1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

rủ rê đi Campuchia 19-21/6

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Bin_hp, 13/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    rủ rê đi Campuchia 19-21/6

    mình định đi tham quan Campuchia, Ăng co vát từ ngày 19,20,21 tháng 6..có bạn nào đang ở Hồ Chí Minh muốn đi Campuchia thì join cùng mình nhá

    Lịch trình như sau:
    - Ngày 19/6:
    6h sáng: từ HCM city đi Siêm Riệp
    6h chiều: tới nơi, nghỉ ngơi

    - Ngày 20/6:
    Đi tham quan các nơi:
    1/ Banteay Srei (cách Siêm Riệp 35 km, công trình kiến trúc sắc sảo bằng đá ong và đá đỏ, được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 10). Ghé nhà dân thưởng thức các đặc sản dân dã: nước và đường Thốt Nốt.

    2/ TaProhm (xây dựng từ thế kỷ 12 ?" nơi Hollywood chọn làm bối cảnh quay bộ phim ?oBí mật ngôi mộ cổ?o với rừng cây Knia và cây Tung có những bộ rễ bao phủ xuống tường thành độc đáo).

    3/ ĂngKor Thom (xây dựng từ thế kỷ 12 - Ăngkor Thom là kinh đô lớn chu vi 12km, với 54 tượng thần Bayon 4 mặt cao 12m trở lên mỗi khuôn mặt một vẻ độc đáo riêng). Ăn trưa tại nhà hàng.

    14:00 Tham quan Ăngkor Wat (chu vi 5,6km với 5 tháp, tháp cao nhất 65m. Theo tiếng Phạn Ăngkor Wat là kinh đô chùa). Sau đó leo núi Bakheng ngắm toàn cảnh Siêmriệp và hoàng hôn trên đỉnh Ăngkor, có thể dừng lại và chụp ảnh các đền ven đường: Prerup?"Hồ Srang ?"Banteay Kdei ?"Takeo?" South Gate và East Gate of Angkor Thom ?" Terrace of the Elephants ?" Royal Enclosure ?" Terrace of The Lever King ?" Phemeanakas ?" Baphoun...

    - Ngày 21/6:
    Bắt xe về tpHCM.

    Chi phí dự kiến: tầm trên dưới 1 triệu (tuỳ vào ăn tiêu hehe )

    Mình đi 3 ngày hơi vội, ko bít mún ghé qua thủ đô PhnomPenh thì nên đi như thế nào, bác nào bít thì góp ý cho e với, e xin cảm ơn!!!
  2. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    tớ ở HN,,,nhưng cũng cố gắng thu xếp để vào đó đi cùng bạn Bin...Bạn Bin bao tiêu tớ từ đầu tới cuối nhé
    Thanks....
    đặt xe cát cái đã
  3. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    Góp ý bạn chủ topic 1 chút :
    - Thời gian: bạn dành 1 ngày để vừa đi angkorwat , vừa ăngkorthom vừa leo núi là không hợp lý chưa kể 1 đống đền đài nữa, nếu bạn đi từ 5h sáng bằng tuk tuk thì may ra hết ngày là vừa ăngkorwat, ăngkorthom vì khu ăngkorwat cách SR hình như là gần 20km chưa kể thời gian di chuyển.
    - Chi phí: nếu đi từ năm 2007 thì cỡ 100$ là hợp lý vì lúc đó vé xe SG-PP ;pp-sr chỉ là 6$/chặng thì bây h đã là 15$ như vậy là bạn mất 60$ để di chuyển . Chưa kể tiền ở rẻ nhất thì cũng 3$/đêm, tiền ăn ít nhất 0.5$/bữa (ăn cơm rang) và bạn còn tốn tiền thuê tuk tuk để di chuyển nữa! Theo mình bèo nhèo nhất thì cũng cỡ 120$
  4. omaimo2009

    omaimo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    602
    Đã được thích:
    0
    cũng thik đi nhưng mà mình lại ở HN
  5. dinhngocchat

    dinhngocchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn dangkhoaquan là đi 1 ngày cả 3 nơi là không thể. Nếu bạn theo lịch trình như vậy thì phải mất 2 ngày. Theo tôi có 3 điểm cần đến nhất ở Angkor là: AngKor Wat, AngKor Thom và Taprohm. Còn đền Bantaey Srei nằm cách xa khu AngKor. Buổi sáng bạn đến thẳng Bantaey Srei mà không ghé vào Angkor thì nó không hợp lý cho lắm. Thường khi tham quan Campuchia mọi người đều đi theo lịch trình hợp lý là:
    1. Sáng ngắm bình minh ở Angkor Wat (Nó cũng là điểm đến đầu tiên từ cổng soát vé vào khu đền Angkor)
    2. Buổi trưa ở Angkor Thom
    3. Buổi chiều Taprohm đến khoảng 4h30 - 5h quay trở về.
    4. Trên đường về leo núi Bakheng ngắm hoàng hôn
    Vậy là đã mất toi một ngày rồi, mà phải đi nhanh mới kịp time. Đấy là chưa kể bạn còn muốn dừng lại ở các đền nằm rải rác ven đường đi nữa thì sao đủ ( đền đài nhiều như vậy)
    Còn việc bạn muốn qua Phnompenh thì đơn giản thôi. Xe buýt muốn tới SR phải qua PNP, nó còn dừng lại cả tiếng cho bạn đi mua sắm ăn uống ở PNP ( cả lúc đi và về) Muốn ở lại PNP chơi thêm 1 ngày thì mua vé làm 2 lần... Đi xe SaPaCo đấy, có phòng WC tuy nhỏ nhưng làm được việc lớn . Những xe khác ko có khoản này..
  6. chaxu8x

    chaxu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì chi phí khoảng 1,5 triệu. Nếu tính toán sẽ có nhưng chi phí sau:
    Vé xe khứ hồi TP.HCM-Siemreap: 17x2=32usd
    Tiền khách sạn 2 đêm: 8x2=16usd (giá 3usd/1 đêm là điều không tưởng)
    Tiền vé vào cổng angkok: 20usd/1 ngày
    tiền ăn 4 bữa (bữa tối ngày đầu tiền, 3 bữa ngày thứ 2, 1 bữa sáng ngày cuối): 4x1.5= 6usd
    tiền đi lại: 10usd
    Tổng: 32+16+20+6+10= 84usd x 18.000 = 1.512.000đ.
    Đây là tính theo chi phí tiết kiệm tối đa, nếu tiêu xài thư thả khoảng 100USD thí hợp lý. Không đến nỗi 120usd đâu vì mình đà đi mấy lần rùi.
    Về thời gian thì ngày thứ hai bạn khó hoàn thành theo tiến độ đó, quá cập rập và quá nhiều điểm đến. Bạn nên bỏ bớt để không quá mệt mỏi.
    Còn việc ghé Phnom Penh thì khá dễ dàng, bạn có thể đi xe Sapaco hoặc Mailinh đều được với giá khoảng 7usd, nếu bạn đi xe của Campuchia chỉ 5usd.
  7. mavinh

    mavinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    cung thich di Campuchia lam. Rat tiec la phai toi thang 8 moi ranh~ dc. Di ve nho report cho nghe voi hih. Du tinh la tren duong tu Campuchia tro ve HCMC, tat vao choi o mien Tay Nam bo co 3-4 ngay. Lieu y dinh co kha thi k cac ban?....Chi ve~ cho minh` voi vi day se la lan dau` di tham Campuchia va mien Tay. Cam on cac ban- Sorry vi khong biet danh'' chu~ cho co'' da^u''...

Chia sẻ trang này