1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ryan Giggs chỉ ra bước ngoặt khiến M.U mất vị thế thống trị

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi thethaovn, 28/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thethaovn

    thethaovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2016
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết trên tờ Telegraph, Ryan Giggs đã chỉ ra vài nguyên nhân khiến Man Utd đánh mất vào bóng vị thế thống trị sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu.
    Ấn "Thích" ngay, vui hơn mỗi ngày với Bongdaso.com!!!
    Nhiều quan điểm cho rằng việc M.U sa sút sau khi Sir Alex nghỉ hưu là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Ryan Giggs không nghĩ như vậy. Trong bài viết trên tờ Telegraph, cựu tiền vệ người xứ Wales đã chỉ ra những nguyên nhân.
    [​IMG]
    Ryan Giggs viết: “Nếu trở về thời điểm tháng 5/2013, khi M.U giành chức vô địch Premier League trước 4 vòng đấu, bạn hỏi tôi rằng liệu một ngày nào đó, M.U không có cơ hội thách thức chức vô địch, tôi sẽ đáp ngay: “Chẳng bao giờ có chuyện đó”.
    Sức mạnh của M.U được xây dựng để CLB duy trì trong thời gian dài. link vào sbobet Về mặt tài chính, CLB luôn làm ăn rất tốt. SVĐ Old Trafford cũng luôn thu hút được rất nhiều CĐV.
    Liverpool đã không có kế hoạch dài hơi để nối tiếp thành công ở thập niên 89, 90 nhưng M.U thì có. Tuy nhiên, chúng tôi cũng trải qua 3 năm liên tiếp không thể giành chức vô địch Premier League.
    Sir Alex từng trải qua 3 mùa giải không giành chức vô địch nhưng sau đó, ông đã trở lại ấn tượng với thế thống trị trong thời gian 2006-2009. Vì vậy, việc tái sinh lại M.U là nhiệm vụ lớn của Mourinho. Cá nhân tôi không chắc rằng M.U sẽ trở lại như xưa.
    Tôi không tin rằng việc CLB sa sút thời hậu Sir Alex là điều không tránh khỏi. Bởi lẽ, khi ấy, chúng tôi vẫn sở hữu tập thể vô địch Premier League với 11 điểm cách biệt. CLB sở hữu nhiều cá nhân tuyệt vời.
    Dù Rio Ferdinand, Vidic, Evra đã luống tuổi nhưng điều cần làm là chúng ta phải dần thay thế bằng những cầu thủ mới, những người khát khao chơi bóng với tinh thần của M.U.
    Tuy nhiên, dưới thời Moyes, việc tuyển mộ người lại không tới nơi tới chốn. Tôi không hề có ý đổ lỗi cho David Moyes. Ông ấy đến Old Trafford mà không hề có bất kỳ hiểu biết nào về nội bộ CLB. Người nào cần nghỉ ngơi, người nào nên cho đá chính, người nào cần được khen ngợi, khuyến khích… ông ấy đều không nắm được.
    Ông ấy chỉ mang về Fellaini vào cuối tháng 8. Đó là hợp đồng duy nhất khi chúng tôi cần 3,4 hợp đồng lớn. Tôi cho rằng mọi thứ đã không trơn tru ngay từ vạch xuất phát. M.U thường có thói quen mua cầu thủ vào cuối thị trường chuyển nhượng. Như trường hợp của Berbatov (mua vào cuối tháng 1/2008) đã mang tới sự khác biệt. nhà cái uy tín Nhưng lần này, ở vụ Felalini, đó là sự hoảng loạn.
    Sir Alex có thể không cần tung ra sân đội hình mạnh nhất nhưng ông ấy biết rõ những gì CLB cần ở mỗi trận đấu khác nhau. Bởi lẽ, ông ấy thường lên kế hoạch trước hàng tuần. David Moyes thì không làm điều đó. Ông ấy tới M.U như tờ giấy trắng. Việc tung ra sân đội hình nào trong mỗi trận đấu luôn là câu hỏi khiến chúng tôi đau đầu”.

Chia sẻ trang này