1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

С Днём Победы - 9 Мая!

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 09/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    é"éàéẵẹO éYéắééàéẹ< - 9 éoéẹ

    Nhân ngày Chiến thắng, chúng tôi muốn chúc mừng nhân dân Nga và các nước Liên Xô cũ trong ngày hội trọng đại và tưởng nhớ tới những cuộc đời đã mất trong chiến tranh thế giới lần thứ II.

    Mong sao cho hòa bình luôn ở lại quanh ta!

    Chủ đề này là một tiếp nối của "енO Yобед< - 9 oая.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: giữ lại hình búa liềm trên cờ chiến thắng

    Ngày 4-5-2007, Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) phê chuẩn Luật cờ chiến thắng, giữ nguyên hình búa liềm và ngôi sao trên nền vải đỏ. Hiện luật đã được trình lên Tổng thống Putin để ký quyết định ban hành.
    Đuma quốc gia (Hạ viện Nga) vào tháng ba đã thông qua luật này, song với nội dung khác về hình thức lá cờ: bỏ hình búa liềm, chỉ giữ lại ngôi sao trắng trên nền cờ đỏ. Hội đồng Liên bang đã phủ quyết bác bỏ dự luật, nhưng rồi ngày 6-4 với đa số phiếu Đuma Nga đã vượt qua phủ quyết của thượng viện và dự luật ấy vẫn được đưa trình tổng thống. Tuy nhiên Tổng thống Putin ngày 20-4 đã bác bỏ dự luật nói trên.
    Trong thư gửi lưỡng viện Quốc hội Nga, Tổng thống Putin cho biết: ?oDo có nhiều phản ảnh từ các tổ chức cựu chiến binh, tôi thấy cần thiết phải tiến hành thêm những tư vấn bổ sung về luật này?. Đuma quốc gia đã nhanh chóng sửa đổi lại dự luật và thông qua luật mới, vừa được thượng viện nhất trí phê chuẩn. Như vậy, nếu Tổng thống Putin phê chuẩn, cờ chiến thắng sẽ là lá cờ do trung sĩ Egorov, hạ sĩ Kantaria và một chiến sĩ Hồng quân nữa đã cắm trên nóc nhà Quốc hội Đức tại Berlin vào 21g30 ngày 30-4-1945 (ảnh).
    Với diễn tiến mới, lá cờ chiến thắng với hình búa liềm và ngôi sao sẽ tung bay khắp nước Nga trong ngày kỷ niệm 62 năm chiến thắng phát xít năm nay.
    (TT)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga kỷ niệm Ngày chiến thắng 9-5

    Càng gần đến Ngày Lễ chiến thắng thủ đô Moscow lại được trang hoàng đẹp đẽ hơn, đến thời điểm này gần như mọi hoạt động chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này đã được hoàn tất.
    Tư lệnh quân khu Moscow Vladimir Bakin ngày 4/5/2007 cho biết, sẽ có gần 7.000 quân nhân, đại diện cho học viện quân sự, quân chủng và 700 cựu chiến binh thuộc Hội cựu chiến binh Moscow tham gia Lễ duyệt binh tại Moscow nhân ngày Lễ chiến thắng 9/5. Lá cờ chiến thắng hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga cũng sẽ được rước tại Quảng trường Đỏ trong dịp này.
    Dự kiến, Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ trong ngày 9/5 sẽ diễn ra từ 10 giờ đến 11 giờ (theo giờ Moscow).
    Sau khi đoàn quân đi qua Quảng trường Đỏ, ở độ cao 400 m trên quảng trường sẽ xuất hiện đội bay gồm 9 chiếc Su-27 và Mig-29 bay theo đội hình ?oquả trám? chúc mừng ngày lễ và chào mừng các đại biểu.
    Nhân dịp kỷ niệm niệm 62 năm ngày Chiến thắng của cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, trên khắp nước Nga cũng sẽ có nhiều hoạt động lễ hội và vào buổi tối, tại Moscow và các thành phố lớn sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng./.

