1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao phải cấm con chơi ipad

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi huept, 16/12/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huept

    huept Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2016
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    2
    Phương pháp dạy con kiểu Nhật , kiểu Mỹ hay kiểu Do Thái khi cho con học tiếng anh đều có những ưu điểm riêng của nó. Vậy phương pháp dạy con của bố mẹ Việt thì sao?

    Phụ huynh Việt Nam hiện nay đều nhận thức được tầm quan trọng của tiếng Anh đối với con trẻ. Tuy nhiên mức độ quan tâm của từng phụ huynh là khác nhau và có một số chưa chắc đã có phương pháp đúng. Nếu bạn không tin hãy cùng dạy con kiểu Nhật tìm hiểu.

    Đừng “cố” làm thay công việc của giáo viên

    Đa số phụ huynh 7x, 8x ngày nay đều biết tiếng Anh và có thể dạy con học tiếng Anh ở nhà, tuy nhiên chỉ nên dừng ở mức độ hỗ trợ con vì không phải ai cũng có kỹ năng sư phạm. Phần lớn cha mẹ phát âm chưa chuẩn và cũng không thực sự chú tâm vào việc phát âm cho đúng, trẻ em học theo sẽ nói sai rất khó sửa. Những gia đình có điều kiện nên cho con giao tiếp với giáo viên bản ngữ, kết bạn với trẻ em nước ngoài để rèn phản xạ nghe, nói và phát âm.

    Khi cần trợ giúp bé ôn bài ở nhà nên hướng dẫn cho bé tập sử dụng từ điền online của Cambridge hoặc Oxford để nghe phát âm những từ chưa biết. Từ điển Cambridge sẽ cho 2 cách phát âm Anh-Anh và Anh-Mỹ, còn từ điển Oxford chỉ cho 1 cách đọc Anh-Anh, bạn có thể dựa vào chuẩn chương trình học của con để định hướng cách phát âm cho đúng .

    [​IMG]

    Dạy con kiểu Nhật dạy trẻ học tiếng Anh kết hợp rèn luyện kỹ năng sống

    Kết hợp rèn luyện kỹ năng sống

    Nhiều phụ huynh thấy con đạt điểm cao trong những bài test đã yên tâm rồi. Tuy nhiên điểm số mới chỉ là một nửa của vấn đề, điều cốt lõi là con bạn phải sử dụng được tiếng Anh đã học để trao đổi và giao tiếp với người khác. Phụ huynh nên quan tâm đến việc con có được tham gia nhiều vào các hoạt động nhóm, thuyết trình, hát, vui chơi… trong quá trình học tiếng Anh không. Những hoạt động này sẽ rèn luyện khả năng giao tiếp, sự tự tin, kỹ năng vận động và tạo hứng thú cho trẻ.

    Xem thêm: Dạy con kiểu Nhật - Tác hại không ngờ khi cho trẻ học tiếng Anh quá sớm

    Tạo hứng thú học tập cho con

    Rất nhiều phụ huynh đón con từ lớp học về thường hỏi: “Hôm nay cô giáo giao bài tập gì về nhà ?” mà không hề quan tâm đến việc con bạn có thích học không. Tiếng Anh cũng như môn học khác phải tạo được hứng thú cho con thì mới có kết quả tốt được. Thay vì hỏi con hôm nay học gì, bạn có thể hỏi: “Lớp con có bao nhiêu bạn? Con ngồi cạnh ai, con thích bạn nào? Cô giáo con có dễ thương không? Trên lớp hôm nay có chơi trò gì vui không?”.

    Ngoài ra bạn nên khuyến khích bé nghe nhạc , xem phim bằng tiếng Anh và nói tiếng Anh bất kỳ khi nào có thể. Đôi khi bé sẽ xấu hổ nhưng hãy nói với con rằng: “Ai cũng có thể nói tiếng Anh không đúng, kể cả người lớn nên con đừng buồn, sai thì mình sẽ sửa để lần sau nói đúng hơn!”

    [​IMG]

    Dạy con kiểu Nhật phải cho con tiếp xúc với công nghệ

    Sao cứ cấm con xem Ipad?

    Con chúng ta đang sống giữa thời đại của công nghệ, smartphone, máy tính bảng xuất hiện ở khắp nơi. Nhiều phụ huynh còn dùng chúng làm công cụ để cho con chơi lúc bận, dụ cho con ăn , cho con xem trước khi ngủ… Nhưng đôi lúc lại “đùng đùng” tịch thu vì con xem quá nhiều rồi! Rồi thì xem nhiều thì hỏng mắt! Xem nhiều thì không vận động! Lỗi là tại ai? Tại người lớn! Trẻ con hay người lớn đều rất “khao khát” những thứ bị cấm đoán. Vậy tại sao chúng ta không dùng những công cụ đó vào việc học của trẻ?

    Hầu hết các trung tâm anh ngữ hiện nay đều áp dụng cách này, họ thay thế hoàn toàn lớp học truyền thống bằng một lớp học thông minh kết hợp công nghệ kỹ thuật số. Học sinh được học 50% trên máy tính, 50% hoạt động nhóm, hát, thuyết trình, bài tập được thiết kế dưới dạng mini games. Sau khi tham gia các lớp học này các học sinh có kết quả tiếng Anh cao hơn 70% so với lớp học bình thường. Lý do chính là do trẻ rất hứng thú học với máy tính.

    Xem thêm: Cách tạo môi trường giàu ngôn ngữ cho trẻ

    Vậy tại sao các bậc phụ huynh không áp dụng theo phương pháp này nhỉ, hoặc là dạy con tại nhà và phân bổ thời gian hợp lí cho con học, hoặc là cho con đến trung tâm anh ngữ để con được học nhiều hơn.

    Dạy con kiểu Nhật chúc các bạn thành công!

    (Nguồn: http://www.webtretho.com)

Chia sẻ trang này