1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao mai điểm hẹn ?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi ManicGal, 04/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ManicGal

    ManicGal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    sao mai điểm hẹn ?

    Hi all!
    không biết mọi người có theo dõi chương trình Sao Mai Điểm Hẹn không ?
    Tôi thấy Tùng Dương hát rất ấn tượng , rất jazz :D ,( nói bậy vậy thôi , tôi có biết Jazz là gì đâu , chỉ mới nghe Nat King Cole )
    nhưng nhạc Việt Nam , tôi chỉ hứng thú với Lê Minh Sơn , rất điên ... ... bài YÊU , Tùng Dương hát đỉnh ko chịu được , kĩ thuật mà giàu cảm xúc
  2. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hehe,chủ yếu là bài hát hay wá mức,hic hic ...giấc mơ không là thực...ý thơ không là thực ...nhưng mà ...vết đau anh là thực...oài...hay ********
    nhưng cái kiểu tự sự của Mr tùng dương coi bộ không được nhiều người thích lắm,bạn Kasim hát hào hứng thế,tuy nhiều lúc hơi nhạt nhưng hợp với nhạc bi giờ hơn
    thằng này hát hơi hoàn hảo,nên nhiều lúc làm mình khó chịu khi nghe
    hehe,đừng lạm dụng từ điên thế chứ bạn,ông đấy chả điên, nhưng mà chắc không cũng phải người
  3. ublong2e

    ublong2e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cai cau Tung Duong nay neu chi hat ho binh thuong thoi thi con nghe duoc, dang nay cu phai la toang len la " toi yeu jazz, blues lam" thi khong the ngui duoc. To chat cua 1 nguoi hat jazz la phai tram tinh, khong bon chen , may ban xem Peter Cincotti hay Michael Bublé thi thay. Dang nay chang Tung Duong nha ta phai keu gao nhieu qua, con gi la tinh hoa troi cho.
    Con ve cai ong "nhac si" Le Minh Son thi noi that la sang tac nhac nhu ong thi toi viet bao nhieu bai ma cha duoc. Nhac gi ma cu ngang phe phe, roi tuyen bo la ket hop hien dai va dan toc, len bao chi khoe la da sang tac hon 300 ca khuc ...Sao khong tinh tao ma thay rang tat ca may tro do chi loe duoc may nguoi yeu bong via thoi .Dieu quan trong nhat la bai hat co di duoc vao long nguoi hay khong?
    Ong Le Minh Son nay rat ac, du do may em Tung Duong, Ngoc Khue hat nhac cua minh roi them cac anh chi "nghe si rom" cua Ha Noi bu vo khen la "ca tinh" thanh ra 2 ban ca si tre nay dang bi ao tuong , lo lung tren may , chac kho ma xuong dat duoc.
    Bao chi thi cung u u cac cac, bi dam "nghe si rom" no "thuoc" cho nao la Le Minh Son la "thien tai", "duoc gioi trong nghe danh gia cao" v.v...Chang hieu cai cum tu "gioi trong nghe" nay la dai dien cho bao nhieu nhac si nua day , hay chi la 1 nhum nguoi tu boc thom lan nhau trong thoi buoi vang thau lan lon nay ?!Nhu vay cung la 1 cach lua dao roi con gi. Ha ha, nghi lai Le Minh Son dung la "thien tai" nhung la "thien tai khong tac pham".DDDDDD
  4. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hehe,làm ơn viết có dấu giùm cái,phải căng mắt ra mà đọc đây nè
    chả lẽ khi mình yêu một cái gì đó mà mình lại không được quyền nói ra sao,chả lẽ cứ phải im lặng thì mới là tốt đẹp sao,làm gì có cái chuyện kỳ khôi thế. Không có chuyện cứ người hát Jazz là phải trầm tĩnh,là phải không bon chen,nhiều khi cuộc sống bắt người ta phải thế,nhưng người ta yêu Jazz thì người ta vẫn cứ yêu Jazz thôi.
    bạn cũng đừng quá khắt khe như thế,hì hì,những người như Lê Minh Sơn là rất đáng trân trọng,lẽ ra bạn nên thấy tự hào mới đúng
    Còn để trả lời câu hỏi nhạc của Lê Minh Sơn có đi vào lòng người thì xin được phép trả lời là có,ít nhất là một người
  5. ublong2e

    ublong2e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ban noi dung roi, yeu thi phai noi la yeu, nhung "gao thet" qua nguoi ta thay ngay la gia tao. Toi va ban cung cho xem Tung Duong se theo "jazz" duoc bao lau nhe.
    Con ong Le Minh Son, neu ban doc may bai phong van moi day xem ong "danh bong" cho ga nha mot cach lo lieu nhu the nao thi se hieu ra chan tuong ngay thoi ma.
  6. guillotine

