1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao 1 số người lại thành kiến với giới trẻ nghe nhạc Trịnh?

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi VietAnh21111986, 11/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungnv02

    dungnv02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Nguyệt ca ơi Nguyệt ca,hôm nào Nguyệt ca đến nhà phụ đạo anh 1 buổi học đánh máy nhé.Chỉ cần Nguyệt ca ngồi cạnh chỉ cho anh là được.Anh hứa là anh sẽ "văn minh" với Nguyệt ca.
    thế nhé
    thân ái
    khongcanbiet
    [/quote]
    Mình ơi, để anh đến dạy tên này cho.
  2. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn.
    Theo quan điểm của tôi, nghe nhạc co 2 loai:
    - Nghe chi để giải trí (Nghe song, thu giãn rồi quên luôn)
    - Nghe rồi trầm ngâm suy nghĩ về cuộc đời, nhân tình thế thái...
    Người ta như thế nào người ta nghe nhạc the đó, không ai được nhận xét ai đúng, ai sai.
    Âm nhạc chỉ là âm nhạc, nó không có tính chính trị bên trong. Có những kẻ chỉ nghe nhạc để mọi người cho mình la sành điệu, mình là hiểu biết, mình là trí thức, nghe nhạc bác học mà không cần thấy bản nhạc mình nghe có hay hay không. Những kẻ này thường hay chê bai kẻ khác.
    Còn những người nghe rồi hiểu, nghe một mình ở nhà, lặng lẽ thì không chê bai ai cả.
    Nghe nhạc với tôi, hay thì nghe, không cần biết là thể loại gì, miền là không vi phạm pháp luật. Tôi có thể nghe nhạc quốc tế, nhạc đỏ, nhạc trẻ, nhạc vàng ... miễn là tôi thấy giai điệu hay
  3. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sai, bởi vì cái đấy còn tuỳ vào người sáng tác. Không nói đến thời nhạc đỏ - một thể loại âm nhạc sặc mùi chính trị ko lẫn vào đâu được, thì ngay cả nhạc Trịnh cũng có một vài bài cũng có hơi hướng chính trị, đặc biệt là các ca khúc phản chiến của ông. Âm nhạc nói riêng và các thể loại nghệ thuật khác nói chung có một sức mạnh tiểm ẩn vô cùng lớn, nếu được khai thác triệt để, nó có thể tác động rất mạnh đến mọi lĩnh vực xã hội, kể cả chính trị. Một ví dụ cho sức mạnh của âm nhạc là vụ Trương Lương chỉ ngồi thổi sáo mà làm cho hàng vạn quân của Hạng Vũ tan rã chỉ trong vòng một đêm. Đấy không phải ma thuật mà là tay này đã khéo léo lợi dụng rất thành công sức mạnh của âm nhạc để đánh vào tâm lý đối phương mà thôi.
    Theo mình nghe nhạc ngoài tự cảm nhận ra thì người nghe cũng cần phải tìm hiểu là lắng nghe những cảm nhận của người xung quanh. Ở nhà một mình lặng lẽ nghe thì chẳng sao nhưng chắc chắn sẽ không cảm nhận được hết những cái hay khác nhau trong cùng một bản nhạc. Cái gì cũng cần phải học tập và chia sẻ.

Chia sẻ trang này