1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao ko thấy topic về luyện Vocal nhỉ ! tại sao ko?

Chủ đề trong 'Nhạc cụ - Kỹ thuật' bởi Rockme82, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. izzy_gtr

    izzy_gtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ha a e mình vote cho nhau ko bít có vi phạm nội quy ko nhể .Dạo này em "xuống sức" quá, hôm trước luyện thanh mà chóng cả mặt.
    Bác nào nghe cha Jason Mraz chưa? ở nốt cao mà mấy cha rapper chắc còn phải gọi = cụ, hix toàn liên 3, liên 6 nghe nó hát, chữ nghĩa cứ nhảy tưng tưng .
    À, các bác đã nghĩ đến việc hình thành cách hát cho mình chưa, kiểu như để thay đổi chất giọng ý mà Người ta nói nên tìm cho mình những vocal iu thích rồi học lấy cách hát của họ, sau này chất giọng mình sẽ có những ảnh hưởng rất tốt từ họ và làm nên 1 giọng của riêng mình. Thật là hay !
  2. Rockme82

    Rockme82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nói như izzy cũng đúng đấy, mình đang mơ tưởng có một ngày (không xa :D) sẽ hát dc bằng 1 phần của Adams - Vocal của band Manowar, chẹp, mạnh mẽ, uy lực, hoành tráng.Rất khoẻ, vừa cao vừa mạnh mà rất lôi cuốn.
    HĨ vấn đề chính của mình bây h là làm thế nào để hát ko mệt, với ko rát cổ, chẳng hiểu sao, hát dc 1 bài là thấy mệt, cổ họng có vấn đề, phải nghỉ 1 tẹo mới tiếp dc, chán. Bây h đang cố tập gào hét những bài mà gầm gừ thật nhiều để cổ họng có độ trai lì, các bác cho ý kiến.
    Theo lý thuyết thì thấy bảo lên cao thì thu cằm dưới lại ( kiểu như tập trung âm ở gáy) thì sẽ ko mệt nhưng mà như thế là tập theo kiểu cổ điển, tôi cũng tự tìm tòi thử nghiệm mấy kiểu khác nữa, thấy rằng lên theo kiểu thoải mái (nghĩa là vươn đầu ra phía trước ngẩng lên ấy) để cho cổ họng thông rồi đẩy hơi thẳng từ bụng lên như thế sẽ lên dc cao hơn. Tôi tự lên theo kiểu đó tuỳ từng hôm có hôm lên rất cao (tận fá sól quãng 3, hát The power of love bằng tông với Celine Dion luôn) nhưng chỉ thi thoảng mới dc thế thôi,còn cái cữ của mình thì vẫn thế, chỉ lên tầm lá quãng 2 thôi. tôi nghĩ rằng yếu tố tâm lý và sức khoẻ là 2 yếu tố rất quan trọng, đúng là hôm nào cảm thấy khoẻ khoẻ và thấy thoải mái thì lên cao bất ngờ luôn ( chính mình cũng ko tin) nhưng rất ít khi dc như thế.
    Các bác cho ý kiến cái
  3. playmusic

    playmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    chuyện sức khỏe đúng là quan trọng nhưng cũng một phần thôi các bác à, nếu các bác nắm vững thì hơi yếu yếu người vẫn có thể hát vô tư, thậm chí hát xong còn khỏe hơn đấy chứ. Bác rockme có nói ve cái vụ là hát cao nên tập trung âm ở gáy là đúng đấy, cái đó gọi là vị trí, khi mình tìm thấy đc vị trí thì mình hát sẽ rất chắc, ko sợ bị bể, mỗi âm và cao độ có vị trí khác nhau, vị trí ko liên quan tới cổ điển hay rock gì hết, nếu hát cổ điển thì phải mở thêm các xoang khác thui, cho âm nó dày len,em có nói anh em cái này nhiều rui ma ko bít có ai tập theo ko, với lại bác rockme dung cố tập quá, tập tới rát cổ là không nên đâu,dãn thanh đới là toi, cái cổ nó cho bác nghỉ xả hơi cả tuần luôn, nếu hát đúng thì chẳng có đau rát gì hết, chỉ mệt do dùng cơ hòanh nhiều wá, với lại nếu không dùng hơi đúng sẽ dễ đỏ mặt tia tai mệt thui. Bác Rockme nói là hát lên sol Fa quãng 3 là sao(dốt nhạc lý nên hỏi noob), hát cùng tông với Celine Dion là sao,có phải lên một quãng 8 nữa ko . Nếu đúng thía thì đáng nể thiệt, hic, mình luyện thì lên đc lá sí là đứt hơi rùi, Trung kien nhà ta cũng chỉ lên đc Mí thôi, là khủng hỏang rùi
  4. Rockme82

