1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao bọn Pháp nó lại quan tâm đến bầu cử thế nhi?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Zichmaroc2, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    em tưởng là phiếu kín, chả biết ai bầu ai
  2. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả bao giờ đi bầu, toàn bố tớ đại diện gia đình đi , mà nhà nào cũng thế, chỉ thấy nghĩa vụ mà chả thấy quyền lợi ở đâu
  3. bigctocxu

    bigctocxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    tại cậu từ bỏ chứ tại ai
    em vẫn théc méc câu hỏi trên
  4. esq101

    esq101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đã pác nào xem tv truyền hình trực tiếp kết quả bầu cử ở Tây chưa? Mình đãc đưọc xem hồi Bush và Kerry đấu nhau. Thức cả đêm xem. Phải nói là đã hơn cả xem chung kết bóng đá đó, đặc biệt là ở những bang hay dao động. họ gọi là swing state như Ohio chẳng hạn. Khi hai đối thủ ngang phiếu nhau không thể đoán trước được ai thắng thì pv người ta gọi là too close to call.
  5. esq101

    esq101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thêm tí nữa.
    Xem các bác ứng cử viên ''đấu khẩu'' với nhau và với sinh viên trên truyền hình cũng đã lắm! Muốn bầu cho ai thì phải biết chính sách đường lối của họ có như thế nào chứ.
  6. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình xem chỉ chú ý là chị Ségolène có nhiều veste đẹp thế, mỗi tội tuổi mình chưa mặc được!
  7. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là rất "ổn định" về mặt chính trị, còn về phát triển kinh tế - xã hội thì..... cũng nên động não xem những nước khác cũng từng ấy năm kể từ khi chấm dứt chiến tranh đã kịp phát triển đến đâu rồi, còn mình đến đâu.
    ...À, tôi có đi bầu cử 01 lần duy nhất khi đủ 18 tuổi, đi để biết thực tế bầu cử là thế nào chứ ko sau này nói gì lại có người bảo mày có bao giờ đi bầu cử chưa, ko biết gì mà lại nói linh tinh. Sau cái lần duy nhất để lấy trải nghiệm thực tế ấy thì ko thêm lần nào nữa vì tự thấy 1 lần là đủ rồi, hiểu rồi.
    Ngứa mắt ngứa mũi nói mấy câu vậy, chứ cũng dừng ở đây thôi, ko ham hố mấy chuyện "nhạy cảm" gì ở cái ttvn này.
  8. esq101

    esq101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Ơ hơ, thành viên quốc hội được tiếp xúc trực tiếp với các nguyên thủ nên suy ra họ là người có tài có thể lãnh đoạ đất nước!

  9. ghet_ghet

    ghet_ghet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    1
    Mình thấy việc bầu cử ở phương Tây, ở bên Mỹ thật thích. Mỗi ứng cử viên tranh cử đều có một kế hoạch tranh cử bài bản được chuẩn bị từ rất lâu. Muốn có được phiếu bầu (có được lòng dân) thì mọi kế hoạch, những dự định, những phương án và tư tưởng đến hành động của họ phải đưọc đưa lên bàn cân.Sau đó được người dân cân đi, đếm lại, ...một cách cẩn thận trước khi bỏ phiếu bầu. Đã thế, còn có chuyện 2 ứng cử viên lọt vào vòng bầu cử thứ hai lên truyền hình tranh luận (bác bỏ, bắt bẻ) với nhau nữa. Người dân nước họ thật có oai (được quyền quyết định ai sẽ là lãnh đạo của nước mình kia).
    Như ở Pháp, chiến dịch bầu cử năm nay là cuộc cân đo đong đếm giữa 2 phái cực hữu, cực tả: Ségolène Royal của Đảng Xã hội (PS) và Nicolas Sarkozy của Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP). Nữ ứng cử viên trước vòng bầu cử đầu tiên mấy tháng có làm 1 chuyến vận động tranh cử gì mà sang tận Trung Quốc..., còn ngài Sarkozy thì ...đương là thủ tướng đương nhiệm nhưng đã phải từ chức để bước vào vòng bầu cử. Vì sao phải như thế ta?
    Đảng Cộng Sản Pháp từ xưa mạnh lắm mà, nhưng sao giờ đây, phiếu bầu chỉ chiếm có 2% (?) ?. Đa Đảng, đa phái thật thích nhưng cũng thật rắc rối. Cánh tả, cánh hữu, còn có cánh trung nữa...hihi.
    hóng hớt tí !

Chia sẻ trang này