1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp triển lãm cuốn sách Thư pháp Tuyên Ngôn Độc Lập

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi CTTTQT, 08/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CTTTQT

    CTTTQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sắp triển lãm cuốn sách Thư pháp Tuyên Ngôn Độc Lập

    Đúng 18 giờ chiều ngày 25/05/2007, tại lầu 3 Công ty cổ phần Truyền Thông QT đã diễn ra "Lễ khai bút" tác phẩm Thư pháp Tuyên Ngôn Độc Lập. Đến dự có các Phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Văn Hóa (Bộ VHTT), Báo Thể thao & Văn hóa, Tạp chí Văn Hiến, Nhật Báo - Vũng Tàu...và toàn bộ Ban lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Truyền Thông QT.Đây là một cuốn sách độc bản khổng lồ về thư pháp, thể hiện lại trọn bộ ba tác phẩm được xem là Tuyên Ngôn Độc Lập của dân tộc Việt Nam: bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt, bài Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi và bản Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh. Sách có kích thước: 0,84mét x 2,04mét. Nặng 250kg. Bìa được làm bằng gỗ Vàng Rè, chạm khắc chữ nổi. Chất liệu dùng để viết là giấy Xuyến Chỉ bồi trên Fomech dày 0,5cm. Đây là một vài hình ảnh của buổi khai bút:
    [​IMG]
    Trịnh Tuấn đang kí lạc khoản vào tác phẩm thư pháp Nam Quốc Sơn Hà

    [​IMG]
    Trịnh Tuấn đang trầm ngâm ngắm lại trang đầu tác phẩm vừa hoàn thành

    [​IMG]
    Những người chứng kiến chăm chú xem tác phẩm

    (QT Corporation) - Đến chiều ngày hôm qua 7/6/2007, tác giả Trịnh Tuấn đã thực hiện xong hai trong ba tác phẩm thư pháp Tuyên Ngôn Độc Lập. Dự tính đến hết ngày 15/6 sẽ hoàn thành thiện tác phẩm, bước vào giai đoạn chuẩn bị cho ra mắt tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam trong dịp kỷ niệm 60 năm Đền Ơn Đáp Nghĩa 27/7. QT Corporation đã ghi lại được những hình ảnh trong quá trình thực hiện tác phẩm đồ sộ này (Ảnh: Lê Phước - Phóng viên VTV3 - Đài Truyền hình VN.)


    [​IMG]
    Gò lưng vẽ chữ bên hồn văn xưa...

    [​IMG]
    Từng trang nét đậm nét mờ
    Núi sông chỉ điểm vần thơ thánh hiền.

    [​IMG]
    Trăng rằm chiếu giữa lòng nghiên
    Giục tay son thảo nét tiên mực thần.

    Được CTTTQT sửa chữa / chuyển vào 17:56 ngày 09/06/2007
  2. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ghê thật, ý tưởng lớn của một tâm hồn lớn! Đúng là Hà Thành Đệ Nhất Thư Pháp Việt! Tôi gọi anh là người giữ lửa cho chữ Việt! Trân trọng!
  3. CTTTQT

    CTTTQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Trang chủ > Văn học > "Tuyên ngôn độc lập" viết bằng nghệ thuật thư pháp
    "TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP" VIẾT BẰNG THƯ PHÁP
    (28/05/2007)
    Ngày 25.5, Trịnh Tuấn (SN 1981), một người yêu nghệ thuật thư pháp Việt Nam đã khai bút viết cuốn Tuyên ngôn độc lập của Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh bằng nghệ thuật thư pháp.
    Tác giả đã có ý tưởng kết hợp 3 tác phẩm được coi là những bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc VN qua các thời kỳ lịch sử: bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt; Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi và Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thành một tác phẩm viết theo lối thư pháp trên chất liệu gỗ. Cuốn sách dày 40 trang, mỗi trang dày 0,05 mét.
    Theo tác giả, mỗi trang sách là một tác phẩm nghệ thuật. Bài thơ Thần sẽ được thể hiện trên nền in hình con rồng thời Lý. Bài Bình Ngô đại cáo được thể hiện trên nền giấy in hình con rồng thời Lê. Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được thể hiện trên nền in hình bông hoa sen trắng.
    Đây là cuốn sách ngoại khổ với chiều rộng 0,84 mét, chiều dài: 2,04 mét, nặng 2,5 tạ. Bìa sách được làm bằng gỗ vàng rè, một loại gỗ đặc biệt quý hiếm chỉ có ở Thanh Hoá. Để những nét chữ thư pháp nổi lên trên mặt gỗ, tác giả sử dụng một loại giấy chuyên dụng bồi fomech có keo vĩnh viễn (của Trung Quốc) và gắn kết với mực Tàu được chế tạo theo bí quyết gia truyền. Tác giả cho biết kinh phí thực hiện cuốn sách này khoảng 500 triệu đồng và thực hiện trong 2 tháng.
    Cuốn sách khẳng định giá trị trường tồn và giá trị văn hoá của Tuyên ngôn độc lập. Đây cũng là một món quà tri ân của lớp thanh niên đến anh hùng liệt sĩ đã cống hiến và hy sinh vì độc lập Tổ quốc. Cuốn sách dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20.7 và chính thức ra mắt công chúng nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27.7) trong một cuộc triển lãm của Trung tâm triển lãm nghệ thuật Việt Nam tổ chức.
    Hương Mai
    http://www.baovanhoa.vn/vanhoc/1743.vho
  4. nhuocthuy

    nhuocthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thấy mà ghê!
  5. CTTTQT

    CTTTQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ừ, ghê thật!
  6. Newfarmmer

    Newfarmmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Bác Trịnh giờ giầu nhể
  7. CTTTQT

    CTTTQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nghe đồn bác ấy không phải ăn xin!
  8. CTTTQT

