1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sản xuất transistor ở việt nam

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi lehoaithanh, 06/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói chiện buồn cười thật :
    Tôi rất thất vọng vì định hướng phát triển đó nhưng cũng đành phải theo mục tiêu chung của xã hội ta thôi
    Chính phủ chọn con đường phát triển CNTT - phân mềm là một giải pháp rất đúng đắn, vì phát triển phần mềm không cần đầu tư lớn, không cần cơ sở vật chất lớn mà trong khi đó người VN nói chung rất thông minh, vì vậy đây là lựa chọn hoàn toàn chính xác.
    Tôi đã từng làm thiết kế mạch và khá say mê với nghề này nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ dở vì thấy không có tương lai.
    Bác vẫn còn quay đầu được như thế thì chứng tỏ bác chả say mê gì mấy hoặc ( nói xin lỗi ), bác chả nghiên cứu quái gì cái nghề thiết kế mạch này cả, có chăng thì bác thiết làm mấy cái mạch in là kịch, nối mấy con linh kiện dạng đục lỗ làm cái radio nghe chơi, thế thôi, đành rằng định hướng của nhà nước là vào phần mềm, nhưng đó là hướng đi chủ đạo, còn các ngành nghề khác thì vẫn cứ phải phát triển chứ sao, nói như bác thế chả nhẽ tụi học chế tạo máy hay hội học công nghệ sinh học, học luật, học kinh tế chết hết à?? hay chúng nó đi làm ở chợ người cả???
    Nói chung là bác hơi nổ, hơi bị hay lôi các vấn đề vĩ mô vào lời nói, người ta gọi là " Trẻ ranh thích nói chuyện ông bành tổ "
    Thế nhể
    Htthanh@
  2. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    mình nghĩ là có thể kêu gọi vốn và sự đầu tư của nước ngoài ,sau vn ta sẽ từ từ học tập và làm chủ.Mình nghĩ như vậy là tốt nhất nhưng mà kêu gọi vốn thì kêu ai và ai sẽ chịu đầu tư
    abcd
  3. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    Mình nghe nói có tin rằng chủ tịch tập đoàn intel trong chuyến đi có ghé việt nam đã hứa với thủ tướng phan văn khải rằng sẽ có 1 nhà máy sản xuất chip tại việt nam.Không biết có ai nghe đưọc tin này hay không?để mình củng cố.
    Được lehoaithanh sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 15/11/2002
  4. 7604

