1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sản phẩm thùng nhựa (sóng nhựa) giành riêng cho may mặc

Chủ đề trong 'PR' bởi phuhoaan, 07/08/2015.

?

Sản phẩm thùng nhựa (sóng nhựa) giành riêng cho may mặc giá tốt nhất Hà Nội?

  1. nhựa phú hòa an

    0 vote(s)
    0,0%
  2. www.phuhoaan.com

    1 vote(s)
    100,0%
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuhoaan

    phuhoaan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Sản phẩm thùng nhựa (sóng nhựa) giành riêng cho may mặc!

    Điểm qua về thế mạnh củangành dệt mayViệt Nam so với các nước trên thế giới:
    1. Nhân công giá rẻ: hiện tại thu nhập công nhân may mặc chỉ bình quân 3 triệu đồng- 5 triệu đồng/tháng: thấp hơn rất nhiều thu nhập bình quân trong khu vực.
    2. Số lượng nhân công cực lớn: đất nước ta hiện tại có khoảng 100 triệu dân, dân số trẻ: độ tuổi lao động khoảng 30 triệu, trong đó đa phần là lao động phổ thông tập trung nhiều ở vùng đồng bằng. Đó là nguyên dân dễ hiểu tại sao các doanh nghiệp dệt may phân bổ ở các khu vực đồng bằng đông dân cư như: Nam Định, Hải Dương, Thái Bình,....
    4. Xin dự án mặt bằng chodoanh nghiệp may mặc: với chi phí thấp: do chi phí đền bù đất đai của nước ta vẫn rất rẻ mạt, hiện tại có mấy trục ngàn 1 m2.
    5. Chi phí xin giấy phép về môi trường, thuế khá thấp: do chính phủ ta hiện tại vẫn khuyến khích các doanh nghiệp FDI đầu tư vào nước nhà để tạo công ăn việc làm cho lao động trong nước.
    --> Phải nói cơ hội cho doanh nghiệp may mặc nước ta là rất lớn, cụ thể con số thống kê như sau:
    Ngành dệt may Việt Namtrong năm 2014 có sự tăng trưởng khá tốt về xuất khẩu lẫn tiêu thụ nội địa với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 24,5 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 16% so với năm 2013. Với điều kiện thuận lợi khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực, ngành dệt may đặt mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 28 – 28,5 tỉ đô la Mỹ trong năm 2015.
    Điểm lại trong năm qua, xuất khẩu đi các thị trường truyền thống của ngành dệt may đều tăng trưởng tốt như thị trường Mỹ tăng 12,6%, Châu Âu tăng 16,9%, Nhật Bản tăng 8,8%, Hàn Quốc tăng 26,6%.
    Trong đó, thị trường dẫn đầu là Mỹ vẫn tiếp tục tăng trưởng khá với kim ngạch năm 2014 đạt 9,8 tỉ đô la Mỹ (tăng 12,6% so với năm 2013).
    Theo một báo cáo ngày 31-12-2014 của Tập đoàn Dệt may Việt Nam, trong năm 2015 xuất khẩu dệt may của Việt Nam vẫn nhắm vào các thị trường lớn nói trên với kim ngạch xuất khẩu tăng so với năm 2014. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu dệt may sang thị trường Mỹ ước đạt 11 tỉ đô la Mỹ và Châu Âu ước đạt 4 tỉ đô la Mỹ.
    Nếu so sánh với các quốc gia khác cạnh tranh hàng dệt may trên thị trường Mỹ trong năm 2014 vừa qua, Việt Nam tiếp tục đạt tăng trưởng dẫn đầu với hai con số (12,6%) trong khi các quốc gia khác tăng nhẹ hoặc thậm chí tăng trưởng âm như Trung Quốc tăng chưa tới 1%, Ấn Độ tăng 6%, còn lại Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Campuchia tăng trưởng âm.
    Đối với thị trường Châu Âu, dự báo trong năm 2015 khi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU được ký kết thì tăng trưởng xuất khẩu dệt may của Việt Nam sang EU sẽ khởi sắc với kim ngạch 4 tỉ đô la Mỹ (năm 2013 đạt 3,4 tỉ đô la Mỹ) với các sản phẩm chiếm tỉ trọng cao như áo jacket, quần nam nữ, áo hàng suit nam nữ.
    Ngành dệt may có thể tăng gấp đôi về quy mô sản xuất trong 10 năm tới khi có được những thuận lợi từ các hiệp định thương mại tự do. Tuy nhiên, nếu doanh nghiệp dệt may không chuẩn bị tốt sẽ không theo kịp hội nhập, thậm chí bị loại khỏi cuộc chơi.
    Tại một triển lãm dệt may tại TPHCM mới đây, ông Nguyễn Đình Trường, Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) nhận định thuận lợi sẽ đến với các doanh nghiệp dệt may Việt Nam khi các hiệp định thương mại tự do như FTA Việt Nam – Hàn Quốc, FTA Việt Nam – EU, Liên minh thuế quan Việt Nam, Belarus và Kazakhstan, Hiệp định TPP dự kiến được ký kết vào đầu năm 2015. Khi ấy, có khả năng Việt Nam sẽ trở thành một cường quốc về dệt may, với quy mô trong 10 năm tới dự kiến sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay.
