1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

S & M

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi n/a, 24/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HNROCKCLUB

    HNROCKCLUB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    S&M là một album mới nghe rất khó vào và thấy hơi thô vì thiếu sự ăn khớp.
    Nhưng đó chỉ là cảm giác của người nghe khi nghe quen các đĩa cũ của Metal vì tình chất của nhạc Metal là một sự kết hợp tương đối hoàn hảo của các nhạc cụ đặc biệt ở phần nền nhạc: Accord, Trống, Bass. Các bạn có thể để ý thấy có rất nhiều bài Metallica đã phối hợp các nhạc cụ đến tầm hoàn hảo nhất khó có thể chèn thêm một loại nhạc cụ nào vào: ví dụ như One, Orion Chính vì vậy khi đưa thêm dàn nhạc giao hưởng vào (chủ yếu làm nền nhạc) thì các nhà soạn nhạc rất khó thành công trong việc tạo ra một sự kết hợp mới hài hoà. Và cũng cần nhắc thêm là những cái phần nhạc giao hưởng mà đưa vào là do các nhà soạn nhạc đưa vào chứ không phải mấy bố Metal viết ra đâu, mà những nhà soạn nhạc đó người ta phải thấy được rằng nó có hợp lý thì mới đưa vào.
    Mới đầu khi nghe tôi cũng có cái cảm giác như các bạn vậy, rất khó nghe vào vì mình quen nghe những bài cũ rồi. Chỉ đôi khi như bạn Gunsof mới nghe lần đầu thì lại thấy hay ngay. Nhưng sau khi nghe nhiều bắt đầu quen quen thì mới thấy có rất nhiều bài tạo được một sự kết hợp rất hoàn hảo giữa các nhạc cụ: Master, For Whom, Ectasy,... Đặc biệt là đạt đến đỉnh cao ở bài : The Call of Ktulu , bài này có thể nghe và cảm thấy như là một tác phẩm mới của Metal, một tác phẩm mới của giao hưởng với đầy đủ tính chất hoành tráng của nó. Ngoài ra cũng có rất nhiều bài nhờ có dàn nhạc mà hay hơn trước ví dụ như bài Hero of the Day chẳng hạn.
    Như vậy, nói chung album này cũng đạt được một số thành công tuy là chưa thể nói là rất thành công để so sánh với những ban nhạc khác. Nhưng biết đâu nó lại mở ra một kỷ nguyên mới cho Metallica và họ sẽ bắt đầu với một trang mới Opera -Rock thì sao! Chúng ta hãy hy vọng như vậy, phải không các bạn?
    tungcominglate - Người muốn xây dựng ROCK HN tốt đẹp hơn
  2. MetalEcstasy

    MetalEcstasy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Qua cách các bố nói chuyện suốt ngày "S&M", nói thế cụ thằng tây hiểu đwợc, tôi đoán là các bố đang nói về show diễn "METALLICA và SanFrancisco Symphony". Album này ra đĩa Audio ở Việt nam tu lâu lắm rồi, không chịu mua mà nghe ở nhà, mà lên Fansland nghe mới có một lần mà bố Zen phán lung tung! Về nghe Rock, chắc chú còn it thâm niên lắm!
    Đỉnh cao của album là "Master Of Puppets", cách đánh hoàn toàn khác so với bài trong album cùng tên của ban nhạc, hoà âm phải nói là hoàn hảo! Bài trwớc đây, nghe rất đut quãng, vocal đã chuối mà lại cố hét to, tiếng guitar đơn doc nghe rất cúng thì bây gio đwợc âm thanh violon réo răt bổ sung khắc phục nhung điểm trên. Riêng phần solo nhieu doan bien tau, nếu nhw trwớc nghe đã phê rồi, thì lần này nghe phải nói là đạt đến "orgasm", vãi cả đ..
    Taste me U will see
    More is all U need
    You're dedicated to
    Yow I'm fking U


    Master Of Puppets
  3. n/a

    n/a Guest

    Chính xác la bài The Call đó hay nhất, nhưng nó vừa ngắn lại vừa ở đầu tiên...cụt hứng quá...mấy bài sau các bác chỉ dậy, em nghe tất nhiên thấy cũng có hay rùi nhưng nhìn chung vẫn xuống dốc...
    Linh hoạt trong môi trường linh hoạt...
  4. MANOWAR