    CTTTQT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    TRỊNH TUẤN & Cuốn thư pháp gỗ khổng lồ!
    (TT&VH, số 66 - 2/6/2007) -Sau thư pháp truyện Kiều dài 300m, cùng triển lãm Giao Duyên Hồn Chữ Việt cùng nghệ sĩ bú lửa Dzũ Kha, mới đây vào ngày 25/5 anh đã lại ?~khai bút? cho một ?okỷ lục mới? có tên: BỘ THƯ PHÁP TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP, thể hiện lại bằng thư pháp dưới hình thức một cuốc sách gỗ cỡ lớn, với chiều dài 2,04m, chiều rộng 0,90m và nặng gần 300kg (dự tính ra mắt vào ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 tới).
    - Xuất phát từ ý tưởng nào anh lại chọn 3 tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập để thể hiện?
    Ngày 27/7 năm nay là tròn 60 năm kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ. Nhân dịp này tôi đã có ý tưởng thể hiện lại bằng thư pháp Việt 3 tác phẩm trên với một mong muốn được ghi chép lại công ơn của những người đã ngã xuống, đã hy sinh một phần xương máu và toàn thể những ai đã đóng góp sức mình cho nền độc lập của đất nước. Cuốn sách tôi thực hiện lần này là việc tập hợp 3 tác phẩm được xem là Tuyên Ngôn Độc Lập của Việt Nam trong 3 thời kỳ lịch sử khác nhau là Nam Quốc Sơn Hà hay còn gọi là Bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, bài Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi và Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh đánh dấu 3 bước ngoặt lịch sử hào hùng của dân tộc. Chính vì điều đó tôi tập hợp lại dưới dạng văn bản thư pháp, qua đó vừa để thể hiện tính liên tục của lịch sử vừa để tôn vinh giá trị của các tuyên ngôn, vừa để khẳng định vai trò lịch sử cũng như nghệ thuật của 3 tác phẩm ấy.
    - Có người cho rằng việc anh chọn làm sách về thư pháp vô tình hay hữu ý đã di lại ?ovết chân? của một người trước anh. Vậy để tránh ?ođụng hàng? tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập của anh lần này có gì khác, mới về cả nội dung và hình thức, thưa anh?
    Sách tôi làm lần này bằng gỗ Vàng Rè, một loại gỗ quý được đặt mua tận trong miền Trung. Bìa 1 và bìa 4 của sách được chạm khắc tinh xảo cho tựa đề bằng thư pháp, với khối lượng đến hơn 1 tạ. Chính những hoa văn của gỗ đã góp phần tôn vinh đường nét của thư pháp, tạo cho hiệu ứng hoạ tiết những gam màu tự nhiên mà không kém phần nghệ thuật. Về giấy viết bên trong, tôi dùng giấy Xuyến cỡ lớn, bồi trên fomech có độ dày khoảng trên dưới 5mm, giá thành cho mỗi tờ khi hoàn thiện là 1 triệu hai trăm nghìn đồng. Ngoài ra nền cho các tác phẩm cũng được thiết kế, trình bày rất công phu. Ở bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, tôi sử dụng hình nền là con rồng thời Lý, ở tác phẩm Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi, hình nền là con rồng thời Lê, và tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập của Hồ Chí Minh, hình nền là hoa sen.
    - Để đầu tư cho cuốn sách này thực sự xứng tầm, ngoài công sức ra chắc hẳn anh sẽ phải bỏ ra rất nhiều tiền của. Vậy anh ?ohuy động vốn? từ đâu?
    Tôi làm với cái Tâm của một người công dân Việt, rất tự hào về các thế hệ cha ông đã làm nên đất nước này. Tôi có được bao nhiêu cũng sẽ dành cho cuốn sách này bấy nhiêu, dẫu có phải vay nợ lãi tôi cũng làm cho tới cùng. Thú thực tôi cũng chỉ lo đủ tiền bút mực. Nhưng quan trọng hơn tôi luôn luôn tin tưởng rằng, ba tác phẩm thư pháp Tuyên Ngôn Độc Lập sẽ được ra đời vì niêm tin ấy cũng giống như niêm tin san sẻ của cộng đồng. Tôi cũng tin sự tự hào dân tộc của cộng đồng sẽ được cụ thể hoá bằng những việc làm và đóng góp thiết thực.
    - Sau kỷ lục Truyện Kiều ra mắt, anh đã trao lại tác phẩm cho ban quản lý khu di tích Nguyễn Du ?" Hà Tĩnh. Vậy còn cuốn Tuyên Ngôn Độc Lập lần này sẽ như thế nào?
    Tôi có ý định sau khi ra mắt ba tác phẩm trên ở Hà Nội sẽ nhờ Công ty cổ phần Truyền Thông QT (QT Corporation) triển khai ra mắt ba tác phẩm tại Thành phố mang tên Bác trong dịp Quốc khánh 2/9. Sau đó tôi sẽ tặng lại cho một Bảo tàng nào đó, ví dụ như Bảo tàng lịch sử Quân đội. Vì lẽ dĩ nhiên nơi đây là nơi lưu giữ các hiện vật về lịch sử chiến tranh Việt nam, cũng là nơi thế hệ hôm nay tìm đến để ghi nhớ và vinh danh những chiến sĩ làm nên hai chữ Việt Nam trong Tự do và Độc lập.
    Yến Khương
    (Thực hiện)
    Được CTTTQT sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 12/06/2007
  9. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    Kinh thật!
  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chú Vĩnh Ái Hồng cũng làm một cuộc cách mạng đi. Tôi nhớ là có lần chú đã 1 mình vác bút lông sang thi thố với Trung Hoa đại lục. Trong số những người tôi biết mặt thời kỳ đầu của Dĩ Trà Hội Hữu, thì chú là người có tài năng nhất!

Chia sẻ trang này