    7604 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    567
    Đã được thích:
    1
    Các bạn làm tôi chợt nhớ đến lời của cha tôi cách đây vài năm "nếu mày muốn về VN làm việc thì nên mở học cách chế tạo transistor." Cha tôi vốn là một sĩ quan tác chiến điện tử trước 75, nên đã cải tạo 13 năm trước khi rời khỏi VN. Tuy nhiên lời nói của ông ta không phải không có lý do. Năm ngoái về VN chơi tôi cũng đi tìm hiểu các cơ sở gia công linh kiện bán dẫn, và cũng suy nghĩ nhiều về vấn đề này.
    Các bạn có nghĩ tại sao Đài Loan đã từng là một đại gia trong ngành sản xuất bán dẫn? Việt nam có những ưu điểm và khuyết điểm gì so với Đài Loan? Thật ra chế tạo các chip thông minh cũng vẫn phải đi từ chế tạo transistor căn bản mà thôi. Để đạt được những trình độ cao cấp không chỉ dựa vào tài năng của con người mà đòi hỏi dụng cụ, máy móc tân tiến. Để sản xuất những con chip tối ưu thì đầu tư quá lớn ngay cả với chính phủ VN. Tuy nhiên chip TQ lại được sản xuất từ những công cụ không mấy gì tiến bộ. Chỉ cần kiến thức tốt với một chút đầu tư và ủng hộ từ chính quyền thì khả năng sản xuất chip bán dẫn phục vụ như cầu trong nước rất khả quan. Tuy nhiên các doanh nghiệp và nhà nước VN lại muốn một bước lên trời, với tay ra là lấy tiền nên phục vụ nhu cầu trong nước ít khi được coi trọng. Chúng ta có nguồn nguyên liệu dồi dào và nhân công rẻ hơn cả Đài Loan nhưng chúng ta lại thiếu 2 vấn đề chính là thị trường và máy móc (capital investment). Thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới là Mỹ, trong khi vừa qua bộ thương mại Mỹ lại công bố trên mạng kinh tế VN là phi thị trường. Mỗi nước có cách nhận định riêng, ai đúng ai sai đó là vấn đề vượt khỏi tầm tay của chúng ta nên không bàn đến. Tuy nhiên ảnh hưởng của nó rất lớn trong việc thu hút các nhà đầu tư lớn, không chỉ riêng việc cá basa. Trong khi nhà nước kêu gọi đầu tư, nhưng lại chưa đưa ra được 1 kế hoạch toàn diện mà hầu hết là cho phép đầu tư không chọn lựa. Thay vì tập trung vào lôi kéo những tập đoàn sản xuất lớn, với điều kiện ưu đãi ban đầu hấp dẫn. Đến khi cơ sở hạ tầng đã được xây dựng thì dù có trở tay thì các công ty ngoại bản không dễ gì rút lui, mà dù có rút lui thì cơ sở vật chất cũng như kỷ thuật vẫn phải để lại cho chúng ta. Trong thực tế, các cơ quan từ lớn đến bé đều nhìn đến lợi nhuận trước mắt, nên chẳng một ai dám đầu tư theo chiều hướng lâu dài. Các bạn hãy thử nhìn xung quanh, chúng ta có tất cả các cơ quan đại diện của Nokia, Motorola, Intel, Erison...nhưng chúng ta có một nhà máy nào của họ đã được xây dựng? Tất cả họ chỉ đầu tư theo lối buôn bán chợ. Việt nam thật tế chỉ là một cái chợ trời cho họ kiếm lời thông quan các cơ quan đại diện trên danh nghĩa đầu tư chia nhau lợi nhuận.
    Kế đến các bạn có nói đúng tại sao chính phủ lại tập trung vào đầu tư cho sản xuất phần mềm. Đầu tư ít, có lợi ngay. Làm kinh tế nhưng chúng ta cứ tìm "mũi nhọn và đón đầu" chẳng khác nào là chơi cổ phiếu. Một tay chơi cổ phiếu phụ thuộc nhiều vào may mắn, và dù giỏi đến đâu cũng có ngày trắng tay. Thị trường của Mỹ rất bền vững vì họ có một cơ bản và đồng vốn mạnh, đủ để điều khiển tài chánh thế giới, họ không chỉ dựa vào sự may rủi như chúng ta đang chờ cơ hội. Chúng ta muốn trở thành một Ấn Độ thứ hai, nhưng chúng ta đã biết gì về họ? Những năm đầu 90, sinh viên AD tại Mỹ rất khó bước chân vào các ngành công nghiệp Mỹ. Vì lẽ đó họ tập trung vào học phần mềm, vì chủ yếu là học và viết. Sau đó họ tập trung lại, và cái cơ hội mà người Mỹ tạo cho họ đã đền bù lại công sức và tiền bạc mà họ đã bỏ ra. Họ mang thế mạnh này về nước và tập trung đẩy mạnh công nghệ phần mềm. Chúng ta không có một cơ sở gì để nói SVVN thông minh hơn SVAD hoac bất kỳ một ai. Cái mà chúng ta có thể nói là SVVN chịu khó hơn. Sự khác biệt giữa SVAD với SV các nước rất lớn. Hôm nay nếu bạn vào computer department tại một trường công ở Mỹ, bạn sẽ rất thất vọng khi nhìn xung quanh chỉ toàn là Ấn Độ và người Hoa. Cao trào của SVVN tại Mỹ là vào những năm giữa 90 vì diện HO và đoàn tụ được sang Mỹ với độ tuổi đại học lên cao nhất. Phần lớn sinh viên chúng ta chọn ngành điện, vì lợi thế của nghành điện là dễ kiếm việc làm và áp dụng cho nhiều nơi. Tuy rằng học khó nhưng chủ yếu là toán. Ngược lại người Hoa thì chọn business và AD thì chọn phần mềm và phần lớn họ sử dụng tiền gia đình, nên sau khi học xong BS thì tiếp tục học MS và và nước. SVVN thì ra trường thì thoát nạn, và phải làm việc để trả nợ gia đình những năm tháng đã lo cho mình. Và đối với phần lớn trong số SVVN thì việc trở về nước hầu như chỉ là ảo tưởng, và chưa thể được cũng như là bị chấp nhận. SV trong nước rất siêng năng, và chịu khó nhưng cái thị trường chính vẫn là Mỹ. Với kiến thức học tại VN rất khó đáp ứng với kinh tế Mỹ. Chúng ta thua AD không chỉ về kiến thức để đáp ứng thị trường mà ngay ca sự đầu tư cũng chưa đúng mức. Thị trường phần mềm của AD dựa trên một sự đầu tư khổng lồ không từ chính phủ chứ không phải ít vốn như chính phủ VN nhận định bằng cái nhìn thoáng qua. Cuối cùng bản chất của sản xuất phần mềm cũng chỉ là bán chất xám. Source code chiếm chưa đầy 20% trong giá trị của thành phẩm. Những phần mềm phục vụ công nghiệp phần lớn nằm trong tay các tập đoàn kinh tế khổng lồ tại Đức và Mỹ với giá bán mà chúng ta hầu như chỉ mơ tưởng. Nếu chỉ biết viết mà không có một cơ chế công nghiệp bền vững thì rồi sẽ có ngày chúng ta chẳng biết viết gì, trong khi nền công nghiệp, viễn thông, công nghệ trong nước lại phải mua máy móc và phần mềm của họ với giá trên trời.
    Nhìn chung thì sản xuất transistor cho chip ứng dụng trong nước, tiến triển sẽ gặp nhiều khó khăn. Nếu được quan tâm đúng mức thì cái nền tảng của chúng ta sẽ bền vững hơn, lúc đó có chúng ta tiến nhanh và tiến mạnh mà không hề sợ té. Hy vọng các bạn có theo đuổi và biến niềm sai mê của mình thành sự thật.
    ====================
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bạn 7604 tuy mới vào diễn đàn chưa lâu nhưng đã có những bài viết rất sâu sắc. Xin vote 5 sao để chúc mừng !
    "Những việc cần làm ngay"
  6. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    ok!Mình mới đọc bài báo nền công nghiệp điện tử Malaysia ở báo thời báo kinh tế sài gòn,và tin Mlaysia nhập khẩu lao động ở nghành công nghiệp điện tử ,mình thấy vcd tiến đạt quảng cáo là linh kiện nhập ở malaysia ,máy tính điện tủ casio,đông hồ đeo tay casio đếu sản xuất tại mãlai. sắp tới đây afta không biết nghành công nghiệp điện tử của ta chịu nổi không?
    Được lehoaithanh sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 24/12/2002
  7. It_is_me

