1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sản xuất bao bì từ vỏ khoai tây và trái cây

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi amxx, 28/08/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amxx

    amxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2018
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    hoai tây và trái cây

    những nhà nghiêncứu Đại học Sain Malaysia (USM) và PepsiCo Anh Quốc đang tăng trưởng việc sử dụng các vỏ trái cây và khoai tây thải ra làm vật liệu phân phối bao bì phù hợp mang môi trường và ước lượng trong tương lai sắp sẽ giới thiệu cái bao bì giống cây trồng này ra thị phần.

    Bao bì từ vỏ khoai tây

    Phát biểu trên chương trình BBC Radio 4, ông Richard Evans chủ tịch PepsiCo UK và Ireland nói đơn vị đang nghiên cứu tường tận xem liệu tinh bột trong khoảng vỏ khoai tây thải ra mang thể phân phối ra chiếc bao suy bì sinh học-thân thiện môi trường, tự phân huỷ, phục vụ sản phẩm khoai tây cừu giòn ko.

    Nhà máy sản xuất khoai tây lát tại Leicester của PepsiCo, một công ty sản thực phẩm và nước đái khát đồ sộ là nhà máy to nhất của dòng hình này trên thế giới, chính yếu sản xuất khoai tây chiên giòn thương hiệu Walkers và các sản phẩm snack khác.

    [​IMG]
    Sản phẩm khoai tây chiên Walkers sẽ sớm tiêu dùng bao suy bì từ vật liệu vỏ khoai tây

    Ông Evans cho biết, PepsiCo UK đang nhắm tới mục đích cung ứng bao so bì trong khoảng vỏ khoai tây bỏ ra, mà hiện đang đưa làm cho thức ăn cho gia súc và dùng tái chế cho công tác khác, có thể được giới thiệu đến một số shop bán sỉ tại Anh Quốc trong vòng 18 đến 24 tháng tới.

    “Trong thực tế, nếu nghĩ về tinh bột dính như thế nào; bạn mang thể gom một lượng lớn lại sở hữu nhau và tạo ra một lớp tinh bột và ổn định”, ông giảng giải thêm.

    Evans cho biết, lực lượng nghiên cứu đã phát triển bao phân bì nhỏ làm cho trong khoảng cellulose mang nguyên do bột gỗ, trong khoảng nguồn tài nguyên tái hiện và vững bền, các khu rừng trồng theo tiêu chuẩn của Hội đồng điều hành rừng (Forest Stewardship Council).

    không những thế, ông lưu ý rằng bao suy bì giấy khiến cho từ bột gỗ mang xu thế "ồn" và "nhăn" và tổ chức đã lo lắng hậu quả là người dùng sở hữu thể quay lưng có sản phẩm - 1 vấn gần đây qua kinh nghiệm của đơn vị chị em của nó - Frito Lay.

    những hãng sản xuất đồ ăn nhẹ Hoa Kỳ quay trở lại bao phân bì truyền thống cho nhãn hàng SunChips sau khi việc bán hàng giảm và người tiêu dùng tố cáo các túi chứa gây quá rầm rĩ.

    Bao bì từ vỏ trái cây

    Trước chậm triển khai, những nhà nghiên cứu tại Malaysia đã lớn mạnh một dòng bao so bì nhựa phân hủy sinh vật học trong khoảng vỏ trái cây nhiệt đới mà họ cho là bền và kinh tế trong phân phối. Click here xem những loại bao bì trên thị trường

    "Một trong những trắc trở môi trường lớn nhất mà thế giới phải đối mặt là nhựa truất phế thải. Đông đảo nhựa thương nghiệp được làm cho trong khoảng dầu khí mà nó khó mang thể phá vỡ và phân hủy, " Giáo sư tiến sĩ Hanafi Ismail lãnh đạo đội ngũ nghiên cứu nhắc, chỉ với 2% túi nhựa không phân huỷ được tái chế lại, đây là giai đoạn quá tốn kém.

    Phát minh mới của nhóm được gọi là 'FruitPlast ", ông kể trái cây nhiệt đới thải ra được chuyển đổi thành bột, sau ngừng thi côngĐây đã được chế tác thành màng nhựa phân hủy sinh học.

    [​IMG]
    tiến sĩ Hanafi (giữa) và nhà nghiên cứu Ooi Zhong Xian (phải) đang cầm loại nhựa FruitPlast. Tiến sĩ Noor Aziah cho thấy một gói Greenana Mì được khiến cho từ chuối xanh.


    "Cho cho đến nay, chúng tôi đã phấn đấu thí điểm vỏ của ba cái trái cây - chôm chôm, chuối và mít. Nhựa cung ứng trong khoảng những loại trái cây này có cả sức bền như dệt may và độ " kéo giãn" đạt so với nhựa thông dụng", tấn sĩ Hanafi, giảng viên từ trường đại học USM – khoa vật liệu và công nghệ Tài nguyên khoáng sản đề cập.

    Ông giảng giải thêm, cũng như thời kỳ tiêu dùng công nghệ mang giá thành thấp, nó đã đạt hiệu quả về chi phí hơn so có nhựa phân hủy sinh vật học khác được khiến cho trong khoảng vỏ cây mía hay ngô.

    Đại học Sain Malaysia (USM) là người đi đi đầu đối có sản phẩm Fruitplast, giáo sư Hanafi Ismail cho biết, ý tưởng tiêu dùng trái cây thải ra để sản xuất nhựa là trong khoảng nhận thức được tiềm năng của nhựa phân hủy sinh vật học, được dự đoán sẽ tăng lên tới 30% năm.



    lực lượng nghiên cứu cho rằng, sản phẩm Fruitplast của họ, ước tính thấp hơn 10% so với nhựa thương nghiệp mang nguyên do trong khoảng dầu mỏ (PE, PP) và với thể phân hủy trong vòng 3-6 tháng, Hơn nữa, họ cho biết thêm, nó sở hữu thể "cạnh tranh chất lượng có các sản phẩm nhựa thương nghiệp hiện đang sở hữu trên thị phần."

    "Phát minh này cũng mang triển vọng rất to về thương nghiệp ko chỉ ở Malaysia mà còn trên toàn toàn cầu bởi nó dựa trên khái niệm về tính vững bền, giá rẻ và là sự kiện lý tưởng cho ngành công nghiệp bao bì" Giáo sư Hanafi nói thêm. "Độ bền của nhựa cũng giải quyết được các tiêu chuẩn đã được xác định và giả dụ nó ko xúc tiếp với những nhân tố (đất và khí hậu), sản phẩm Fruitplast có thể giữ được nguyên thuộc tính ban sơ của nó cho đến hai năm."

    Theo tấn sĩ Hanafi, đây là 1 phát minh trước tiên trong cả nước, hiện đang trong thời kỳ được cấp bằng sáng chế và mang thể đưa ra thị phần trong vòng một năm.

    Sản phẩm FruitPlast, nghiên cứu trong 3 năm và được trường đại học USM cấp kinh phí 900.000 đồng Ringgits Malaysia (# 291.000 USD) cùng có nghiên cứu mì Greenana.

    Trường đại học, người tài trợ cho Công trình cho biết, Fruitplast đã giành huy chương vàng tại Triển lãm quốc tế về Phát minh, Đổi mới và kỹ thuật (ITEX) 2010, tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Chia sẻ trang này