1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sáng 26/10 trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại

Chủ đề trong 'Xây dựng' bởi Lamvynguyen, 26/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lamvynguyen

    Lamvynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2017
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    CĐT trạm thu phí BOT Biên Hòa đã cung cấp 1 văn bản kết luận về cuộc họp của UBND tỉnh Đồng Nai với các bên liên quan vào ngày hôm qua 25-10.

    >>> Sai phạm dự án chung cư hàng loạt, chủ đầu tư ung dung đi nộp phạt để tiếp tục "được" sai phạm?

    Văn bản có nội dung:

    Sáng ngày 25-10, ông Đinh Quốc Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì cuộc họp xử lý tình hình an ninh trật tự tại các khu vực trạm thu phí dự án tuyến đường Quốc lộ 1 và đoạn tránh TP Biên Hòa. Các cơ quan có liên quan như: Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh, Ban Dân vận, Ủy Ban MTTQ tỉnh…cũng tham dự.

    Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ý kiến đề nghị Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy Ban MTTQ tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung tuyên truyền về tính pháp lý và chủ trương đầu tư BOT Biên Hòa.
    UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

    Tại Quốc lộ 1, tính đến 12 giờ ngày 26-10, sau khi trạm BOT Biên Hòa thu phí trở lại thì tình hình tại trạm lại khá yên ắng. Các lực lượng chức năng như CSGT, CSCĐ, chữa cháy, y tế, tuyên truyền… đã túc trực tại đây.

    [​IMG]
    Mua vé tại trạm BOT Biên Hòa sáng 26-10

    >>> CĐT các dự án chung cư cố tình sai phạm vì nguồn lợi nhuận thu được khổng lồ.

    Một số biện pháp "khắc phục" cũng đã được thực hiện như giá phí từ mức cao chạm đỉnh được giảm xuống, 600 xe của người dân xung quanh trạm được miễn giảm phí; một đoạn dải phân cách trên quốc lộ khu vực trạm được gỡ bỏ.

    Người dân cho rằng, chính quyền quan tâm ổn định tình hình an ninh trật tự là tốt nhưng nên chú trọng đến quyền lợi của người dân trong và ngoài tỉnh hơn nữa bởi ảnh hưởng vì các bất cập, bất hợp lý chưa thể khắc phục.
    Họ cho rằng nếu đặt trạm BOT đặt đúng vị trí, đảm bảo nguyên tắc và lợi ích hài hòa cũng không phải là quá khó đối với CĐT.


    Như thông tin đã đưa, 9 giờ ngày 26-10, trạm BOT Biên Hòa bắt đầu thu phí trở lại sau hơn 20 ngày ngưng hoạt động vì bị người dân phản đối quyết liệt.
    Lực lượng chức năng gồm CSGT, cảnh sát cơ động và nhiều đơn vị khác đã được huy động rất đông quanh khu vực trạm đề phòng có bất ổn sảy ra.

Chia sẻ trang này