    It_is_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Là SV ĐTVT tôi biết để có dây chuyền sản xuất các linh kiện bán dẫn là rất khó, phải đầu tư nhiều, tốc độ thay đổi nhanh. Trước hết chúng ta chắc chưa thể đi theo hướng này được. Thời còn là SV tôi cũng đã từng nghiên cứu công nghệ ASIC rồi đến FPGA. Bây giờ các hãng nước ngoài cung cấp các con chip vi xử lý rất hiện đại, dung lượng lớn, tốc độ xử lý tốt. Với các công nghệ này ta gần như không phải động tay vào hàn từng con IC một. Bằng các tư dư logic ta có thể lập trình bằng các ngôn ngữ HDL rồi sau đó compile, qua một số tools nạp cho các con vi xử lý. Bản thân các con vi xử lý đó sẽ sinh ra các mạch tương ứng để thực hiện chức năng mà ta đã mô tả bằng ngôn ngữ HDL.
    Khá hay đấy chứ! Hiện nay còn có công nghệ cho phép kết hợp giữa digital và analog rất hay. Mong muốn các bác có thể đầu tư nghiên cứu theo hướng này.
    Trước tôi vẫn có mong muốn đi theo hướng phần cứng nên nghiên cứu cả về vấn đề thực tế (khả thi). Đầu tư khoảng vài trăm triệu là có khả năng bắt đầu làm được rồi.
    Có chú nào "máu" thì mail : xnlvn@yahoo.com
    Đơn giản đó là tôi
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Hướng đi của bạn It is me là rất hay. Thực tế việc chế tạo ra những mạch phức tạp thì thường chúng ta không đủ khả năng, nếu thiết kế ra những mạch đơn giản nhưng hữu ích thì lại rất dễ bị ăn cắp bản quyền (Trung Quốc làm việc này rất nhanh). Vì vậy, nếu thiết kế chương trình để nạp vào chip là một cách làm nhanh nhất để tiếp cận công nghệ và rất có tiềm năng phát triển
    "Những việc cần làm ngay"
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 01/01/2003
  9. It_is_me

    It_is_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi được biết thì các công nghệ mới đều hỗ trợ để thiết kế các mạch phức tạp đến rất phức tạp. Tôi rất muốn mua vài con chip để về thử nghiệm( tôi biết một số công ty ở VN đang lam theo công nghệ này nhưng chỉ lẻ tẻ thôi) nhưng khó quá, phải đặt với bọn nước ngoài.
    Hình như trong cuộc thi robot vừa rồi, nhiều đoàn cũng sử dụng công nghệ FPGA.

    Cá lớn trong bể nước nhỏ, bức bối quá!!!!!!!!!!!!!!
    Đơn giản đó là tôi
  10. Pionez

    Pionez Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Nghe ban noi thi chac luc con la sinh vien, ban da tung tiep xuc nhieu den ngon ngu VHDL va FPGA. Minh cung da tung lam viec voi nhung bo cong cu nay, minh cong nhan day la mot bo cung cu tuyet voi. Minh co the lam lai tu mot con chip nho nho cho den mot chiec may tinh Apple doi cu. Tat ca chi phu thuoc vao kha nang lap trinh cua minh. Tuy nhien bo cong cu nay kha dat, va kho tim, nhat la o VN. Ban co y dinh lam viec voi bo cong cu nay thi khong hieu ban da tim duoc chua. Tiep den, khong biet ban da co y tuong nao cho nhung ung dung co the ap dung kinh doanh ngay duoc o VN chua. Minh cung co vai y tuong hay hay va dang tim nguoi cung phat trien.
    Khong biet y kien cua ban the nao.
    Dia chi cua minh tran-thuat.nguyen@m4x.org
    Pionez

Chia sẻ trang này