1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SÁP VUỐT TÓC LÀ GÌ? (Phần 2: Pomade)

Chủ đề trong 'Trung tâm thông tin TP Hồ Chí Minh' bởi hotrieuvy, 19/12/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hotrieuvy

    hotrieuvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Pomade là dòng sản phẩm tạo kiểu tóc được biết đến như là "ông tổ" của các sản phẩm tạo kiểu tóc hiện nay trên thế giới với đặc trưng giữ nếp cực tốt dành riêng cho những kiểu tóc bóng bẩy, sang trọng và lịch lãm khẳng định đẳng cấp quý ông của người sử dụng.
    [​IMG]

    Từ thời "ngày xửa ngày xưa" khi mà những nền văn hóa cổ đại phát triển rực rỡ, người ta đã biết sử dụng mở động vật (thường là mỡ heo, mở gấu) bôi lên tóc nhằm giữ cho tóc cố định và có một vẻ ngoài bỏng bẩy, hoàng gia, sang trọng và lịch lãm. Đó chính là thời kì đầu của các dòng Pomade nói riêng và các sản phẩm tạo kiểu tóc nói chung trên thế giới. Đến thế kỉ XX, các dòng Pomade gốc dầu có thành phần sáp ong và mỡ heo bắt đầu trở nên phổ biến.

    [​IMG]

    Trải qua nhiều giai đoạn phát triển và nâng cấp, Pomade ngày nay được biết đến là dòng sản phẩm có độ giữ nếp, thành phần khá giống với Wax và Clay nhưng Pomade có độ bóng nhất định sản xuất dành dành riêng để khẳng định đẳng cấp của người đàn ông đích thực phù hợp các kiểu tóc cần độ bóng, các kiểu tóc classic cổ điển, lịch lãm như Slickback, Classic Pompadour, Quiff Hairstyle,... Thật sự theo cảm nhận của mình, tóc càng dài thì xài Pomade càng đẹp (tất nhiên không phải quá dài có thể thắt bính được như Ngũ A Ca trong Hoàn châu cách cách đâu nhé ==).

    [​IMG]

    Xét về thành phần cấu tạo và chất sáp, chúng ta có thể chia Pomade ra làm các loại:

    Pomade gốc dầu (oil based): như đã đề cập ở trên, Pomade gốc dầu là loại sản phẩm truyền thống và lâu đời có thành phần từ mỡ hoặc dầu, tinh dầu, sáp ong với ưu điểm giữ nếp cao, độ bóng tốt nhưng lại có đặc điểm khiến không ít người cảm thấy khó chịu là khó gội rửa (do tính "Build-up" cao khi vẫn còn 10-15% sản phẩm trên tóc sau khi xả gội. Nếu muốn xả gội hoàn toàn, bạn cần phải có sự trợ lực của các loại dầu xả, dầu gội chuyên dụng gội 2-3 lần liên tục mởi có thể phá vỡ liên kết chắc chắn của các phân tử gốc dầu có trong sản phẩm).
    [​IMG]

    Ngược lại, đối với những người thích phong cách cổ điển và sành chơi sáp thì đặc trưng này của Pomade gốc dầu lại trở thành ưu điểm khi tóc sẽ được trở nên bồng bềnh đầy sức sống hơn khi được nuôi bằng chất dinh dưỡng có trong 10-15% sản phẩm còn sót lại và cũng giúp tiết kiệm lượng pomade cho lần sử dụng tiếp theo. Tuy nhiên, đối với phần đông những người còn lại, đây quả thật là một sự khó chịu thấy rõ. Do đó, các hãng sản xuất đã phát triển thêm các dòng Pomade gốc nước.

    [​IMG]

    Pomade gốc nước (water based): là dòng sản phẩm có những đặc tính gần tương đương với Pomade gốc dầu nhưng rất dễ gội rửa dù chỉ bằng nước lạnh do được cấu tạo từ các phân tử gốc nước rất dễ bẻ gãy liên kết. Qua thời gian phát triển, các dòng Pomade gốc nước đã dần bắt kịp về mặt hiệu năng so với các dòng Pomade gốc dầu. Một số dòng Pomade gốc nước nổi tiếng tại Wax for man như: Reuzel Blue Pomade, Suavecito Firm Hold,…
    [​IMG]


    Ngoài hai dòng Pomade gốc dầu và gốc nước, trên thị trường còn xuất hiện các dòng Pomade khác như Clay Pomade, Unorthodox Waterbased Pomade,...

    Cách sử dụng

    Với tính chất của một sản phẩm dành cho sự lịch lãm, sạng trọng, cách sử dụng của Pomade không thể thiếu chiếc lược răng dày đặc trưng như những anh chàng lịch lãm bước xuống từ những chiếc Roll Royce hay mô tô Triumph, Harley,... luôn trên tay ngay chiếc lược để tạo lại kiểu tóc. Cụ thể:

    • B1: Gội sạch tóc và sử dụng pre-styling. Sau đó, dùng mấy sấy, lược và các dụng cụ tạo hình nếp tóc theo ý muốn cho đến khi tóc bạn khô hẳn.
    • B2: Lấy một lượng Pomade vừa đủ khoảng 1 đốt ngón tay (1 scoop) vào giữa lòng bàn tay.
    • B3: Xoa đều cho đến khi lượng Pomade mềm dần và thoa đều lên tóc từ chân đến ngọn, sử dụng từ 2 -3 đốt ngón tay (scoop) cho một lần tạo kiểu.
    • B4: Dùng LƯỢC chải đều tóc để tạo nếp. Không nên sử dụng "5 ngón tay xinh xinh" để trực tiếp luồn vào tóc nhé! (Trừ một số dòng Clay Pomade).

    Hy vọng qua bài viết trên, mình đã phần nào cung cấp cho bạn một số kiến thức cơ bản về Pomade. Chúc bạn có được sự lựa chọn ưng ý nhất cho mái tóc của mình và tiếp tục đón chờ phần 3 của loạt bài nhé!

    To be continue...

Chia sẻ trang này