1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao chổi

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi bigdog30784, 18/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    sao chổi

    chắc chắn trong các bác đã từng có người đã nhìn thấy sao chổi rồi.ngày xưa,ngươit ta quan niệm rằng khi sao chổi xuất hiện thì nsẽ mang đến tai hoạ.Chính vì vậy cũng không khó hiểu khi hồi nhỏ bác on4U đã từng trữ mì tôm trước khi cosao chổi xuất hiện. đối vớiem ,thì việc được nhìn thấy sao chổi là 1 việc cực kì may mắn.Chắc các bác cũng nghĩ như em nhỉ.
    Vậy sao chổi là gì?
    sao chổi chỉ là 1đoàn khí đông lạnh kèm theo những hạt băng và các chất bụi .sao chổi điển hình chia làm 3 bộ phận chủ yếu;nhân sao chổi.tóc sao,và đuôi sao.nhân sao chổi chủ yếu do các chất ở trạng thái rắn dày đặc cấu tạo thành ,đường kính nói chung trên 10 km.lớp sương mù chung quanh nhân sao chổi gọi là lớp tóc sao.hạt nhân và lớp tóc sao gọi chung là đầu sao.Cái đuôi dài phía sau là đuôi sao.Đường kinh đầu sao chổi nói chung từ 5vạn đến 25 vạn km.các nhà thiên văn thông qua quan sát bên ngoài tầng khí quyển của trái đất đã phát hiện đầu của 1 số sao chổi có lớp ngoài cùng là 1 tầng bao bọc lớn bằng lớp mây Hidro ,có những lớp đường kính đến hơn 10 triệu km.
    Đuôi sao chổi không phải bao giờ cũng có,chỉ khi náo sao chổi đến gần mặt trời bị áp lực của gió mặt trời mới hình thành .Độ dài của đuôi sao chổi có nói chung là hàng triệu đếnhàng trăm triệu km.
    sao chổi tuy có thể tích lớn nhưng bụng của nó trống rỗng .Vì vậy tuy thể tích của sao chổi lớn nhưng khối lượng của nóchỉ bằng 1/200 tỉ - 1/2 triệu tỉ khốilượng của mặt trời ,mật độ rất thưa thớt.

    bigdog30784
  2. Minh-quoc

    Minh-quoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Dúng vậy khi ta nhìn thấy sao chổi là cứ như nhìn thấy Vàng ấy nhưng đệ thì chỉ nhìn thấy sao bănh thôi ma có 1 lần chứ .Đau khổ ghê nơi luôn.hic .....hu..hu...hic

    MINH QUỐC

  3. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    ngay từ năm 1951,nhà thiên văn Gerard Kuiper cho rằng các đám sao chổi phải nằm trên cùng 1 mặt phẳng với hệ mặt trời và nằm ở ngoài quỹ đạo của hành tinh ngoài cùng nhất,cách trái đất hàng tỉ km.Vào những năm 50,người ta không hi vọng gì phát hiện ra các vật thể giống như sao chổi bên ngoài quỹ đạo của sao diêm vương,kể cả với những kính thiên văn lớn nhất lúc bấy giờ.Tuy nhiên vao nhưng năm 80,các nhà thiên văn lại quan tâm lại đến vấn đề này vì 2 lí do:vệ tinh nhân tạo IRAS bắt đầu khảo sát vùng chung quanh các vì sao có cấu trúc tương tự như mặt trời như sao chức nữ và các nhà thiên văn lý thuyết sử dụng các mô hình trên máy điên toán cho thấy các sao chổi có chu kì ngắn có thể được taọp thành trong vành đai Kuiper.
    Các vật thể vừa mới phát hiện có quỹ đạo rất ổn định và cách mặt trời trên 4 AU tương tự như quy đạo của sao Diêm Vương.Các vật thể trong vành đai này với quỹ đạo không ổn định có thể trở thành các ứng cử viên để trở thành sao chổi trong tương lai.các nhà nghiên cứu cho rằng,vành đai kuiper đủ vật chất để cung cấp cho tất cả các sao chổi có chu kì ngắn .các mô hình trên máy điện toán cho thấy ,lực hấp dẫn của sao Hải Vuơng có thể hút các vật thể nằm bên rìa trong cùng của vành đai Kuipervào bên trong hệ mặt trời.Một số vật thể sẽ bùng lên thành sao chổi ,một số khác sẽ chấm dứt số mạng của chúng khi lao vào 1 hành tinh nào đó của hệ mặt trời.các vật thể này được tạo thành từ các vật chất nguyên thuỷ có thể tìm thấy trong hệ mặt trời lúc mới hình thành.
    bigdog30784
  4. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đây là ảnh chụp sao chổi Halay vào tháng 8 năm1997
    NamTe
  5. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0