    (VOV)
  4. letamvan

    letamvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ngày này đi đường có bị đầu trọc tấn công không vậy các bạn. Muốn đưa người thân đi xem lễ nhưng không biết có an toàn không nữa.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga cảnh báo âm mưu viết lại lịch sử
    Nga hôm 7/5 đã cáo buộc EU và NATO đồng lõa với các quốc gia bất kính với ký ức về các chiến sĩ Xô Viết và cố viết lại lịch sử. Đây là những lời lẽ tức giận mới nhất liên quan tới việc di dời Đài tưởng niệm các chiến sĩ Hồng quân ở Estonia.
    Tháng trước, nhà chức trách Estonia đã tháo dỡ Đài tưởng niệm tại quảng trường trung tâm ở Thủ đô Tallinn của quốc gia Baltic này, dẫn tới các vụ bạo động của cộng đồng nói tiếng Nga, cũng như sự chỉ trích từ phía các quan chức và chính trị gia Nga.
    Nga coi tượng đài đó là sự kính trọng đối với hàng triệu chiến sĩ Xô Viết, những người đã ngã xuống trong cuộc chiến chống phát xít Đức và giải phóng các nước như Estonia. Tuy nhiên, nhiều người Estonia lại coi đó là biểu tượng chiếm đóng.
    Căng thẳng leo thang khi Nga chuẩn bị kỷ niệm chiến thắng của đồng minh trước Đức quốc xã vào ngày 9/5. Chiến thắng phải trả giá đắt này là một trong những giây phút tự hào nhất trong lịch sử Nga và các quan chức Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng quan điểm của họ về quá khứ là không thể bàn cãi.
    ?T?TCác ý định nhạo báng lịch sử đang trở thành một yếu tố và công cụ trong chính sách đối ngoại của một số quốc gia. Điều không may là
    một số tổ chức như NATO và EU đồng lõa với những nỗ lực đó. Ký ức về những người giành chiến thắng không phai mờ. Ký ức đó rất quan trọng đối với chúng tôi và các nỗ lực báng bổ, xúc phạm ký ức này và viết lại lịch sử không thể không làm cho chúng tôi tức giận?T?T, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói tại một buổi lễ tôn vinh các nhà ngoại giao Nga đã hy sinh trong cuộc chiến.
    Tranh cãi này đã thử thách các mối quan hệ giữa Nga và phương Tây vốn đã bị căng thẳng bởi những bất đồng về một loạt vấn đề, từ dân chủ cho tới kiểm soát vũ khí. Phương Tây lo ngại về điện Kremlin ngày càng quyết đoán của Tổng thống Putin trong khi ông Putin cáo buộc các lực lượng phương Tây đang tìm cách làm suy yếu Nga.
    ?T?TThật không may, không phải mọi người trên thế giới đều hiểu rằng Nga mất nhiều người trong cuộc chiến tranh này hơn toàn bộ các nước khác gộp lại. Sự thật là vậy song chúng tôi tôn trọng ký ức về tất cả nạn nhân của Đức quốc xã, gồm cả những người chống phát xít tại Đức và các đồng minh của chúng tôi trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai?T?T, ông Putin nói.
    Báo Kommersant đưa tin hôm 7/5 rằng ông Putin chuẩn bị ký một sắc lệnh trong tháng này để thành lập hệ thống 7 văn phòng đại diện nước ngoài - chủ yếu ở Trung Âu, gồm Ba Lan, Hungary và các nước Baltics. Các văn phòng này sẽ chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và kiểm kê các ngôi mộ thời chiến.
    Trong khi đó, Ba Lan cho biết đang chuẩn bị ban hành một đạo luật cho phép nhà chức trách địa phương tự do tháo dỡ các tượng đài ca ngợi chế độ cũ song quy định bảo vệ các tượng đài tưởng niệm các chiến sĩ Xô Viết. Bộ trưởng Văn hóa Ba Lan, Kazimierz Michal Ujazdowski, cho biết luật này không liên quan tới tranh cãi ở Estonia.
    (VNN dẫn tin nước ngoài)
  6. letamvan

    letamvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  8. a2a

    a2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    ngày 7 tháng 11 đã bỏ đc 1,2 năm rùi không biết có một ngày nào đó ngày 9/5 có bị bãi bỏ hay không nữa
  9. mudak

