1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ronaldo không lên tuyển là vì Messi hay nghi án hiếp dâm?

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 05/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Lionel Messi đã không thi đấu cho ĐT Argentina kể từ sau VCK World Cup 2018 và tuyên bố sẽ không trở lại La Albiceleste trong thời gian còn lại của năm nay. Cristiano Ronaldo cũng đang làm điều tương tự ở ĐT Bồ Đào Nha nhưng nguyên nhân dẫn tới việc làm đó lại hoàn toàn khác nhau.>>ảnh nóng gái xinh

    sau VCK World Cup 2018, Cristiano Ronaldo đã phải "trả giá" khi 2 giải thưởng cá nhân (Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu và FIFA The Best) vào tay đồng đội cũ ở Real Madrid là Luka Modric. Trong 2 thời điểm đó, Ronaldo cũng không làm nhiệm vụ quốc gia.

    [​IMG]

    Hồi tháng 9/2018, anh lấy lý do mới sang Juventus cần thời gian làm quen với môi trường mới nên xin không lên tuyển. HLV Fernando Santos đồng ý ngay. Kết quả, Bồ Đào Nha giành được những kết quả đáng khích lệ khi hòa 1-1 với Á quân World Cup 2018 Croatia và đánh bại Italia với tỷ số 1-0.

    Nhưng mới đây, Ronaldo lại tiếp tục viện cớ để vắng mặt tại ĐTQG. Thậm chí, một vài tờ báo còn cho biết Ronaldo đã xin không làm nghĩa vụ quốc gia cho tới hết năm 2018. Đây là lần hiếm hoi mà Ronaldo như thế bởi anh là cầu thủ tham vọng và luôn khẳng định khát khao cống hiến cho đội nhà.>>ảnh khoả thân của linh miu

    Vấn đề nằm ở chỗ, Ronaldo dường như đã không còn động lực để chơi cho Bồ Đào Nha sau khi đã vô địch EURO 2016 và đặc biệt là chiến dịch World Cup 2018 không thành công vừa qua. Đội hình Bồ Đào Nha bây giờ không còn nhiều hảo thủ và phần lớn là những cầu thủ thiếu danh tiếng.

    Ronaldo hẳn tự hiểu bây giờ, anh sẽ chẳng còn hi vọng gì giành được vinh quang thêm nữa ở cấp độ đội tuyển. Việc Ronaldo không có mặt sẽ giúp Santos dễ dàng hơn trong việc "điều binh khiển tướng" thay vì việc lúc nào cũng phụ thuộc vào CR7.

    Với nhiều người, Ronaldo dường như đang học theo Lionel Messi. Khi Argentina sớm bị loại khỏi VCK World Cup 2018, Messi đã rơi vào khủng hoảng nhưng chưa tuyên bố chia tay ĐTQG. Vào thời điểm HLV Scaloni lên nắm quyền, ông cũng xác nhận là Messi sẽ không thi đấu cho đại diện Nam Mỹ đến hết năm 2018.

    Có thể với Ronaldo và Messi, họ đang chờ đợi diện mạo mới từ Bồ Đào Nha và Argentina. Giả dụ Argentina và Bồ Đào Nha trở lại một cách tích cực, Ronaldo hay Messi sẽ lại khát khao cống hiến cho ĐTQG. Nếu những thay đổi của Santos và Scaloni không mang lại nét tươi mới và khát vọng mới cho 2 đội bóng này, coi như Ronaldo và Messi đã tìm được hướng đi mới trong phần còn lại của sự nghiệp.

    Không lên tuyển vì bị cáo buộc hiếp dâm?
    Có nguồn tin cho rằng, Ronaldo không muốn lên tuyển là để tập trung giải quyết việc anh bị cáo buộc hiếp dâm 1 người phụ nữ ở Mỹ cách đây 9 năm. Hiện tại, "nạn nhân" Kathryn Mayorga - một giáo viên 34 tuổi kiêm người mẫu đầy tài năng vào thời điểm bị cáo buộc tấn công, tuyên bố Ronaldo đã cưỡng hiếp cô trong phòng tắm tại Palms Hotel & Casino ở Las Vegas ngày 13/6/2009.>> cách chơi baccarat dễ thắng
    Ronaldo đương nhiên phủ nhận và mọi thứ vẫn cần thời gian để làm sáng tỏ. Nhưng khi các giải VĐQG tạm nghỉ và anh cũng không lên tập trung cùng ĐT Bồ Đào Nha là thời điểm tốt để Ronaldo giải quyết những lùm xùm bên ngoài sân cỏ.

    Cá nhân Ronaldo khẳng định "hiếp dâm là một tội ác" và những ai yêu mến CR7 cũng tin anh vô tội. Tuy thế, Ronaldo nên tính toán một chút trong trường hợp anh bị buộc tội. Năm 2010, John Terry khi đó còn khoác áo Chelsea đã chối bay chối biến việc quan hệ bất chính với bồ của ông bạn thân Wayne Bridge. Chỉ khi Vanessa thừa nhận đã mang thai đứa con với Terry và xác nhận chuyện tình của họ thì cựu cầu thủ Aston Villa mới chịu nhận tội. Kết quả, Terry bị tước băng thủ quân ĐT Anh và hành trình của anh với "Tam Sư" chỉ kéo dài thêm 2 năm với tổng cộng 13 trận đấu.

    Ronaldo bây giờ đã 33 tuổi (nhưng theo cách tính của người Việt, anh đã 34). Thời kỳ đỉnh cao đang ngày một xa Ronaldo. Cựu cầu thủ M.U hẳn muốn kết thúc sự nghiệp theo cách trong sạch nhất, có thể.

Chia sẻ trang này