1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao để không ra sớm ?????????

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lifeisfine, 18/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungmk

    dungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có phương pháp nào chữa ********* sớm hiệu quả không?
    Có một số phương pháp gần như hữu hiệu. Chúng tùy thuộc vào việc giảm tính nhạy cảm của ********* đối với sự cọ xát vào âm đạo. Cách dễ nhất và rẻ tiền nhất là người đàn ông mang hai lớp bao cao su hoặc nhiều hơn. Những lớp cao su này có thể làm giảm bớt cảm giác của người đàn ông, đủ để trì hoãn giai đoạn khoái cảm cực độ. Chúng cũng đem lại cho anh ta cái cảm giác không lầm vào đâu được là anh ta đang ******** với một cái găng tay bằng cao su. Nếu vẫn không có tác dụng, có thể mua một "thiết bị trì hoãn". Đó là một bao cao su siêu dày với những lớp cao su thêm vào đầu *********.
    Không có một thứ gì giống như thuốc mỡ để làm chậm khoái cảm cực độ hay sao?
    Có chứ. Dược phẩm thông dụng nhất là Dibucaine. Đó là một loại thuốc gây tê tại chỗ, làm tê các huyết cầu cảm giác của ********* và đôi khi làm chậm lại cơn khoái cảm cực độ. Nó cũng có thể ngăn cản hoàn toàn khoái cảm cực độ ít nhất là trong đêm đó. Tuy nhiên, ở những người dùng thuốc này, toàn bộ ********* nổi đỏ, rỉ nước, đầy những nốt phồng ngứa ngáy. Nó có thể gây cùng tác hại cho âm đạo, vì thế tốt nhất là không nên dùng.
    Tác hại thật sự của loại thuốc mỡ này là gây tê về lâu dài, làm cho chứng ********* sớm trở nên tồi tệ hơn. ********* bị điều khiển một cách tiêu cực và chỉ cần ít kích thích cũng đã đủ để gây ra khoái cảm cực độ rồi. Sau vài tháng dùng thuốc mỡ này, chỉ một sự va chạm nhẹ của người đàn bà vào ********* đang cương cứng cũng đã đủ để cho nó phun ra toàn bộ tinh dịch ngay tại chỗ.
  2. dungmk

    dungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Phương cách trị liệu chứng ********* sớm?
    ********* sớm là một tai họa đối với việc hưởng thụ những cảm giác ******** đối với phụ nữ cũng như nam giới; do vậy, hầu như mọi phương thuốc chữa chứng bệnh này đều được thử nghiệm. Phương cách cổ sơ nhất đơn giản chỉ là lặp đi lặp lại hành động giao hợp cho đến khi các phản ứng sinh lý trở nên mệt mỏi, không còn nhạy cảm nữa, để trì hoãn giai đoạn *********. Một số đàn ông thậm chí thủ dâm từ trước. Với giải pháp này, thủ dâm trở thành hành động hưởng lạc chính, giao hợp chỉ còn là giai đoạn phụ, một kết thúc không được như ý mà thôi. Những người khác tìm cách trì hoãn khoái cảm cực độ bằng cách "nghĩ đến một việc khác" trong suốt thời gian giao hợp. Tuy nhiên, cách này không phải lúc nào cũng thành công. Dù có thành công, phương pháp này vẫn có tính chất chủ bại, giống như người ngồi bên miếng beefsteak thơm phức mà lại phải nghĩ đến một thùng rác.
    Trong một cách khác, người phụ nữ kích thích ********* ******** cho đến khi anh ta sắp ********* thì ngừng. Cứ làm như vậy cho đến khi người đàn ông cảm thấy đủ thì thôi. Đây được xem là cách để cho người đàn ông tập bế tinh, làm trì hoãn giai đoạn *********. Giải pháp này làm cho người phụ nữ được quân bình sau lần bị thất vọng. Còn về chuyện chữa bệnh cho người đàn ông thì nó gần như không có hiệu quả gì.
  3. bobobo

    bobobo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Trước đây em cũng bị chuyện này, ....bực.
    Về sau em nghĩ ra một mánh đó là "tự hành" trước khi "hành sự", tức là để chuẩn bị cho buổi tối, thì trong ngày hôm đó bác phải "hành" ít nhất là 3 "nháy" cho em, đảm bảo hiệu quả.
    Nhiều lúc trong ngày em làm nhiều quá, lúc vào trận mãi 2 tiếng sau mới ra được...Bù lại nhiều lúc quên thì thôi rồi, "chưa vào" thì đã muốn ra...
    Tình cờ em phát hiện ra điều này thôi....cũng hay.
    Bác yên tâm là ko hại sức khoẻ đâu, em làm được hơn 1 năm nay rồi, thấy khoẻ lên nhiều.

Chia sẻ trang này