    MANOWAR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    S&M một tham vọng
    Tuy S&M không được giới chuyên môn đáng giá cao lắm vì thực chất cũng là cover lại những bài cũ + giao hưởng vào thôi.Mở đầu là The Ecstasy of gold mà mọi người cứ lầm tưởng bởi lẽ đấy đây phải là tác phẳm của Metal, đây là soundtrack trong bộ phim kinh điển The good, the bad and the ugly của tay cao bồi Hollywood nổi tiếng Clint Eastwood, chắc bài này do tay nhac trưởng đó sáng tác nên mang đúng tính chất giao hưởng là đúng rồi , bản thân đoạn nhạc đó cũng rất ngắn với mục đích như là phần overture mở đầu trong giao hưởng.Thực sự chỉ có The call of Klutu là được nhất bởi lẽ đây vốn là một bài Intrusmental nên khi phối thêm giao hưởng vào nghe cũng rất hợp tai( tuy vậy cũng khó gọi là symphony đưọc hay tạm xếp vào thể loạ côngxéctô thì đúng hơn).Thực ra một số đoạn mở đầu của một số baig như No Leaf Clover,Devil's Dance hay Human nghe cũng rất án tượng còn lại chỉ có Nothing Else Matters là nghe hay hơn bản cũ vì đây vốn là một bản ballad nên khi thêm những giai điêuh du dương cửa dàn violon và tiếng róc rách của đàn harp thực swụ đã tạo ra một cảm hứng trữ tình hơn hẳn bản orginal ( thật ra trong những bản ballad có thêm giàn nhạc giao hưởnh cũng không phải là hiếm như NR hay Beth củ Kiss)
    - Phải nói rằng nếu muốn giống giao hưởng thì metal phải sáng tác những bài Intrusmental như orion,to live to die mới đúng bởi lẽ nhạc giao hưởng đâu có hát, nếu muốn hất thì phải như opera thì James sao hát được.
    -NHhạc của Queen cũng khó gọi là giao hưởng được, gọi là opera rock thì ngoài BR cũng khó có bài khác như vậy, thật ra nhạc Queen mang hơi hướng classical ở việc hát bè như dàn đồng ca nhà thờ hay giống như các vở nhạc kịch vậy.Và Deep hay Scorpion cũng thế thôi mà sao mọi người không nhắc đén vở nhạc kịch hay opera rock Tommy của The Who nhỉ và album mới đúng nhất là một vở nhạc kịch.
    - Nói vậy chứ S&M cũng rất hay đấy trong thể loại mà các bạn hay gọi là Symphonic Metal. Như album Symphony of Enchanted Land-Rhapsody thì tôi thấy S&M hay hơn bởi lẽ:
    + Xét về metal thì S&M hay hơn do Metallica đánh hay hơn là cái chắc, guitar của Rhapsody nghe đơn điệu, nhàm chán quá
    + Về giao hưởng thì thực chất Symphony of Enchanted Land là một vở nhạc kịch thì đúng hơn, chỉ có bài đầu tiên là nghe được nhất còn lại là...Dàn hhạc của họ cũng không đa dạng chỉ có dàn violon, keyboard chứ không nhiều nhạc cụ như trong S&M đâu.Mà cũng phải thôi Metal là ban nổi tiếng lắm tiền chứ như Rhapsody một band gần như vô danh trong nền âm nhạc thế giới ( Nói thật vào Rollingstone mà tìm chắc cũng khó thấy) mà có nổi tiiéng thì cũng hạn chế trong vúng bắc âu mà thôi thí làm sao đủ tiền để thuê cả một dàn nhạc giao hưởng CHICAGO nổi tiếng thế giới chứ ( muốn vậy chắc tay Luca Turilli phải bán nhà mất).Hơn nữa S&M không thu âm mà live trực tiếp nên
    độ hoàng tráng hơn hẳn rồi chỉ mỗi tội đi nghe giao hưởng mà các rock fan hò hét to quá ( he he làm sao bịt mồm các rock fan được).Nói thực ra nhạc của Rhapsody trong Symphony of Enchanted Land chỉ là metal kết hợp với một số giai điệu dân ca cổ của châu âu thôi chứ giao hưởng gì, tuy có cốt truyện đấy nhưng cũng thường thôi chứ có sâu sắc gì đâu thực ra tôi thấy Savatage còn hay hơn nhiều.
    Tóm lại metal là metal, symphony cũng vậy thôi đừng cố ghép chung làm gì
  5. tienlong

    tienlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    sai rùi u ơi!! RAPSODY chơi thể loại khác hẳn với thể loại mà METALLICA chơi trong album S&M
    dòng nhạc mà RAPsODY chơi là symphic/power metal, hầu hết các bài củaband đều chơi theo phong cách này( đây là một dòng nhạc hẳn hoi,)ko phải cứ dựa vào giàn nhạc giao hưởng mới được gọi là metal giao hưởng.có thể u hãy nghe thêm NIGHTWISH đi ,sẽ có thêm nhận xét về dòng nhạc này .còn METALLICCA chỉ đơn thuần là kết hợp nhạc giao hưởng với metal mà thôi!ko thể tự mình chơi được mà nhờ âm thanh của dàn nhạc giao hưởng!!!!tui rất tôn trọng ý kiến đánh giá về album S&M nhưng u ko nên quá chủ quan đánh giá album"s of en land"của RAP!!!đối với tui album này thực sự là album số 1 thể loại symphonic!!!
    i live mylife for three R:
    -ROCK
    -REAL MADRID FC
    -RAUL GONZALEZTIENLONG

Chia sẻ trang này