    guillotine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    hì hì
    thằng này không quan tâm lắm đến những bài phỏng vấn hay cuộc sống riêng tư của bọn đấy
    chỉ quan tâm đến việc bọn nó viết nhạc ra sao và hát ra sao mà thôi,và theo thằng này thấy thì Lê Minh Sơn viết cực tốt,chơi guitar cũng hay,một thứ nhạc lạ lẫm nhưng không quá cầu kỳ,hơi kén tai một tí nhưng lại không quá kiểu cách,nói chung là ổn.
    Còn Tùng Dương,sau này nó thế nào thì không biết,nhưng hiện giờ thì thấy nó hát hay và cống hiến,thế là được rồi,hì hì
    À đúng rồi,nhưng muh đánh bóng cho gà nhà cũng có gì là xấu đâu,hì hì
  7. apace

    apace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý con bà tý với anh guillotine luôn. Tùng Dương tương lai thì chưa ai dám chắc gì cả, nhưng hiện tại cậu bé hát hết sức cống hiến. CHất lượng nhất VN hiện nay rồi còn gì. Nhạc của Lê Minh Sơn rất ấn tượng. Nói thật nhờ mấy cái tên này Lê Minh Sơn, Từng Dương, Ngọc Khuê mà tớ dạo này quay lại với nhạc Việt tý chút. Hôm trước nghe báo chí ca ngợi cũng cẩn thận chạy ra NTMinhKhai Q1 mua cái CD Thanh Lam Trịnh Công Sơn, LMS phối khí đấy. Nhưng mà thấy ko được. Kết hợp này ko chuẩn bằng LMS- TD hay LMS-Ngọc Khuê. Album "bên nhà ao nhà mình" Ngọc Khuê hát quá được.
    Ủng hộ gà nhà, cả năm mới mua 1, 2 cái CD nên toàn mua bản xịn. Thấy ghét mấy cô bán hàng cứ hỏi mình " đĩa gốc hay đĩa in lại?"....
  8. ublong2e

    ublong2e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ban guillotine chắc không fải là dân nghe jazz rồi (vô lộn forum?), bởi vì với kiểu ý kiến ý cò lộc ngộc của bạn tôi thấy bạn hợp với ?onhạc (theo đuôi) quần chúng? hơn . Tỉnh lại đi bạn ơi . Bạn có thấy rằng ông Lê Minh Sơn lên báo chí làm ầm lên đòi phải có giải của HĐ nghệ thuật không? Cuộc thi nào cũng có luật chơi riêng và đã tham gia thì fải chấp nhận. Nếu Tùng Dương là dân ?ohát cống hiến? thì chắc cậu ấy chẳng fải bon chen đe giành được giải thuởng ?ovớt? đó đâu. Bạn có bao giờ tự hỏi rằng tại sao có quá nhiều nghệ sĩ jazz đầy tài năng nhưng họ không chuyển qua hát pop,rock để dễ đoạt giải Grammy không?Bởi vì người ta theo đuổi âm nhạc do thực sự yêu thích chứ không mang một mục đích nặng tính lý trí nào hết. Tùng Dương có thể hát hay ở thể loại nào đó do các "bốc" chứ chắc chắn không thể trở thành một jazzman.
    Còn về cái ông Lê Minh Sơn, nói như bạn guillotine thì tôi buồn cười quá.Không lẽ chỉ cần "...chơi guitar cũng hay,một thứ nhạc lạ lẫm nhưng không quá cầu kỳ,hơi kén tai một tí nhưng lại không quá kiểu cách? thì có thể gọi là ?oviết cực tốt? sao? Hì hì, bạn mà xin làm học trò của "đệ nhất designer chắp vá thổ cẩm " Minh Hạnh ở cái khoản nói nhăng nói cuội bằng những từ ngữ hết sức mơ hồ ra vẻ ta đây nhằm "khè" những người "yếu bóng vía" thì chắc là bả nhận liền đó. Nói chuyện fải có logic chút xíu bạn ơi.
  9. anh1

    anh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    TD hát jazz vào lúc nào, bài nào, ở đâu ??? SMĐH đâu thấy jazz jiếc gì đâu
  10. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Khà khà,
    Bạn ublong2e có lẽ là hơi khắt khe chăng. Suy cho cùng đây là cuộc thi có tính thưong mại thôi mà, tụi thí sinh cũng là loại ca sỹ trẻ thôi. Nói đi nói lại thì ngay cả ở đẳng cấp diva nhà mình cũng có ai hát được jazz cho ra hồn đâu, ở VN chưa có nghệ sỹ Jazz có đẳng cấp, dù là ca sỹ hay nhạc công.
    Trong đám ca sỹ tham gia SMĐH thì đúng là TD vẫn xứng đáng nhất. Dù tôi không thích cậu ta ở hai điểm:
    - phong cách chán, suốt ngày mặc 1 cái áo trong tất cả các chương trình, hát chỉ biết dạng tay dạng chân ngửa cổ lên trời, mặt nhăn nhó. Đấy gọi là "nhập tâm" sao?
    - vì là con nhà nòi nên cũng được nhiều thông tin "bơm vá" thêm nhiều, do đó mà có lợi thế hơn so với các thí sinh khác.
    Về ban tổ chức SMĐH thì quá dở khi thay đổi tiêu chí ở đêm cuối cùng. Cái đó là cái nghiệp dư chắc chỉ có ở VN.

Chia sẻ trang này