    Rockme82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ờ anh nói quãng ở trên đàn guitar đó, trên đàn guitar thùng bình thường có 4 quãng, thế này cho dễ hiểu, bài She''s gone đấy, lên cao nhất hình như là fá hay sól quãng 3 thì phải.
    hì hì anh mà lên ngon thế thì có mà khỏi phải nói, đang bảo là thi thoảng có 1 hôm tự dưng lên dc, nhưng lên theo kiểu thẩm âm theo nốt. Có nghĩa là oánh đàn từ đồ -rê -mi.... từ quãng 1 đến khi nào ko xướng theo dc nữa thì thôi, xướng 1 hơi liền thì lên dc đến fá sól là đứt. Cũng chỉ bất ngờ có 1 vài lần hát dc theo các bài hát thôi, hát bằng tông giọng nữ của Celine dion đấy, chỉ duy có 1 lần đó thôi. Còn đi vào các bài hát khác thì lại ko dc. Mà thi thoảng lắm mới có hôm " xuất thần" thế thôi, những lúc đấy mình nghĩ đến giọng óc của Playmusic nói, hình như đúng là nó, hát gần như là giọng giả thanh nhưng ko phải giả thanh, mạnh hơn nhiều , đúng ko.??
    Tôi cảm thấy cũng tuỳ từng bài hát mà những đoạn lên cao lại 1 kiểu khác nhau, cách lên khác nhau, hay mình bị ảnh hưởng do kiểu hát của người đó mình ép giọng theo kiểu đó, nếu gặp người đúng theo kiểu hợp với miình thì mình lên dc, chứ ko phải là mình lên dc bài này cao nhưng gặp bài khác thấp hơn chút chưa chưa chắc đã lên dc. 1 ví dụ điển hình là 2 bài final countdown và 4ever & one. bài fnal cao hơn (đoạn cao nhát ấy) thế mà tui lên dc theo trong khi đó bài kia thì lại ko (đang nói là gặp hôm sung nhất) phải chăng là do mình bị ảnh hưởng bởi cách hát của ca sĩ đó, tôi thấy có lẽ vậy ( thường thì dân amateur kiểu như bọn mình thì hay mắc phải chỗ này)
    hì hì mình vẫn đang trên con dg tự khám phá, nói ở trên thế thôi chứ ngưỡng của mình chỉ đến lá quãng 2 thôi ( đôi khi còn khó)
  5. playmusic

    playmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    hì hì hát óe lên một phát cao như trong bài she gone thì em cố cũng có thể làm đc, moa oi hát the de bị dãn thanh đới lắm, trước em thử rùi. ac óe lên nhưng âm ko đầy ko căng và đẹp đc, như sắp chết đó .
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    chào các bác , cho tớ tham gia với nhe, hôm trước đi Karaoke hát bài Goddbye của Air Supply , tự nhiên hát xung sức lên ngon lành cả câu điệp khúc cao cao lại còn cày đi cày lại mấy lần, hát xong cũng mệt bã :D
    You would never ask me why
    My heart is so disguised
    I just can''''t live a lie anymore
    I would rather hurt myself
    Than to ever make you cry
    There''''s nothing left to say but good-bye
    to Rockme82 : Thích Manowar hát bài Courage chứ :D, tớ kết bài Heart Of steel. mà luyện giọng đâu có nhất thiết phải cao vút lên mới là hay nhỉ, lên đúng tông và truyền cảm mới là vấn đề. Tớ cũng vocal rock , hát Ozzy và Metallica thì hợp giọng nói chung là Heavy Metal. Hôm trước ngồi nói chuyện với Nam béo hát death band meteoric thấy giờ hắn mới hối, hát death mà cứ gằn thô kiểu đó có ngày hỏng hẳn giọng. Giờ tớ cũng đang tập thêm về cái khoản rung chậm vì lỡ thích Opera nghe mà ko hát theo thì ko chịu đc , mặc dù trình còi nhưng ai cấm đc đam mê luyện tập nhờ :D
    Hôm nào anh em offline ở 1 quán cafe nào đó cho bật đĩa rock rồi ngồi hát đê, máu gặp người cùng sở thích quá Có YM và số phone ai có nhã hứng thì gọi liên lạc cái nhé
    Được Black_Hands sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 25/05/2006
  7. playmusic

    playmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Hát hay ko cần hát cao, đúng là thế, tui mình chỉ muốn luyện hat lên cao nhất có thể, đề khi diễn thì hát thấp xuống chút là đủ lực để quậy và an tòan hơn. Rất tiếc minh rất khoái offline voi anh em, nhưn gmình ở SG nen ko thể
  8. Rockme82