    bigdog30784
  6. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    có bác nào tìm thấy ảnh đẹp hơn thì post luôn lên nhé
    NamTe
  7. namte

    namte Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    đây là một số bức ảnh về sao chổi
    December 1, 1995 - Tim Puckett, Villa Rica, Georgia, USA
    January 31, 1997 - Tim Puckett, Villa Rica, Georgia, USA
    Xây dựng TTVN là phục vụ tổ quốc
  8. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Sao chổi là những vật thể nhỏ, mỏng manh dễ vỡ, dị dạng được tạo thành bởi một hỗn hợp các hạt khó bay hơi và các khí đông (đóng băng). Chúng có quỹ đạo elip cao có thể mang chúng đến gần mặt trời và cho chúng hoạt động vô cùng tự do trong không gian, thường là sau quỹ đạo của sao Diêm Vương (hành tinh thứ 9 theo thứ tự và xa mặt trời nhất).
    Các cấu trúc của sao chổi gồm nhiều loại khác nhau và rất linh hoạt, nhưng chúng đều phát triển một đám mây bao quanh vật thể khuyếch tán, gọi là đầu sao chổi (coma) - vật thể này thường phát triển thêm về kích thước và độ sáng khi sao chổi đến gần mặt trời. Thông thường, một hạt nhân nhỏ, sáng (đường kính nhỏ hơn 10 km) là có thể nhìn thấy được giữa đầu sao chổi. Đầu sao chổi và hạt nhân cùng cấu thành phần đầu của sao chổi.
    Khi sao chổi đến gần mặt trời, chúng phát triển những cái đuôi to lớn khổng lồ gồm các vật chất dạ quang kéo dài hàng triệu km từ nơi đầu, về hướng xa mặt trời. Khi xa mặt trời, hạt nhân rất lạnh và các vật chất của chúng bị đông cứng lại trong hạt nhân. Trong tình trạng này, các sao chổi đôi khi được xem như là các ?otảng băng thô? hoặc ?oquả cầu tuyết thô?, vì một nửa vật chất của chúng là băng. Khi một sao chổi đến gần mặt trời trong chỉ một vài AU (khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trời, 1 AU = 149,597,870 km (92,960,116 dặm)), bề mặt của hạt nhân trở nên ấm áp, và sự bay hơi nhanh chóng diễn ra. Các phân tử bay hơi sôi lên và mang theo các mẫu rắn nhỏ với chúng, hình thành nên một đầu sao chổi với khí và bụi.
    Khi hạt nhân bị đóng băng, nó chỉ có thể được nhìn thấy bằng phản xạ của ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, khi một đầu sao chổi phát triển, bụi vẫn phản chiếu nhiều tia nắng mặt trời hơn nữa, và khí trong đầu sao chổi hấp thụ bức xạ của tia tử ngoại và bắt đầu phát huỳnh quang. Vào đến khoảng 5 AU từ mặt trời, sự phát huỳnh quang sẽ trở nên mãnh liệt hơn bức xạ ánh sáng.
    Khi sao chổi hấp thụ tia cực tím, quá trình hóa học thải ra khí hiđrô, khí này thoát ra khỏi lực hấp dẫn của sao chổi, và hình thành một vỏ khí hiđrô. Vỏ khí này không thể nhìn thấy được từ trái đất vì ánh sáng của nó bị hấp thu bởi bầu khí quyển của chúng ta, nhưng chúng có thể được dò tìm ra bằng tàu vũ trụ.
