1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ruộng Bậc Thang mùa LÚA CHÍN- Hoàng Hôn Ô Qui Hồ - Dạo chơi Sa Pa - Ngược Dòng sông Hồng - lang than

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi invisible13, 10/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. invisible13

    invisible13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Ruộng Bậc Thang mùa LÚA CHÍN- Hoàng Hôn Ô Qui Hồ - Dạo chơi Sa Pa - Ngược Dòng sông Hồng - lang thang đêm sương mù vùng Biên C

    Ruộng Bậc Thang mùa LÚA CHÍN- Hoàng Hôn Ô Qui Hồ - Dạo chơi Sa Pa - Ngược Dòng sông Hồng - lang thang đêm sương mù vùng Biên cương Y Tý - Dạo chợ Mường Hum - vẽ vòng Cung Biên Giới​

    Lịch trình:
    Sáng 9/10 bắt máy bay SG - HN. Chiều tối 9/10: Chạy 6 tiếng lên ngủ Nghĩa Lộ.

    T6 10/10: Lang thang Mù Căng Chải - vào xã Chế Tạo - ngắm hoàng hôn Ô Qui Hồ - Thời gian thong thả, chụp ảnh ruông bậc thang đang mùa thu hoạch. Tối chơi Sa Pa.

    T7: 11/10: Sáng chơi Sapa - ăn trưa Lào Cai - ngược dòng sông Hồng lên Lũng Pô - A Mú Sung - Lang thang trong sương mù Y Tý. Tối ngủ Y Tý khám phá đêm miền biên ải.

    CN 12/10: Bình minh biên giới - dạo chợ phiên Mường Hum - một trong những chợ phiên dân tộc đầy màu sắc và chưa bị Kinh hóa. Tối về lại Lào Cai, vứt xe lên tàu về HN.

    13/10 bắt chuyến bay HN - SG. Ai về nhà nấy, đêm mơ ôm trai, gái bản.

    Tổng thiệt hại: tinh thần khoảng ~ 750k bao gồm ăn uống, ngủ nghỉ 3,5 ngày. Chi đến đâu thu đến đây thừa trả lại, thiếu đóng thêm.. Chưa tính vé HN - SG, vé tàu. Xăng share chung.

    Đội SG:
    invisible13: xế (có xe) Y!M: invisible1301
    Hà SG: lanmaybay (ôm)
    Hiền (ôm) + bạn HIền (ôm) + 1 ôm pending
    Đà Nẵng:
    Trung: xế (có xe)
    HN:
    Lộc dlnguyen: Xế(có xe)
    HellAngle xế (ko xe) pending.
    .....
    WEO COME XẾ ÔM HN.
    6 xe là chốt nhá. Join now. pm Y!M: invisible1301

    Đặt vé SG-HN sớm nhá, đang có vé KMai 650k
  2. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bác lên mời tham gia mà chưa chi đã chốt 6 xe rồi
  3. IAN_WRIGHT

    IAN_WRIGHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    em đặt cục gạch nhá. e có con vợ ở Y Tý. đang định lên thăm.
  4. cumeo82

    cumeo82 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    633
    T6 10/10: Lang thang Mù Căng Chải - vào xã Chế Tạo - ngắm hoàng hôn Ô Qui Hồ - Thời gian thong thả, chụp ảnh ruông bậc thang đang mùa thu hoạch. Tối chơi Sa Pa.
    Có ý kiến tý Từ Nghĩa Lộ - cuối Mù căng chải hơn 100km từ Mù Căng Chải vào Chế Tạo cũng khoảng 40km đường xấu Từ Ngã ba Than uyên - Sa pa cũng ko gần em sợ các bác vẽ lịch trình thế chạy ê mông may ra mới kịp he he chỉ là đóng góp nhé
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Nếu đi với tốc độ của bạn invisible thì kịp :D, còn các bạn khác ko biết ntn. Nói chung đi đoàn 5-6 xe thì cũng cần tính dôi ra thời gian nghỉ ngơi, trục trặc nữa
    Mà từ Y Tý trekking Hồng Ngài đi, rồi show cho bạn xem với, chưa thấy cái ảnh nào của Hồng Ngài cả
    An toàn và have fun nhé!
  6. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Cung này cũng hay quá, tớ vẫn mong lên Mù Cang Chải một lần. Đoàn này chốt danh sách chưa vậy?
    Cho tớ xí một chân ôm nhá. Tớ ở HN, thú thật là chưa chơi bằng xe máy bao giờ, hic
  7. chipckt