    mudak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Đang ở Nga mà hỏi câu ngớ ngẩn hết sức.
    Ngày 9/5 là ngày lễ trọng đại nhất của nước Nga hiện nay và mãi sau này, không bao giờ bỏ cả.
    Ngày 7/11 sở dĩ bỏ là vì lịch sử đã thay đổi, người ta không cho đó là một cuộc cách mạng, mà là perevarot-đảo chính. Tuy nhiên, nếu để ý thì trên danh nghĩa là bỏ, nhưng thực tế hôm đó bao giờ trên quảng trường Đỏ bao giờ cũng có diễu hành để kỷ niệm cuộc duyệt binh lịch sử 7/11/1941. Ông thị trưởng IU.Luzhkov đã bật đèn xanh cho việc này và được nhiều người ủng hộ.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nước Nga kỷ niệm Chiến tranh Vệ quốc
    66 năm trước, ngày 22/6/1941 nước Nga bắt đầu bước vào cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại chống lại Phát xít Đức. Hàng triệu người dân Nga và các nước cộng hoà thuộc Liên Xô (trước đây) đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và hoà bình cho nhân loại.
    Từ sáng sớm 22/6, nhiều cựu chiến binh thời chiến tranh Vệ Quốc đã tập trung bên bờ sông Moscow để làm lễ tưởng niệm với việc thả những vòng hoa và nến xuống dòng sông. Hơn 600 thành viên Phong trào thanh niên Nga mang tên ?oCủa chúng ta? mang hoa và nến tới đặt tại trụ sở tất cả đại sứ quán các nước cộng hoà thuộc Liên Xô (trước đây) ở thủ đô Moscow để tỏ lòng biết ơn những anh hùng - những người con của các nước cộng hoà đã hy sinh trong cuộc chiến tranh Vệ quốc.
    4h sáng (thời điểm quân Đức bắt đầu bất ngờ tấn công Liên Xô 66 năm trước đây), các thành viên của phong trào này kéo tới trước đại sứ quán Es-tô-nhi-a, mà theo lời một thủ lĩnh của phong trào này là để một lần nữa nhắc lại rằng: chiến thắng phát xít là chiến thắng chung của cha ông chúng ta.
    Một cây nến lớn cũng được thắp lên trước sứ quán để tưởng niệm tất cả những người Es-tô-nhi-a đã kề vai sát cánh cùng những người lính Hồng quân giải phóng mảnh đất quê hương khỏi ách Phát-xít xâm lược. Tại hơn 50 khu vực của Nga nơi có chi nhánh của phong trào ?oCủa Chúng ta?, nhiều hoạt động tưởng niệm cũng được trang trọng tổ chức, thu hút nhiều thanh niên Nga tham gia.
    Còn tại thành phố Saint Peterburg, thanh niên thuộc đảng ?oQuả táo? đã thắp lên 1.418 ngọn nến (tượng trưng cho số ngày diễn ra cuộc chiến) tại nơi mà người dân Peterburg đã phải đục băng tuyết để lấy nước uống trong những ngày thành phố này bị phong toả. Nhiều thành phố và địa phương khác trong toàn LB Nga cũng có những hoạt động kỷ niệm ngày lịch sử này với sự tham gia của các cựu chiến binh thời chiến tranh Vệ Quốc và nhiều thế hệ con cháu.
    Về các hoạt động chính thức, trong ngày hôm nay trên toàn nước Nga treo cờ rủ và thay đổi lịch của tất cả các hoạt động, chương trình giải trí. Sáng sớm, Tổng thống Nga Putin cùng các quan chức Nhà nước Nga và Thủ tướng Ukraina Victo Yanucovic đang có chuyến thăm Nga đã đến bên ngọn lửa vĩnh cửu ở chân tường điện Kremlin đặt hoa tưởng niệm các chiến sỹ vô danh đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh để bảo vệ tổ quốc.
    Cách đây 66 năm, 4 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 1941 quân Đức bất ngờ tấn công Liên Xô. Sau gần 4 năm của cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại và được coi là đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại, hơn 26 triệu người dân Xô Viết (có tài liệu đưa ra con số thiệt hại là hơn 29 triêu người) đã ngã xuống vì tổ quốc và hoà bình của nhân loại.
    Từ năm 1996 ngày 22 tháng 6 được tuyên bố là Ngày Tưởng nhớ và Đau buồn tại Liên bang Nga./.

Chia sẻ trang này