1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ROLAND GARROS 2010 (2006 từ tr.1..../ 2007 từ tr.9 ..../ 2008 từ tr.16 ...../ 2009 từ tr.28 ... /201

Chủ đề trong 'Tennis' bởi khongtenso0, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  2. emgaithanhlong

    emgaithanhlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Federer tranh chức vô địch cùng hiện tượng Soderling và vô địch Roland Garros 2009 ,14 danh hiệu grand slam :))
  3. sidecar2006

    sidecar2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Móm đã thành twưòng đài mới của làng banh nỉ thế giới! Thôi nghỉ đi về trông con cho vợ và nhớ đặt tên con là Robin Federer nhé! Ko có Robin hạ Nadal thì chắc không có giây phút vỡ oà, nức nở hôm nay đây!
    [​IMG]
  4. rambokhoa

    rambokhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bác này quả thật là vui tính! Các bác nào có link upload trận chung kết này ko cho mình xin với? Bên mình ngược giờ wá nên ko coi live được. Xin cám ơn.
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    945
    Bác vui tính đáo để.
    Thực ra hiện giờ Fed mới cân bằng kỉ lục của Pete Sampras thôi. Muốn trở thành huyền thoại của huyền thoại, Fed cố găng thêm một cái Grand Slam nữa mới là number one.
    Wimbledon sắp tới chăng?
  6. sidecar2006

    sidecar2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Móm và Pete cùng 14 GS nhưng Móm hơn vì móm là all surfaces champion trong khi thành tích khá nhất của Pete mới chỉ là BK của R.G thôi bác ạ!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. rambokhoa

    rambokhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0

    Bác vui tính đáo để.
    Thực ra hiện giờ Fed mới cân bằng kỉ lục của Pete Sampras thôi. Muốn trở thành huyền thoại của huyền thoại, Fed cố găng thêm một cái Grand Slam nữa mới là number one.
    Wimbledon sắp tới chăng?
    [/quote]
    Sao lại ko bác nhỉ?!. Một khi Fed đã giải tỏa được cơn khát danh hiệu thì còn ai cản nổi Fedex ở Wimbledon nửa chứ.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    945
    Sao lại ko bác nhỉ?!. Một khi Fed đã giải tỏa được cơn khát danh hiệu thì còn ai cản nổi Fedex ở Wimbledon nửa chứ.
    [/quote]
    Tất nhiên xét về mặt chuyên môn thì Fed trội hơn Pete Sampras do hắn đã vô địch tất cả mặt sân. Nhưng xét về mặt thành tích chung thì cả hai ngang bằng nhau , cùng 14 giải Grand Slam. Nếu thực sự muốn được hậu thế công nhận là tay vợt giàu thành tích nhất trong lịch sử quần vợt, Fed phải vượt qua con số 14.
    Giờ Fed đã là huyền thoại, nhưng cũng có huyền thoại số 1 nữa chứ!
  9. mindmaker

    mindmaker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên xét về mặt chuyên môn thì Fed trội hơn Pete Sampras do hắn đã vô địch tất cả mặt sân. Nhưng xét về mặt thành tích chung thì cả hai ngang bằng nhau , cùng 14 giải Grand Slam. Nếu thực sự muốn được hậu thế công nhận là tay vợt giàu thành tích nhất trong lịch sử quần vợt, Fed phải vượt qua con số 14.
    Giờ Fed đã là huyền thoại, nhưng cũng có huyền thoại số 1 nữa chứ!
    [/quote]
    Hihi, cuối cùng thì mình lại đóan đúng, BK kịch tính bao nhiêu CK lại một chiều bấy nhiêu, chú em Robin khớp quá đánh không nổi luôn, cả trận được 2 break point thì cũng không tận dụng được quả nào.
    Fed vô địch xứng đáng, chuẩn bị trước giải cũng ngon lành, không như ông em Nadal giải nào cũng đánh, đến cái giải Barcelona bèo nhèo cũng không bỏ, thành ra hụt hơi đúng vào giải quan trọng nhất.
    Trong trận CK có quả 1 cdv chạy xuống sân định sàm sỡ ông em Fed, không hiểu nó mà cầm con dao chọc tiết lợn như ở VN khua khua trước mặt Fed thì chắc Fed xin thua luôn quá set 2 chắc cũng vì tâm lý từ sự cố này mà Fed đánh hỏng hơi bị nhiều, phải kéo dài tới Tie-break.
    Thui thì chúc mừng Fed đã dành chọn bộ, giờ tâm sinh lý thỏai mái có khi làm nốt 2 cái GS còn lại của năm.
  10. quyong76

    quyong76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Mịe, bao nhiêu lần nghe bình luận của mấy tay này muốn chửi quá mà chưa biết vào đâu chửi. May hôm nay găp mấy anh em cùng tâm sự.Chửi cái cho nó đỡ khó chịu.

Chia sẻ trang này