1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rủ rê Singapore du hí [1620/7/2010]

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi communist_86, 12/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongrosy

    phuongrosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị mod xem giúp, hình như chữ kí bị lỗi nên không đọc được các bài tiếp theo nữa.
    Nhưng khi post o các chủ đề khác thì vẫn đọc bt mà :(
  2. besamiu85

    besamiu85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2008
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, năm ngoái mình cũng đã có 1 chuyến bụi Sing 1 tuần nên cũng có tích lũy được 1 chút kinh nghiệm. Nói là nhiều thì không nhưng có gì tham khảo được thì nhà mình cứ tham khảo nhé.
    1. Thời gian:
    Năm ngoái mình cũng bay của Tiger, nên bạn sẽ đến Sing tầm 1h30 sáng, do vậy bạn phải hỏi rõ KS có mở cửa giờ đó ko, hoặc book chỗ trước vì nếu giờ đó mới lòng vòng đi tìm thì bạn sẽ mất kha khá tiền taxi do taxi đêm = 1,5 lần ngày.
    Ở Sing có một vài khu thương mại như Safari họ mở cả đêm, nên bạn có thể sắp xếp lịch của mình cho phù hợp để ko bị chồng chéo thời gian.
    2. Ở:
    Năm ngoài trước khi đi ban đầu mình cũng tìm KS. Chắc các bạn tìm hiểu có biết ở Sing có 2 hệ thống KS lớn nhất là Hotel 81 và Fragal, có ở hầu hết các khu nhưng ở Geylang là rẻ nhất. Ban đầu mình cũng định đặt ở đó nhưng do mọi người khuyến cáo là an ninh khu đó rất lộn xộn nên mình đã lên diễn đàn HSSV VN tại Sing và thuê các phòng trong cùng căn hộ với các bạn SV VN. Cách này khá hay vì các bạn vừa có phòng giá rẻ, lại có thể được các bạn đang học ở Sing hướng dẫn cách đi lại và các điểm nên đi.
    3. Đi lại:
    Ở SIng thì người dân hầu hết là đi bộ và MRT. MRT là tàu điện ngầm chạy tất cả các nơi trên đất nc. Có 3 làn tàu tương ứng vớia 3 màu; Xanh cây, tím và đỏ. Tàu chạy nhanh và rất tuyệt, sạch sẽ, thoáng mát và quan trọng nhất là rẻ. Bạn mua thẻ giá 15S$ có thể đi được 3 ngày tùy theo mức di chuyển của bạn. Trung bình 1 bến 1km sẽ hết khoảng 1,2 S$, bạn đi càng nhiều bến thì mức phí sẽ càng cao ( nhưng vẫn thua to Taxi )
    4. Ăn uống:
    Ăn uống ở Sing thì có các khu đồ ăn ( nằm ở tầng hầm 1 hầu hết các toàn nhà ) thường do người Hoa chế biến, nên khá nhiều dầu mỡ. Ngày đầu tiên sẽ thấy ngon vì lạ miệng nhưung đến ngày thứ 4 thfi ngửi mùi từ xa đã ngán kinh người---> nên mang theo mì tôm VN, vì mì sing chán khủng khiếp.
    Ngoài ra còn có các quán ăn ven đường cũng do người Hoa nấu, cơm suất khoảng 2,5 - 4S$, tình trạng tương tự như trên.
    Đặc sản Sing là cháo ếch, phải nói là nếu không ăn thì đúng là cực dại nên dù có ở Geylang hay ko cũng nên cố đi ăn vì Cháo ếch Geylang là ngon nhất ( khổ thế chứ, toàn cái nhất nó ở đấy
    )
    5. Chơi:
    Cái này là cái quan trọng nhất :). Nhìn theo các điểm mà các bạn vạch ra thì giống như các bạn đang đi tour chứ ko phải đi bụi vì quá ôm đồm.
    Theo mình bạn nên lựa chọn những địa điêm bạn thực sự thấy hấp dẫn nên đi vì SIng tuy nhỏ, nhưng các địa điểm du lịch thì rất to, nên trong 4 ngày bạn ko thể đi hết được ngần ấy thứ, hoặc có thì bạn sẽ như đi chạy show.
    Các địa điểm nên đi theo bọn mình là
    * Merlion - Marina Bay - Elemanate ( tòa nhà Sầu riêng) - Clack quay: 4 khu này nằm cạnh nhau nên đi 1 thể.
    * Sentosa - bảo tàng lịch sử Singapore <-- cái này cực hay và ấn tượng.
    * Universal studio
    * Xem khu Bugis juntion, Orchad, Citylink, Little India
    Cái cuối mình thấy đặc biệt rất hay, vì theo mình bạn chỉ hiểu được Sing nếu bạn đi xem người ta sống. Bugis là khu bán khá nhiều đồ dành cho teen, và có chợ ngoài trời lớn nhất ở Sing ( giống chợ đêm của mình) nên giới trẻ tập trung ở đây cực đông ---> mua quà cho bạn bè thì cực thik. Orchad là khu phố đẹp nhất với các cửa hàng hiệu lớn --> đi ngắm cho đã, cũng tuyệt luôn, thấy giới thượng lưu Sing sống thế nào. City Link là đường hầm dài gần 2km dưới khu thị chính City Hall của Sing. Đây là nơi tập trung nhiều cực kì các cửa hàng thời trang ahngf hiệu và rất hay giảm giá. Còn Little India là khu người Ấn, xem các cửa hàng vàng do người ẤN chế tác thì không đỡ được luôn và đến khu này là thấy cách sống đặc trưng Ấn với sari và hoa nhài, rất ấn tượng.
    Nói chung là bọn tớ đi 2 người 7 ngày mà vẫn thòm thèm, vì đi khắp các ngóc ngách của Sing, đi lễ cùng người Ấn, xem người Hoa lễ rằm, ăn thử đủ loại linh tinh vớ vẩn, xem dân độ xe độ nhưng con CBR 1000 ngay ngoài đường...nói chung là 4 ngày chỉ đủ để bạn đi chơi các địa điểm du lịch, còn để khám phá thì cần nhiều hơn.
    Chúc cả nhà có 1 chuyến đi vui vẻ.

Chia sẻ trang này