    Rockme82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cậu ở band nào thế, khi nào lên quán Holy Land đi 193 Đặng Tiến Đông, Quán của ban Thánh Giá Đỏ , tôi hay ở đó.
    Tất nhiên mình cũng "gào thét" trong tầm thôi chứ ko đến nỗi "phung phí" , chỉ muốn "phá ngưỡng" một tý. Đúng là sau khi hò hét hơi khản cổ 1 tý ( sau đó lại BT chứ ko phải là câm mấy ngày ) thì mấy hôm sau thấy cổ họng mình rất thoáng , cảm thấy "cứng cáp" lên rất tốt, thật đấy.
  9. playmusic

    playmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    up cho cái topic này nào, anh em quen het roi à
  10. izzy_gtr

    izzy_gtr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hà, vừa hoàn thành xong "công trình" về giọng óc, paste sang bên này, các bác xem và nhận xét giúp e nhé :D
    Hà, sau một thời gian tìm kiếm, nghe ngóng, hỏi han,tập luyện và bắt chước, cuối cùng tớ cũng tổng kết được chút kết quả tương đối về loại giọng mà 2 ca sỹ Michael Matijevic của Steel Heart và Rob Halfod ( ko biết viết đúng ko :| ) của Judas Priest đã sử dụng rất thành công để tạo nên chất nhạc heavy metal có một ko hai. Những gì mình viết là những gì mình đã chắc chắn sau một thời gian sưu tầm và kiểm chứng, nếu có gì thiếu sót nhờ mọi người góp ý thêm. Hy vọng bài viết này sẽ giúp những bạn nào có quyết tâm theo đuổi loại giọng này mà ko có điều kiện đc học trường lớp đàng hoàng (như mình) có thể yên tâm mà tập luyện.
    1/Giới thiệu chung.
    2/Tập luyện thế nào để có một giọng óc "đẹp".
    3/Một vài lời khuyên khi sử dụng.
    1/Giới thiệu chung:
    Hiểu một cách đơn giản: Hát giọng óc tức là hát các nốt RẤT CAO có vị trí từ trán lên đến đỉnh đầu, và để đi đến các nốt rất hấp dẫn đó có 2 con đường luyện tập:
    1 là kiên trì với con đường thanh nhạc cổ điển, cách này theo mình nghĩ có hạn chế với tuỳ từng người ( vì nam giọng Tenor có xu hướng rất cao, 2 loại giọng basso - nam trầm và baritone - nam trung ko thể bằng ), và tuỳ từng loại thanh đới bẩm sinh của từng người ( thanh đới mỏng và ngắn có thể chịu đựng đc những nốt cao ). Nhưng nếu vì một lý do nào đó bạn phát hiện ra mình là giọng tenor hoặc có thanh đới tốt thì đi theo cách này là quá tuyệt, không còn gì để nói.
    2 là đi theo một con đường KHÁC, hát theo một cách KHÁC, tạm gọi là giọng mái ( hoặc giọng mũi ), lưu ý giọng giả thanh là chỉ cách hát này nhưng ở phụ nữ (...) thôi, đối với nam thì nó ko gọi là giả thanh ( cô em bảo thế ). Như vậy thì theo cách này, giọng óc chính là từ giọng mái do tập luyện chăm chỉ mà lên.
    2/ Tập Luyện ! ! !
    a/ Hát giọng mái.
    Vấn đề chính là giọng óc mà chúng ta tập, nghe nó rất giả hơn và mỏng hơn giọng thật, nếu tập chưa đến nơi đến chốn mà đem đi diễn thì ... hậu quả sẽ khó lường. Vậy thì làm thế nào để cho nó trở nên NHƯ THẬT? Nên trước khi tập luyện tớ muốn nhấn mạnh đến vai trò của việc LUYỆN THANH. Tuy cách hát khi luyện thanh và cách hát giọng óc nằm trên 2 con đường khác nhau nhưng ảnh hưởng tới nhau rất nhiều, ảnh hưởng cả đến bạn nữa.
    Nếu bạn đã xác định tập ĐỂ DIỄN bằng giọng óc thì bạn nên tích cực luyện thanh để mở rộng âm vực của giọng mình ra (lưu ý là âm vực của giọng thật trước đã). Vocal của SteelHeart đã mở gần hết các xoang miệng, mũi và trán ( lão còn có thể hát cao hơn nữa, ở nước ngoài có những ca sỹ có thể hát đc đến hơn 5 quãng 8, tất nhiên là tính cả bằng giọng óc rồi ) , hắn hát = giọng thật ở những nốt cao rất tốt và đẹp, theo tớ giọng thật của cha này chắc cũng phải tới Sí hay Đố là ít . Vì những thành quả từ việc luyện thanh đó, nên nghe She''s Gone hay We All Die Young hắn hát rất "phê", rất "thật".
