứng khi đó đã hoàn chỉnh. triệu chứng này giống như người phụ nữ ở lứa tuổi tiền mãn kinh.

    Khám kỹ lưỡng rối loạn kinh nguyệt ở đâu?

    Nếu nhận thấy cơ thể có các biểu hiện của chứng rối loạn kinh nguyệt thì điều cần phải làm đầu tiêntrước tiên là thay đổi thói quen hoạt động, tạo cho mình một nếp sống lành mạnh cùng với khoa học (không áp dụng những chất kích thích, không uống quá nhiều nước có ga, thức uống có cafein, thức uống có cồn, ăn nhiều rau xanh cùng với quả tươi), ăn ngủ đủ giấc, ngăn ngừa thức khuya (quá 11h đêm), áp dụng thêm những dạng thuốc điều kinh có nguồn gốc thảo dược. theo dõi trong một thời kỳ, nếu kinh nguyệt vẫn không có thay đổi thì nên đi đến gặp các chuyên gia để được tư vấn.

    Vấn đề quan trọng là nên khám rối loạn kinh nguyệt ở đâu? tại địa bàn TP Hà Nội nói riêng cùng tại toàn quốc nói chung hiện giờ có khá là nhiều cơ sở thăm khám điều trị phụ khoa uy tín, trong đó cần kể đến phòng khám đa khoa Thái Hà tại địa chỉ số 11, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Phòng khám có đầy đủ mọi dụng cụ y tế cần thiết nhằm hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt. cùng với đó còn có đội ngũ bác sĩ chuyên khoa nhiều trình độ, có nhiều năm kinh nghiệm trong kiểm tra cùng chữa trị những bệnh phụ khoa có thể giúp chị em phụ nữ chữa trị được chứng rối loạn kinh nguyệt một phương thức đơn giản cùng với nhanh gọn.

    Hy vọng với những tin tức mà các chuyên gia chia sẻ ở đây về chứng rối loạn kinh nguyệt khi đến độ tuổi dậy thì có khả năng giúp các bạn có thêm những kiến thức quan trọng nhằm giảm thiểu trạng thái tâm lý lo lắng. Nhờ đó mà kinh nguyệt cùng với thể trạng cũng được ổn định hơn.

    Xem thêm: Cách điều trị rối loạn kinh nguyệt

Chia sẻ trang này