1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch lý tưởng vào năm 2017

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi thoroti, 22/04/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoroti

    thoroti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2015
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    1
    Bãi tx.sầm sơn trải dài gần 6 km từ cửa Lạch Hới đến chân núi Trường Lệ. Đây là bãi biển được đánh giá trữ tình nhất Việt Nam, với bãi tắm rộng, bằng phẳng, độ dốc thoai thoải, sóng to nhưng êm hòa trong nền nước biển xanh biếc bốn mùa và độ mặn vừa phải. gộm chung nét văn hóa độc đáo, Sầm Sơn luôn để lại cho du khách một kỳ nghỉ lãng mạn, vô lo, đậm dư vị biển xứ Thanh. Đặt ngay những phòng khách sạn ở sầm sơn cho kỳ nghỉ lễ sắp tới nhé


    Trong năm 2015, Sầm Sơn là một trong những trọng điểm diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, nghỉ dưỡng lớn trong khuôn khổ NDLQG. Nhờ đó, lượng khách về đây tiếp tục tăng mạnh, với 3,65 triệu lượt khách, tăng 15,9% so với năm 2014. ngoài ra đó, nhiều dự án được khởi công tôn tạo, hoàn thành và đưa vào chuyên dụng cho như: Đường Lý Tự Trọng, Quốc lộ 47, đường Hồ Xuân Hương, các tuyến đường theo hướng Đông - Tây khu vực nội thị, sân Golf và khu nghỉ dưỡng quốc tế FLC, cùng hàng trăm khách sạn, nhà nghỉ. Đồng thời tiếp tục thực hiện một số dự án như: Quần thể nghỉ dưỡng tĩnh dưỡng sinh thái FLC, Quốc lộ 47 kéo dài, dự án đê kè biển chống sạt lở, khu biệt thự cao cấp Hồng Thắng,... đã làm thay đổi căn bản diện mạo đô thị Sầm Sơn, tạo thế và lực cho thị xã vững mạnh nhanh, thịnh phát.

    [​IMG]

    BCH Đảng bộ Tx. khóa XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã ban hành Nghị quyết số 02 về tăng xịn du lịch, đồng thời triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, sát thực nhằm khai thác tiềm năng, mấu chốt sẵn có, phát huy tốt các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương. Với quyết tâm nâng tầm Sầm Sơn phát triển thành điểm du lịch có phân khúc thực khách cao cấp và hoạt động suốt 4 mùa, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định Quy hoạch, cải tạo, nâng cấp một chút hạng mục của bãi biển Sầm Sơn. Đây được coi là bước đột phá và mang tính quyết định, giúp Sầm Sơn đến gần hơn với có tiếng trọng điểm du lịch biển quốc gia.

    Theo quy hoạch, dọc thể tích ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương dài khoảng 3,5km sẽ được bài trí 15 khu chức năng theo tiêu chí phát triển, thân thiện và cuốn hút khách. Trong đó, có các điểm tắm tráng công cộng, tổ hợp bar, cà phê, giải khát; các hạng mục còn lại là khu vui chơi giải trí, thể tích nhạc nước, bến thuyền nghỉ dưỡng cùng với cây xanh, công viên cây xanh, vườn hoa bốn mùa và nhiều hạng mục khác...

    ko kể đó, thị xã sẽ tiếp tục hoàn thiện xếp đặt hạ tầng đô thị, đưa vào khai thác sân Golf và khu thụ hưởng quốc tế FLC, khu biệt thự cao cấp Hồng Thắng... lôi kéo khách cao cấp. Mặt khác, tập trung cải tạo, nâng cấp trang trí cơ sở lưu trú, nhà hàng và các công trình dịch vụ du lịch hiện có; mở rộng, cường thịnh du lịch về phía Nam, kêu gọi và hấp dẫn đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng sinh thái - văn hóa núi Trường Lệ, khu nghỉ dưỡng tận hưởng cao cấp Nam Sầm Sơn... Đồng thời, điểm nổi bật hoàn thiện và khai thác tốt tuyến du lịch sông Mã, tuyến phố dạo bộ, phố đêm hoặc chợ đêm;… Tăng cường hoạt động xúc tiến, PR có tiếng nghỉ dưỡng Sầm Sơn, trên các phương tiện truyền thông; quan tâm hàng đầu tăng nguồn nhân lực cả về số lượng và đảm bảo, có trình độ, nhiều năm kinh nghiệm cao, cung ứng đề nghị vững mạnh của đô thị nghỉ dưỡng cải tiến.

    Bà Vương Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Sở VH, TT&DL cho biết, thêm vào các cấp, ngành của tỉnh, Sở đã có điều kiện với Bộ VH, TT & DL phối hợp với các ngành có liên quan ưu tiên hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa bền vững cơ sở hạ tầng, khoa học du lịch để thực hiện đầu tư, hoàn chỉnh nhanh các dự án hạ tầng khoa học du lịch, tôn tạo nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, xếp đặt xử lý chất thải tại các khu, điểm nghỉ dưỡng trọng điểm (theo tinh thần Chỉ thị 18/CT-TTg). Trong đó, trước mắt tập trung cho khu du lịch Sầm Sơn để tôn tạo thành thành phố nghỉ dưỡng vào năm 2017 và hướng nâng tầm phát triển đô thị du lịch trọng điểm quốc gia theo quy hoạch đã được duyệt. do vậy, để đạt được các mục tiêu đã đề ra, cùng với sự hết mình, hết mình của các cấp, ngành, chính quyền địa phương rất cần có sự vào cuộc, chung tay của dân chúng, đặc biệt là người dân trên địa bàn Tx..

    Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TX Sầm Sơn đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từng bước tháo gỡ cạnh tranh, vướng mắc, tiếp tục đưa du lịch Sầm Sơn có bước bền vững trên trọn vẹn các lĩnh vực, nhằm sớm xây dựng Sầm Sơn trở thành thành phố du lịch vào năm 2017, khuynh hướng phát triển thành đô thị nghỉ dưỡng trọng điểm quốc gia. Để Sầm Sơn mãi là niềm tự hào của dân chúng Thanh Hóa.

Chia sẻ trang này