sao lại thế? chả hiểu Các bác có bao giờ đặt câu hỏi, "Tại sao có những người, những tổ chức lại chỉ đi cho tiền, đi tài trợ nhỉ??" Mà ko biết cái được của họ là gì?? VD như các tổ chức Phi Chính Phủ... E đọc 1 cuốn sách cũng đề cập đến cái này, nó bảo "đem cho để được nhận" "nhà giàu cho tiền để giữ tiền" nhưng ko giải thích tại sao lại thế (bó tay!)
Mất tiền là mất ít, mất danh là mất nhiều. Cho tiền tài trợ nó cũng giống như thế, khi nào rảnh có thời gian ấy xem phim Bố Già(The God Father) là hiểu liền
Vấn đề tài trợ nó có 3 mục đích:Quảng cáo,Tiếp thị và PR Nói bi h thì hơi dài click vào chữ ký của tớ có phần nói về mấy cái nè đó
Ý của mình hơi lủng củng. Mong bạn đọc xong cũng hiểu được chút ít Các tập đoàn xuyên quốc gia, các công ty lớn thường thông qua các tổ chức phi chính phủ (NGO) như: JAIKA,.... để cho các tổ chức này tài trợ cho các dự án xây dựng các cơ sở hạ tầng: đường xá, cầu cống,....Sau đó các công ty tập đoàn kia mới tiến hành đầu tư vào nước sở tại bởi khi đó họ đã có sẵn cơ sở hạ tầng khá hoàn thiện. Lấy VN như thế này cho bạn dễ hiểu: 1 công ty muốn đầu tư để khai thác khoáng sản ở 1 tỉnh miền núi. Nhưng do việc vận chuyển từ nơi khai thác đến nơi chế biến rất khó khăn nên họ thông qua NGO để giúp họ xây đường xá. NGO vốn có thế mạnh về kỹ thuật, các mối quan hệ nên dễ dàng làm được điều này PS: Không biết đọc xong bạn có hiểu gì ko?
Với một vài chính phủ, họ có các tổ chức tài trợ để PR nước họ, chính phủ họ nhưng nhiều khi lại là một cách kiếm việc về cho chuyên gia, người lao động, các doanh nghiệp của nước họ. Ví dụ, các chương trình tài trợ của Nhật chẳng hạn, đi kèm với đó sẽ là các điều kiện phải sử dụng Chuyên gia Nhật, Nhà thầu của Nhật, máy móc mua từ Nhật, vật liệu....đều từ Nhật hoặc của các công ty Nhật...Từ đó mà suy ra tiền từ Nhật lại về với Nhật, đem lại lợi ích cho nước khác nhưng cái quan trọng nữa là Uy tín và Tiếng nói ủng hộ của các nước khác với Nhật tại các tổ chức quốc tế. Họ chẳng mất gì đâu, được nhiều là khác. Tất nhiên, một số trường hợp thì vì mục đích chung, vì cộng đồng chung thật sự... Vì các tổ chức đó (hoặc chính phủ thành lập tổ chức đó) lo sợ sự bất ổn, đói nghèo, bệnh dịch...của các quốc gia hay vùng lãnh thổ nào đó sẽ ảnh hưởng đến nước họ hay nói rộng ra là nguy hiểm cho cả thế giới . Ví dụ, các nước có nguồn dầu lửa lớn khi xảy ra chíên tranh thì giá dầu tăng này, nước bùng phát bệnh SARS hay cúm gà sẽ lây lạn bệnh dịch này cho cả khu vực...Do vậy, các tổ chức quốc tế sẽ tài trợ hay kêu gọi tài trợ giúp ổn định, tái thiết tình hình chính trị hay ngăn ngừa dịch bệnh của những khu vực/quốc gia bị ảnh hưởng. Thế gọi là vì lợi ích chung.