1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao 1 số người lại thành kiến với giới trẻ nghe nhạc Trịnh?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi VietAnh21111986, 11/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VietAnh21111986

    VietAnh21111986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Sao 1 số người lại thành kiến với giới trẻ nghe nhạc Trịnh?

    Không dám bình luận những thể loại nhạc khác, nhưng gần đây dư luận có xôn xao về việc giới trẻ tìm đến những giai điệu trữ tình của cố nhạc sĩ họ Trịnh. Và kèm theo đó là cụm từ "nghe nhạc theo phong trào" (?). Ko biết ai lại nghĩ ra cụm từ buồn cười thế nhỉ? Giới trẻ vốn thích tìm tòi khám phá những cái mới lạ và tất nhiên, không loại trừ âm nhạc, vậy sao lại thành kiến với họ?
    Có thể nhạc Trịnh đã quá quen thuộc với thính giả lớn tuổi nhưng lại xa lạ với các bạn trẻ sinh sau đẻ muộn. Có thể khi còn nhỏ các bạn chưa thể cảm nhận được thứ âm nhạc sâu lắng ấy nhưng đến 1 lúc nào đó, các bạn lại muốn tìm đến những giây phút tĩnh lặng cho tâm hồn?
    *Một số "người lớn" cho rằng:
    -Các bạn trẻ chẳng qua chỉ muốn nghe thử những giai điệu dễ nhập tâm của bác Trịnh, chứ làm sao hiểu được bác ấy viết những gì. Như thế thì đã sao?
    -Giới trẻ bây giờ thích xem hơn là nghe, họ chỉ muốn xem thử Quang Dũng, Đàm Vĩnh Hưng... như thế nào khi hát, chứ ko thật sự yêu mến nhạc Trịnh. Như thế thì đã sao?
    -Thính giả yêu nhạc Trịnh ngày nay chia làm 2 "loại", "loại" 1 là những thính giả nghe và cảm nhận nhạc Trịnh 1 cách vô tư (?), nói cách khác là họ yêu nhạc Trịnh. "Loại" 2 là những người muốn tìm đến nhạc Trịnh để tạo nên 1 vẻ ngoài sang trọng, trí thức, nói cách khác là họ a dua học đòi(?).
    Rùng rợn hơn nữa, có người còn nêu ý kiến "cần phải loại bỏ họ ra khỏi hệ thống những người yêu nhạc Trịnh".
    *Cái gì cũng có lần đầu tiên của nó cả, khi các bạn trẻ mới tìm đến nhạc Trịnh ắt hẳn họ chưa thể hiểu hết được triết lý của bác Trịnh rồi. Họ thích nghe QD hay ĐVH hơn là nghe Khánh Ly vì QD, ĐVH cũng rất trẻ giống như họ. Giới trẻ ngày nay có cách cảm nhận khác với thế hệ của 50 năm trước, chỉ giống nhau ở chỗ họ đều yêu âm nhạc, ko thể có chuyện "nghe cho giống mọi người", "cho nó trí thức" được. Mưa dầm thấm lâu, hãy để cho họ có thời gian ngẫm nghĩ và cảm nhận giai điệu tuyệt vời, chứ đừng nên định kiến này nọ, hỡi các "người lớn" ơi!
  2. rutangamngui1611