    chipckt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Này tớ là tớ ko biết gì đâu, các ấy xem cung của mình có đi qua đúng những chỗ này ko:
    Chiều thứ năm
    Chạy lúc 5.30 pm: Hà Nội - Sơn Tây - Cổ Tiết - Thanh Sơn - Thu Cúc - Ba Khe, nghỉ Ba Khe lúc 11.30 pm.
    Đèo Khế đang sửa nên đường xấu
    Thứ 6
    Ba Khe - Nghĩa Lộ - Tú Lệ - đèo Khau Phạ - Mù Cang Chải (ăn trưa) - Than Uyên - đèo Ô Quý Hồ - Sapa, nghỉ ATI
    Ngắm lúa Tú Lệ, La Pán Tẩn,
    Thứ 7
    Sapa - Can Quý Hồ - Xín Chải - Mường Hum, ăn trưa - Ý Tý, nghỉ Ý Tý
    Ngắm lúa Xín Chải, Mường Hum
    Chủ nhật
    Ý Tý - A Mú Sung - Lũng Pô, nơi Sông Hồng chảy vào đất Việt - Trịnh Tường, ăn trưa - bản Vược - Bát Xát - Lào Cai.
    Tại Lào Cai, đi tàu về HN
    Vì tớ thấy nhiều điểm, tớ thèm qua Khau Phạ với Ý Tý nữa mà :D
  8. trangdang

    trangdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Oái, anh vào Sì Goòng rùi hả. Dạo này anh đi khiếp thế. Mà sao toàn cug đẹp thía. Cơ mà đi dài ngày thế e ko theo đc rùi.Thèm wá đi mất thui
    @dlnguyen: đăng kí lúc nào mà nhanh thế, ko a lô tớ một tiếng thế hử
  9. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Các bạn nên xem lại lịch trình ngày 1 . Nó không khả thi ,đi xã Chế Tạo từ thị trấn MCC rồi quay ra cũng mất non 1 ngày với xe tốt ,đã vào Chế Tạo xong kiểu gì xe cũng hỏng.Độ dốc lớn (15-20%),đi trời khô ráo đã là ghê rồi gặp mưa thì ngủ luôn khỏi ra .
    Một cuốc xe ôm từ TT Mù Căng Chải vào Chế Tạo năm ngoái là 500K đấy ! Nên bỏ Chế Tạo đi mà chạy thẳng Sa Pa trên đường Than Uyên cũng nhiều cảnh đẹp ...

  10. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Hì, thank bác Dugia và cumeo82 đã góp ý.
    @ anh Invisible: Lần này lịch trình chạỵ ngược tên Lũng Phô lên Y Tý về Mường Hum à anh. Như vậy thì độ khó của đường xá sẽ hơn nhiều so với chiều ngược lại. Vì lần trc mình thả dốc xuống nên mới nhanh, chứ ngược lên thì đúng là phải lo khoản thời gian anh ạ. Có thể xuống núi từ Lào Cai sớm hơn và chạy lên Y Tý sớm. KO đi được đường đó buổi tối đâu. Còn biên phòng nữa. Cần chuẩn bị giấy tờ tùy thâm đầy đủ trước.
    Chuẩn bị lương thực dự phòng tiếp thôi anh, kẻo.."đói" run tay lái lắm, như lần trước lên muộn, or như huyền thoại Tây Côn Lĩnh ấy.
    @ Chipckt: hì, bạn chipckt, chốt số lượng xe thì mới đảm bảo tốc độ và thời gian chạy bạn ạ. Vài lần bạn cũng nhận thấy điều khác biệt về số lượng này. Những nơi bạn đưa ra ở trên đều có chạy qua, nhưng mình chưa bít có địa danh .."Can Quy Hồ" bạn đưa, có lẽ mình chỉ biết Ô quy Hồ. Đèo Khế chạy tốt bạn ạ, cũng ko xấu lắm, chỉ bụi.
    @trangdang: mới quyết xong, lúc xem ảnh Tây Côn quên ko bảo. Vẫn lịch treck như cũ. KO ảnh hưởng gì cả. Thu xếp nhé.
    Post vài bức lên dây cót tinh thần trước nào:
    [ Mấy bức Up lên ngày xưa hơi lâu rồi,ko resize kích thước lại, mong Mod thông cảm ]
    TRên đèo Ô QUY HỒ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một góc từ Mường Hum lên Y Tý
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngôi nhà NHỎ trên THẢO NGUYÊN
    [​IMG]

    Được dlnguyen sửa chữa / chuyển vào 01:17 ngày 11/09/2008

Chia sẻ trang này