1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao lại gọi là đường và phố??????

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nhim2012, 19/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Sao lại gọi là đường và phố??????

    Ví dụ: phố Khâm Thiên (chả ai nói đường Khâm Thiên) hoặc đường Lê Duẩn (mà ko phải phố Lê Duẩn).
    Ai đặt ra quy định gọi phố, đường kiểu này???
  2. tonnuchimse

    tonnuchimse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ngày xưa, đường không có nhà cửa trên đó hoặc lác đác rất ít
    Còn phố thì nhà cửa san sát
    Sau này dân cư nhiều, đường thành phố
  3. superdancer

    superdancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đường là những nơi tập trung cả cơ quan ( Rất nhiều) và nhà dân,
    Phố chủ yếu là nhà dân
  4. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    phố vì hai bên có nhà cửa và có cửa hàng cửa hiệu buôn bán ( ở hà nội ) còn đường thì không nhưng nói như thế không thoả mãn tất cả ví dụ trong tp HCM thì phố người ta cũng gọi là đường ,trong đấy không gọi là phố , có thể là do thói quen dùng từ nữa .
  5. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Đường là nối giữa 2 quận, huyện khác nhau
    Phố là chỉ trong 1 quận, huyện đó mà thôi,
  6. MisterPotato

    MisterPotato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Do Quen mồm thôi
  7. hieu86

    hieu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    0
    có lý
  8. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đường Tây Sơn chỉ nằm trong quận Đống Đa
    Đường Đại Cồ Việt chỉ thuộc HBT, cả đường Trần Khát Chân cũng thế.
  9. rongnho_

    rongnho_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    như thế này là chuẩn nhất
  10. energy06

    energy06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    1.323
    Đã được thích:
    0
    Đường thường có trước, dùng để đi lại là chủ yếu. Sau nhà cửa mọc lên 2 bên đường, nếu phát triển thì thành phố, có thể đổi gọi bằng phố, nếu không vẫn cứ gọi là đường. Ví dụ đường Hoàng Hoa Thám, đường Đại Cồ Việt v.v...
    Những đường lớn, mới mở bây giờ như Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, sau 10 năm nữa có thể cũng biến thành phố đấy.
    Khi nói tới phố là phải nói tới nhà cửa, cửa hiệu 2 bên vỉa hè. Bởi vậy phố có tính không gian, đường thì không. Ta có thể nói ở trong phố chứ không thể nói ở trong đường được. Tiếng Anh, Nga cũng thế.
    Người Sài gòn từ vựng nghèo nàn hơn nên chỉ nói đường mà thôi .

Chia sẻ trang này