Cuộc đối đầu giữa AC Milan và Lazio Roma đuợc xem là điểm nóng nhất của Serie A vào cuối tuần qua.Ngoài cái tên của hai đội bóng luôn thu hút đuợc sự chú ý của nguời hâm mộ, đây còn là cuộc đối đầu cân não giữa hai nhà chiến thuật bậc thầy của bóng đá Italia: Cesare Maldini và Dino Zoff.Kết quả: nhờ đề ra đuợc một chiến thuật hợp lý hơn, Cesare Maldini đã vuợt qua đuợc nguời kế thừa mình ở Squadra Azzurra sau Mondial 1998. Vốn luôn đánh giá rất cao hàng tiền vệ 5 nguời của Lazio và cho rằng đây chính là mối đe doạ lớn nhất cùng với tiền đạo mũi nhọn Crespo-ông Maldini đã bố trí đội hình chiến thuật y nhu đội hình của ông Zoff, trong đó Shevchenko là tiền vệ thứ 5 bên cánh phải, mặc dù anh luôn đuợc tự do dâng lên cao mỗi khi anh cảm thấy cần thiết.Thật ra ông Maldini rất lấn cấn trong việc phải xếp Shevchenko vào vị trí này, nhung danh thủ nguời Ucraina này quả quyết rằng anh đã chơi ở vị trí đó trong trận gặp đội tuyển xứ Wales ở vòng loại Mondial 98.Thế là mọi chuyện đuợc quyết định, bên cạnh ông Maldini bố trí Kaladze theo sát Veron với hy vọng là cựu cầu thủ Dynamo Kiev không cho Veron bất kỳ một khoảng trống nào để hoạt động.Còn nhiệm vụ chủ yếu của Serginho là xuyên thủ hàng phòng thủ của đối phuơng bên cánh trái.Kỳ vọng chủ yếu của chiến thuật này là đem lại một trận đấu cân bằng, đặc biệt là ở tuyến giữa. Tuy nhiên, trong suốt hiệp một , AC Milan phải chiến đấu vất vả và không muốn mạo hiểm.Các cầu thủ AC Milan bị kèm chặt và chơi rụt rè, thiếu tự tin.Hàng tiền vệ gặp nhiều khó khăn trong việc tìm ra những khoảng trống để khai thác.Chỉ cho đến khi buớc vào hiệp hai, nhờ Helveg,Coco và Serginho thực sự chủ động tấn công, cục diện trận đấu mới chuyển biến theo chiều hưuớng tích cực.Và có một điều may mắn cho Milan là Boban đã chơi một trận xuất thần.Chính anh thực hiện đuợc điều kỳ diệu khi thay đổi kết quả của một trận đấu mà cho đến lúc ai cũng nghĩ rằng kết thúc với tỷ số hoà.Phút 60, cú đánh đầu xuất sắc của anh đã mang lại cho AC Milan 3 điểm vô giá. Thật khó có thể hiểu đuợc, cũng với những con ngưuơì này mà ông Zaccheroni đã không thể nào tìm đuợc một trận thắng trong hai tháng cuối cùng của ông ở San Siro.Nguợc lại, chỉ mới cầm quân có hai trận đấu, ông Maldini đã mang về cho Milan cả hai trận thắng mà trong đó có chiến thắng quan trọng truớc Lazio .Phải chăng AC Milan đang có một cuộc hồi sinh ngoạn mục? Mọi nguời nghĩ thế nhung ông Maldini thì không.Ông cho rằng Milan vẫn đang ở trong thời kỳ hồi phục và vẫn còn khá nhiều vấn đề ở hàng tiền vệ.Nói tóm lại, Milan chua có đủ sức để kiểm soát trận đấu và khi vắng mặt những cầu thủ nhu Gattuso, Albertini thì mọi việc càng trở nên phức tạp hơn nhiều. Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận rằng việc thắng đựoc hai trận liên tiếp có tác động tích cưực đến sự tự tin của các cầu thủ Milan.Từ bây giờ trở đi, các cầu thủ Milan cần phải làm việc để giữ đựoc sự liên tục và gặt hái kết quả, bởi con đuờng truớc mặt họ vẫn còn dài..