1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Rong ruổi Tĩnh Gia - La cà Hải Yến - Chinh chiến Hòn Mê - Rủ rê mem mới - VDG 7,8,9 tháng 8 - Chi

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi denroidking, 26/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ---------------------------------------------
    Anh nhìn Lịch trình của chú cũng ổn. Tuy nhiên có 1 vài điều sau:
    - Nếu chú đã tìm được nhà nguời quen thì thôi nhưng nếu thuê Khách sạn gần biển. Ở đó có 3 khách sạn gần biển: Xanh hà ACB, Cao nguyễn, Đại Dương thì chú phải book trước ít nhất 1,2 tuần may ra còn phòng. Mùa này mưa có khi có. Nhưng đến nơi mới hô phòng thì đảm bảo hết. Nếu đi đông thì nên thuê nhà nghỉ hay hơn, nhà người quen thì liệu phục vụ hết số đông không? Số đông nếu chưa phải đi quen vài lần, mỗi người một ít có khi lại chê là ăn uống hoặc ở...(nói chung là mệt khoản phục vụ)
    - Ăn ở Hải Hoà thì ăn ở Hồng Tự. Còn đường từ đường 1 bắt đầu rẽ vào thì ăn ở Thanh Còi.
    - Đảo Hòn Mê chú tính đi hết 1 ngày là đoàn chuẩn đấy. Đảo này quân sự cần phải xin giấy phép, mấy lần anh đi nhưng chưa có dịp ra Đảo. Chờ ảnh của chú. Mua quà cho chú bộ đội, lại chuẩn tiếp.
    - Ngày cuối sao đi lắm chỗ thế.
    - Đi Tĩnh Gia đồ hải sản cực ngon và rẻ. Nhớ uống rượu Bào Ngư nhé! Vẫn nhớ mãi rượu Bào Ngư...hơ hơ...
  2. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Gạch đầu dòng 1: nhà nghỉ chủ yếu để đồ thôi, liên hệ người quen là ok nhất, mình cũng chẳng cần phục vụ gì.
    Gạch đầu dòng 2: Hồng Tự đã có trong ds ăn rồi
    Gạch đầu dòng 3: Chuyến này chỉ mong có thế, khả năng cao là xin được.
    Gạch đầu dòng 4: Em để nhiều để các bạn lựa chứ đi hết thì
    Gạch đầu dòng 5: thông tin hữu ích, cảm tạ đại hiệp, sẽ có rượu Bào Ngư hậu tạ lúc về
  3. bo_xu

    bo_xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    anh lái xe liên hệ ngon lành. Lần trưóc liên hệ giấy phép ngon lành rùi mà fải cancel, tiếc hùi hịu
  4. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Bên chị không đăng kí nhanh đi à hết chỗ bây giờ.
    Vừa liên hệ với anh lái xe, mọi việc có cẻ ổn đấy, chỉ còn chờ nhà người quen của chị Trang
    Những bạn nào đăng kí thì pm cho mình ít thông tin nhớ, có lịch off mình sẽ thông báo
  5. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đi Tĩnh gia thì nên vào thăm làng chài Lạng Bạch và nhà thờ Ba Làng nổi tiếng chống Cộng năm xưa. Ngoài ra, nếu muốn chạy lên núi ăn gà rừng, lợn Mán cắp nách thì cũng OKie, đường hơi xấu tẹo.
  6. denroidking

    denroidking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    700
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ món lợn với gà thì thôi bác ạ, biển mà . Còn làng chài thì tuyệt
    "...khu vực quanh đảo Hòn Mê đã ghi nhận được 440 loài sinh vật biển thuộc 165 giống bao gồm 133 loài thực vật phù du, 46 loài động vật phù du, 8 loài rong biển, 56 loài san hô, 141 loài động vật đáy và 55 loài cá san hô. Các rạn san hô đang bị suy thoái nghiêm trọng , nhiều nơi chỉ còn lại nhóm san hô dạng khối thuộc giống Porites và có độ phủ không cao, bình quân dưới 30%. Các loài sinh vật biển cần được bảo vệ trước hết là nhóm san hô tạo rạn, tôm hùm, bào ngư, trai ngọc, hải sâm và một số loài rong biển. Các khảo sát về hệ sinh vật trên đảo còn thiếu, tuy nhiên qua khảo sát sơ bộ cho thấy rừng mưa nhiệt đới trên đảo được bảo tồn khá tốt với độ phủ cao. Trên đảo có rất nhiều khỉ và một số loài động vật khác như sơn dương, chồn và sóc..."
    (Nguồn: www.mpanet.agroviet.gov.vn)
  7. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Đi Tĩnh Gia có mấy món ngon bổ rẻ đó là:
    - Ngắm mặt trời lên.
    - Mua cá đốm của dân kéo lưới, có vài k 1 kg, đem về chiên ròn rồi nhắm với beer hoặc Diệu thì tuyệt vời. Thích thì hỏi dân có cá đốm hấp phơi khô hoặc cá Nóc nữa...
    - Gỏi sứa, gỏi cá nhám (họ cá mập)...
    - Nghẹ nấu canh rau muống và cơm cháy đít nồi miễn phí của Thanh Còi.

  8. h0t_boy_8x

    h0t_boy_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    các bác cho e hỏi là hiện đã có bao nhiêu người đăng ký rồi với cả lịch chót để ĐK là khi nào vậy?
  9. h0t_boy_8x

    h0t_boy_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho e hỏi là đã có bao nhiêu người đăng ký rồi và hạn chót để ĐK là ngày nào vậy?
  10. ruavang1102

    ruavang1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    1
    Ui em iu sau 1 thời gian quy ẩn đã way lại chốn ăn chơi đàn đúm này roài ah hoan nghênh nhé .
    Tinh gia ko bít có gì hay ko nhỉ cũng thèm đi wá mà chưa bít thế nào . Có mấy em nhà EY đi cùng thế này mà ko đi dc thì tiếc wá nhỉ , cố gắng cố gắng cầy $$$ đi cùng bầy yêu nữ nhà EY nào lâu lắm rùi ko đi cung nhau rùi nhớ wa

Chia sẻ trang này