    Bạn có thể vừa bắt đầu manh nha tập giọng óc song song với việc luyện thanh như đã nói ở trên. Nhưng vẫn phải có một nền tảng cơ bản thật vững hehehe, không thể khác được.
    Hát giọng mái: Cái này dễ làm mà khó nói , gần giống như việc huýt sáo là bản năng, tự nhiên chả ai chỉ cũng làm được.
    Khi hát giọng mái, bạn sẽ hát với cảm giác âm phát ra từ " cổ trở lên ", hoàn toàn ko dùng ngực hay bụng ... bạn sẽ có cảm giác thanh đới ko phải làm việc, âm thanh đc tạo ra như ở trong xoang mũi, nên âm sắc nó tạo ra nghe yếu hơn, mỏng hơn, giả hơn giọng thật.
    Hãy bắt đầu với những nốt mà bạn có thể hát tốt bằng giọng mái, cố gắng hát to, rõ bằng cách dùng nhiều hơi thở hơn, mở rộng miệng hơn ( hát như khi ngáp ), nên tập trung sự chú ý vào mặt của mình đặc biệt là 2 các xoang mũi và trán, vị trí các nốt sẽ hình thành từ môi trên lên đến đỉnh đầu.
    Cố gắng hát to, khi hát to, âm sắc phát ra chắc chắn sẽ "chua", "thé" và có thể sẽ hơi ... tởm ( hehe mới tập mà ) nhưng phải vậy. Keep Rocking!
    Khi bạn hát nốt cao, bạn sẽ cảm thấy mặt mình có cảm giác rung ở xoang nào đó, nốt cao nhất lúc này sẽ rung ở khoảng xoang trán, khi hát bạn hãy nhướn mày lên đễ "bám" vào đó ( giống như tập bấm phím khi mới chơi guitar thôi ) .
    Vậy đó, khi bạn hát tới một nốt rất cao, rất chói và vang, (càng vang càng tốt) óc bạn có cảm giác rung lên bần bật , bạn cảm giác thấy các xoang càng ngày càng đc mở rộng ( tức là càng ngày càng to và vang hơn ) nghĩa là bạn đang tập đúng giọng óc.
    Hàng xóm mà phàn nàn là bạn đã thành công, cố lên!
    b/Để cho giọng óc "như thật":
    b/ (tiếp)
    Cái này thì phải bắt buộc bạn phải nghe nhiều theo các ca sỹ, bắt chứơc đc như ngươì ta cũng là một thành công lớn lắm vì cách phát âm, nhả chữ ảnh hưởng đến độ "thật" của câu hát . vocal của Steelheart hay JudasPriest đã thành công trong việc này, rất hiệu quả. Bạn chỉ có thể tập luyện và tập luyện theo 1 mẫu nào đó bạn thích đến khi nào bạn thấy ổn thì thôi. Hãy tập và record lại giọng mình, nghe và rút kinh nghiệm... còn 1 điểm nhỏ mà theo tớ, khi hát giọng óc ta tuy ko dùng đến giọng ngực hoặc ở bụng nhưng cột hơi và điểm tựa thì vẫn giữ nguyên như khi luyện thanh, tức là vẫn phải dùng sức đấy, người càng khoẻ thì hát càng tốt .
    Yeah ! Xong rồi, chúc may mắn.
    À, có một ví dụ nhỏ là 1 câu trong bài 39 Độ Yêu mà có Viết Thanh của Unlimited hát . Câu này " Rồi đêm quá dài em thấy đêm ko yên lành ... tình ta có thế vỡ tan ... rồi theo GIÓ CUỐN bay xa " <=== đấy là đoạn chuyển từ giọng thật lên giọng mũi và lại về giọng thật, tuy nhiên e này chuyển sao khéo = steelheart đc.
    Cách chuyển giọng, về lý thuyết chỉ là vấn đề làm chủ hơi thở và nắm vững vị trí, tập nhiều sẽ có một ý thức và sẽ tự làm được. Ko cần phải nói nhiều.
    Sắp tới chắc a Joon sẽ up demo She''s Gone lên, bài này a chuyển từ giọng thật lên giọng óc rất chuẩn, nghe khủng vãi hiện giờ chưa có host, bạn nào có nhu cầu liên hệ với ai đó trong topic này để đc nghe. (Lưu ý nhà nào có mèo thì cẩn thận, kẻo nó chạy đấy)
    3/ Một vài lời khuyên khi sử dụng :
    Bạn nên biết cách điều chỉnh các effect cho vocal, như thế sẽ làm tăng hiệu quả cho người nghe. Đi hát Karaoke mà có She''s Gone là sướng nhất, dễ nhất
    Khi việc tập luyện đạt đc kết quả như mong muốn, và bạn chuẩn bị diễn bài này, hãy hối lộ cha nào chỉnh mixer 1 bao vina để chắc ăn.

Chia sẻ trang này