    Tuy nhiên, ông Trường cũng cho rằng cơ hội đi liền thách thức, nếu doanh nghiệp không chuẩn bị tốt để cải tiến chất lượng ngay lúc này thì sẽ không bắt kịp sự thay đổi, thậm chí bị loại khỏi sân chơi.
    Do vậy muốn hội nhập nhanh, cạnh tranh tốt thì các doanh nghiệp phải nâng cao năng suất, chất lượng, tiến độ sản xuất và quan trọng nhất là giá cả cạnh tranh.
    Theo các chuyên gia dệt may, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực dệt may tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng để tận dụng lợi thế khi các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực. Trong đó, một số công ty Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc … đã bắt đầu có sự đầu tư lớn vào ngành dệt may tại Việt Nam kể từ đầu năm 2014 đến nay.
    Nhận thấy việc phát triển các sản phẩm phụ trợ phục vụ cho ngành may mặc nước nhà vừa là cơ hội vừa là sứ mệnh lịch sử của các doanh nghiệp sản xuất nhựa công nghiệp trong nước, Nhựa Phú Hòa An đã tiên phong trong việc làm khuôn sản xuất các sản phẩm thùng nhựa (sóng nhựa) phục vụ riêng cho may mặc, cụ thể như sau:
    1.Thùng nhựa đặc HS026 (sóng bít HS026):
    KT: 610x420x390 mm:
    Sức nâng: 150 kg; độ bền: 10 năm; bảo hành: 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: chuyên dùng cho các doanh nghiệp dệt may để các loại băng keo dính.
    2.Thùng nhựa đặc B2 (hộp nhựa B2):
    KT: 455x270x120 mm
    Sức nâng: 70 kg; độ bền: 10 năm; bảo hành: 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: dùng để đựng tem mác trong may mặc..
    3.Khay linh kiện A9 (khay đựng đồ A9):
    KT: 482x308x178 mm
    Sức chứa: 50 kg; độ bền 10 năm; bảo hành: 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: dùng để đựng kim chỉ trong may mặc
    5.Thùng nhựa rỗng HS005 (sóng hở HS005):
    KT: 610x420x390 mm
    Sức chứa: 200 kg; độ bền 10 năm; bảo hành: 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: chuyên dùng đựng vải vụn thừa trong may mặc.
    6.Thùng nhựa rỗng HS0199 (sóng hở HS0199)-5 bánh xe:
    KT: 780x500x430 mm
    Sức chứa: 300 kg; độ bền 10 năm; bảo hành 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: chuyên dùng đựng thành phẩm quần áo trong các doanh nghiệp may mặc
    7.Thùng nhựa rỗng HS022 (sóng hở HS022)- 8 bánh xe:
    KT: 850x630x525 mm
    Sức chứa: 300 kg; độ bền 10 năm; bảo hành 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: chuyên dùng để đựng quần áo lỗi trong may mặc
    8.Thùng nhựa rỗng HS015-26 bánh xe:
    KT: 1186x886x668 mm
    Sức chứa: 500 kg; độ bền 10 năm; bảo hành 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: chuyên dùng đựng nguyên liệu vải vóc trong ngành may mặc.
    9.Pallet nhựa:
    KT: theo yêu cầu khách hàng.
    Sức nâng: theo yêu cầu khách hàng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: dùng để kê hàng trong ngành may mặc.
    10.Thớt nhựa (tấm nhựa):
    KT: theo yêu cầu
    Chất liệu: PP:
    Màu sắc: trắng trong, xám, đen....
    Độ bền: 10 năm, bảo hành 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: chuyên dùng để cắt vải trong ngành may mặc.
    11.Xe nâng tay thấp:
    KT: theo yêu cầu.
    Trọng tải: theo yêu cầu
    Bảo hành: 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: chuyên dùng để nâng hàng trong ngành may mặc.
    12.Xe đẩy tay 4 bánh:
    KT: theo yêu cầu
    bảo hành: 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: chuyên dùng đầy hàng trong ngành may mặc.
    15.Thùng rác:
    KT: theo yêu cầu
    bảo hành: 12 tháng.
    [​IMG]
    Giá trị sử dụng: chuyên dùng đựng rác trong ngành may mặc.

    Trên đây là các sản phẩm tiêu biểu phục vụ cho ngành may mặc; ngoài ra còn rất nhiều sản phẩm chúng tôi sản xuất để phục vụ cho các ngành công nghiệp khác như điện điện tử, thủy hải sản, linh kiện xe máy, ô tô....
    Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
    Mr Phú: 0901.777.929 * email: nhuaphuhoaan@gmail.com* website: www.phuhoaan.com * để biết thêm chi tiết
    Lần cập nhật cuối: 07/08/2015

Chia sẻ trang này