    rutangamngui1611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Nhoc a! N
  3. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, nghe nhạc mà giống như đi đánh nhau vậy
    Mà hệ thống đó là cái quái quỷ gì vậy ???
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 11/05/2005
  4. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Cá nhân tôi, có thể tạm gọi là...trẻ, mặc dù đã nhị thập tam cổ lai hi rồi. Tôi bắt đầu thực sự say mê và đi vào tìm hiểu nhạc Trịnh cách đây 3 năm - lúc tôi còn trẻ như các bạn bây giờ. Vì vậy tôi rất hoan nghênh việc các bạn trẻ tìm đến với nhạc Trịnh Công Sơn.
    Nhưng theo ý kiến cá nhân của tôi, nhạc Trịnh không phải là thứ nhạc dễ cảm thụ. Đối với những người chưa thực sự va chạm với cuộc sống, chưa nếm mùi cay đắng của cuộc đời, thì sẽ khó mà tìm được cho mình một góc an ủi, khó mà cảm nhận hết những tâm tư tình cảm mà Trịnh công sơn đã gửi gắm vào các tác phẩm của ông. Thế nên thường là những người còn trẻ không thể tiêu hoá nổi nhạc Trịnh, hoặc là chỉ nghe cho vui thôi, mặc dù vậy đấy cũng là một điều đáng mừng. Không phải không có lý khi nói rằng một số người (không phải tất cả) nghe nhạc Trịnh chẳng qua chỉ là "đua đòi". Ví vụ như thằng bạn của tôi thôi, nó mượn tôi mấy đĩa nhạc Trịnh, không phải để nghe, mà là để "bật lên cho gái nó sợ?!". Đã đến mức như vậy rồi thì....!!!
    Tất nhiên không phải là không có người tìm hiểu nhạc Trịnh một cách nghiêm túc. Nhưng đáng tiếc, đa phần là "theo phong trào" cả. Tôi không phản đối chuyện này đến mức đòi "tống cổ chúng nó ra khỏi nhạc Trịnh", nhưng tôi thực sự lấy làm tiếc vì đều đó. Nhạc Trịnh không phải là thứ nhạc thị trường hiện nay - thứ nhạc chỉ nghe một lần rồi vứt vào sọt rác như condom, mà nhạc Trịnh phải được gọi là classic music của Việt Nam, nó cần được trân trọng và giữ đúng bản sắc riêng. Việc ĐVH và một số ca sỹ nữa hát nhạc Trịnh thực sự làm tôi rất thất vọng. Hiện tượng ĐVH đối với tôi nó là một cái tát đối với cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Nhiều người sẽ phản đối rằng, cần phải có sáng tạo thì mới hay. Tôi không phản đối việc sáng tạo nhạc Trịnh, nhưng tôi cực lực phản đối việc lai căng và bóp méo nó.
    Cho dù 50 năm hay 500 năm nữa thì giá trị nghệ thuật vẫn cứ bất biến, người ta sẽ chẳng bao giờ dùng Guitar bass để chơi thay cho Violon trong dàn nhạc hoà tấu, đó là điều không ai có thể phủ nhận. Đúng là chẳng sao khi giới trẻ hiện nay nghe mà không hiểu, thích nhòm ngó những bộ đồ quần áo lố lăng của ĐVH hơn là nghe giọng ca Khánh Ly. Dù có như thế, chúng vẫn sống, vẫn kiếm được cái ăn, vẫn có xe đi áo mặc, vẫn make *** và sinh con đẻ cái v.v . Nhưng cái quan trọng nhất của cuộc sống nội tâm trong tâm hồn còn người chúng chẳng còn nữa, đó là nghệ thuật.
    Suy cho cùng, lớp trẻ ngày nay chúng không có lỗi, mà lỗi ở người lớn thôi. Thay vì thành kiến với chúng, chúng ta hãy nên kiên trì chỉ dẫn cho chúng theo đúng đường lối cách mạng và hy vọng vào một thế hệ tương lai trí tuệ và lành mạnh hơn.
  5. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    @tigerlily viết
    Kinh thật đấy. Chị tạm thời remove bài của anh đi một chỗ khác. Anh liên hệ để lấy copy về mà nhặt ra một rổ đ... với cả ** rồi mới có thể post vào box Trịnh được. Anh cứ vẽ thêm việc cho chị là thế nào?
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 04:56 ngày 12/05/2005
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
  7. cadmank3

    cadmank3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    (anh gì đội mũ nên bỏ ra khi vào box mũ gì mà to và cao thế ko biết)
    nhắn bạn lập chủ đề này, tôi quả thực chưa bao giờ thấy có sự "kỳ thị" trong nghe nhạc như vậy !chắc ko đến nỗi thế đâu
    Được cadmank3 sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 13/05/2005
    Được cadmank3 sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 13/05/2005
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thôi,chị cứ giữ lấy mà dùng,xử lí nó thế nào,tuỳ chị.Anh ứ sửa lại đâu,ngại lắm.
  9. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Các bác có quan sát thấy con chim nó mới nở ra thì thấy cái gì đầu tiên là nó nhận làm.....mama.
    Thì mấy teen Việt Nam nhà mình cũng thế, mở mắt ra toàn thấy ku Đờm, chú Ưng...bẩu sao mà không mê cho được.
    Cũng không nên chê bai giới trẻ nhiều, ngày xưa các cụ nhà mình cũng chê bai mình thế thôi. Thông thường thế hệ trước hay chê thế hệ sau, nhưng yên tâm đi, đâu cũng vào đấy cả.
    Thế hệ nào chả có kẻ thế này, người thế kia. Các bác cứ muốn cả loài người này yêu nhạc Trịnh thì lấy ai thích nhạc khác. Cuộc sống muôn màu. Vậy nên chớ quá khiên cưỡng. Lời nói chói tai, xin được lượng thứ.
    Hồn nhiên như cỏ, tự do như gió. Trăm năm rồi quay về cát bụi.
    Được gio_mua_dong_bac2001 sửa chữa / chuyển vào 14:52 ngày 14/05/2005
  10. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiến thoái lưỡng nan, đi về mỏi mệt....
    Các em (như em chả hạn) đú đởn tập hót, tập nghe chút mà các bác. Tiến cũng khó vì các pro Trịnh quay ra chửi. Chúng mày đú bửn. Em đú bửn, các em khác đú bửn. Nhưng bọn em + bọn chúng nó có làm gì hại Trịnh đâu. Biết đâu còn góp phần gìn giữ và phát triển nó nữa chứ nhỉ...

Chia sẻ trang này