1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắc màu văn hóa các DÂN TỘC ( trang phục, truyền thống, lễ hội, kỉ niệm...)

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi rock_n_classic, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Úi, bác ơi, bác muốn đọc tiếp thì bác click vào cái link blog ở dưới bài viết ấy :D
  2. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Hí hí cảm ơn bạn rock đã tư vấn. Trước khi đi đâu chắc chắn tớ sẽ tìm hiểu kĩ nơi đến rồi . Bạn Rock nếu có đi ở bản Hà Nhì thì nên chọn dịp lễ cúng bản hoặc ngày Tết, rất vui. Ở bản có thể cùng thanh niên đi bắt cá suối, ngồi nướng cá ăn luôn ngon ngọt dã man (nhớ lại thèm quá ) ; hoặc đi săn. Bạn là zai nữa thì thể nào cũng "được" các em gái để í hé hé, mà các em bạo dạn phết đấy, cẩn thận :D.
    Y Tý đẹp nhất vào mùa thu, trời xanh và biển mây cứ gọi là, ngồi cả ngày không chán. Trước đây có 1 chút biến động nhưng chắc bây giờ thì ngon rồi, chỉ tội đường lên hơi xấu. Lên đó thi thoảng xí xớn vào lớp học của các bé mẫu giáo hay tiểu học rồi xin cô giáo cho dạy ké chắc cũng vui.
  3. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng rồi đó.
    Người Hà Nhì sống theo mô hình Mẫu Hệ, nghĩa là con gái làm chủ gia đình.
    Nhớ lại hồi năm 1999 khi còn là sinh viên tớ có dịp ở cùng bà con người Hà Nhì tại Thôn Lao Chải 1, Xã Lao Chải, Huyện Bát Xát, Lào Cai khoảng hơn 10 ngày trong chương trình điễn dã của trường. Phụ nữ làm chủ gia đình theo ý thức hệ nên họ đã khổ lại càng khổ hơn trong cái nghèo, cái khó khăn của bà con các dân tộc miền núi.
    Phụ nữ Hà Nhì phải làm mọi các công việc nặng nhọc như bổ củi, làm ruộng, sửa nhà.... đàn ông thì chỉ có ở nhà bế con.
    Làm đàn ông Hà Nhì là cứ sướng nhất!
  4. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Hình ảnh về người phụ nữ Hà Nhì làm tớ nhớ mãi đó là hình ảnh người phụ nữ địu bó củi 60, 70kg trên đầu đi trong sương lạnh. Có lẽ bởi vậy đầu họ lúc nào cũng cúi gằm xuống như số phận của họ vậy?
    Còn nhớ có một người nói: người đàn ông Hà Nhì rất sướng, chỉ có việc uống rượu và chơi gái.
  5. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Vị núi, hương đèo, xuân gia vị - Khí người, nghĩa đất, thắng cố đây!
    http://vietimes.vietnamnet.vn/vn/nhietkevanhoa/4586/index.viet
    Một bài viết khá hay của một người bạn và chuyến đi Hà Giang năm ấy cũng là để tìm một hương vị. Thắng cố...
  6. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Bài hát ấy tôi vôi tình nghe được, ôi bài hát giữa đại ngàn với tiếng khèn Mông văng vẳng. Yêu làm sao :x
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=XZ6SiPJGKz
    Hơ hơ ....ơ ơ.......hơ hơ ....
    Đầu trời có sao chiều sao sớm
    Đầu núi kia có ớ ơ hai người
    Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
    Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
    Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau
    Hơ hơ ơ ớ ơ .... hơ hơ ....
    Đầu trời có sao chiều sao sớm
    Đầu núi kia có ớ ơ hai người
    Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi
    Trời chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
    Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau
    Hỏi rừng chiều có tiếng khèn ai đó
    Khèn hát lên những lời mong chờ
    Đường đi về rừng, đường đi xuống núi
    Chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
    Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau
    Đường đi về rừng, đường đi xuống núi
    Chỉ có, chỉ có sao sớm sao chiều
    Núi chỉ có hai người, hai người yêu nhau
    "Nghe tiếng khèn Mông một lần, để nhớ đến suốt đời"
  7. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Lớp học vùng cao- Hoàng Su Phì, Hà Giang ​
    photo by Trung Lee
  8. jessicaalba1

    jessicaalba1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Ảnh chụp đẹp quá !
  9. rock_n_classic

    rock_n_classic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    Thắng cố nhé
    nguồn gúc gờ
  10. yuefeng

    yuefeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần này , 19-4 có tuần lễ văn hóa dân tộc ở Đồng Mô .Ai rảnh thì đi xem tạm

Chia sẻ trang này