    Áp suất bức xạ của mặt trời và hơi nóng mặt trời sẽ thổi nhanh các vật chất ra xa đầu sao chổi với các tốc độ khác nhau tùy vào kích cỡ và số lượng của các vật chất. Như vậy, những đuôi bụi tương đối lớn dần dần chuyển động nhanh hơn và có xu hướng cong. Đuôi kim loại thì ít đồ sộ hơn nhiều, và được đẩy rất nhanh đến nỗi nó xuất hiện gần như là một đường thẳng kéo dài từ sao chổi, ngược hướng mặt trời.
    Mỗi khi một sao chổi viếng thăm mặt trời, nó mất đi một ít tính dễ bay hơi. Cuối cùng, nó cũng chỉ trở thành một khối đá khác trong thái dương hệ. Vì lẽ đó, người ta bảo các sao chổi có cuộc sống ngắn ngủi, theo tỷ lệ thời gian của vũ trụ. Nhiều nhà khoa học tin rằng nhiều hành tinh nhỏ là các hạt nhân của các sao chổi đã ?ochết? - các sao chổi đã mất hết toàn bộ khả năng bay hơi.
    ... I touched the sound of silence...
  9. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    Sao chổi nổi tiếng nhất có lẽ là Halley, trở lại trong chu kỳ 74-79 năm tính từ năm 240 trước công nguyên.
    Nhà thiên văn học người Anh Edmund Halley là một người bạn tốt của Isaac Newton. Năm 1705, ông dùng lý thuyết mới về lực hấp dẫn của Newton để phân tích quỹ đạo của các sao chổi từ các vị trí ghi dược trong bầu trời tại một thời gian xác định/như một hàm số thời gian. Ông đã phát hiện ra rằng các sao chổi sáng rực rỡ vào những năm 1531, 1607 và 1682 gần như là có chung quỹ đạo, và khi ông tính toán lực hấp dẫn lên các quỹ đạo sao chổi của sao Mộc và sao Thổ, ông kết luận được rằng đó là những lần xuất hiện khác nhau của cùng một sao chổi. Sau đó ông đã dùng các tính toán về lực hấp dẫn để dự đoán đuợc sự trở lại của sao chổi vào năm 1758.
    Halley đã không còn sống để nhìn thấy lời dự báo của ông được kiểm tra, ông đã mất vào năm 1742. Nhưng vào đêm Giáng sinh năm 1758, sao chổi đã được dự đoán từ trước (từ đó về sau mang tên Halley) đã xuất hiện trở lại như một sự minh chứng ngoạn mục cho sự ước đoán táo bạo của ông và học thuyết về lực hấp dẫn của Newton.
    Xem xét đối chiếu lại với những tài liệu lưu trữ những thông tin về các sao chổi sáng rực rỡ và vị trí của chúng trong bầu trời, có thể kết luận rằng sao chổi Halley đã được quan sát một cách định kỳ lui lại từ tận năm 240 trước công nguyên. Sự trở lại gần đây nhất là vào năm 1986, và dự đoán sự xuất hiện tiếp theo của sao chổi Halley bên trong hệ mặt trời sẽ là vào năm 2061.
  10. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Sao chổi Hale-Bopp 2 đuôi, trắng và xanh xuất hiện đầu năm 97
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn - Lấy chí nhân để thay cường bạo
    Được despi sửa chữa / chuyển vào 08:42 ngày 29/12/2002

Chia sẻ trang này