1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sát cánh cùng các tài năng trẻ xứ sở Tăng-gô....................

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi GIA_CAT_LUONG, 18/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hề hề!Bác Thong ly này chơi anh em hay sao ý?Bác chơi toàn Tiếng Anh vào thì dịch đến bao giờ,chết tiền quá .
    Tay này thì em biết rồi,xuất sắc lắm ,cũng là chân chiêu ,nghe nói hắn chỉ cần 15 phút là chinh phục toàn bộ dân Catalan ,nhưng chỉ sợ là hắn lại khoác áo Tây Ban nha ,dù sao thì em nghĩ hắn sẽ khoác áo Argen thôi(gốc gác mà_ với lại khoác áo Tây thì bao giờ vô địch)
  2. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Hehe, xin lỗi bác, em ngại dịch quá, với lại để tiếng Anh cho nó khách quan . Còn chuyện khoác áo đội tuyển nào thì các bác yên tâm đi, hắn đang khoác áo đội U-20 Argentina rồi. Chú này chơi vị trí forward (vị trí số 7 của Caniggia và C.Lopez) chứ không phải striker. Cũng chân trái và có tốc độ tên lửa. Lúc nào bác Gia Cát cho một bài bình luận về các tiền đạo lùi mang áo số 7 của Albiceleste cái nhỉ. Đây là vị trí mà em thích nhất trong đội tuyển thời Cannigia và Lopez, tiếc là trong đội hình của ông Bielsa không có vị trí này.
  3. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thích cách chơi của con chấy Lopez lắm. Mạnh nhất của cậu ta là tốc độ. Chấm hết. Lopez đá rất tốn bóng, bởi khả năng giữ bóng và qua người của anh ta khá hạn chế
  4. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hề hề !bác Gia Cát nói thế nào chứ,đúnglà cách chơi của Lopez tốn bóng thật nhưng tiền đạo chạy cánh như chú Lopez bây giờ Argen thiếu lắm,kĩ thuật qua người không phải là tốt lắm nhưng không phải là không có,cũng tạm được bác ạ.Còn thì tốc độ mới là cái chính chứ,khả năng quấy phá và gây sức ép là khá tốt,ngoài ra em thấy tay này dứt điểm khá tinh tế,chẳng hiểu sao khi về Lazio thì lại thui chột,nhưng tóm lại thì khi đỉnh cao phong độ thì chơi khá ăn ý với Batistuta,là cầu thủ làm bóng khá tốt ,càn lướt thì khỏi chê,điểm mà bây giờ các cầu thủ trẻ chưa có được,ngoài ra thì Lopez còn khá "quái",Riêng em thì em lại thích đội có 1 cầu thủ giống Lopez.
  5. Ricci

    Ricci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    1
    Sao k thấy ai nhắc đến chú striker Julio Cruz ở Inter?! Vào một ngày đẹp trời, Cruz nhả đạn ác phết. Mỗi tội năm nay đầu 3 rùi, mà đã vậy thì sao bì được với Crespo nhỉ! Inter đã mua Cruz ngay sau khi bán Crespo.
    (10/10/1974) - 1m90, 78kg
    Cựu cầu thủ River, Feyenoord, Bologna, Inter.... từng có 44 bàn qua 86 lần xuất hiện tại Feyenoord từ 1997-2000; 27 bàn cho Bologna. Cruz đã giúp Inter thắng Juve 3-1 ngay tại Delle Appi.
    Lối chơi của chàng cồng kềnh này có phần giống Vieri, càn lướt tốt còn xoay chuyển thì như Nistelrooy luôn. Thế mà vẫn chìm nghỉm?!
  6. giangbatigol

    giangbatigol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trình của chú này thì còn kém lắm pác ạ!Nói chung thì chú ý chỉ là "đom đóm" thôi!
  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Barcelona muốn đẩy Saviola đi với giá rẻ
    Tiền đạo đội tuyển Argentina, Javier Saviola, đang trở thành người thừa tại Barcelona, sau khi đội bóng này tậu được chân sút Samuel E''too. Và "thỏ non" sẽ sớm phải ra đi tìm chốn dừng chân mới, do CLB xứ Catalan hiện có quá nhiều cầu thủ ngoài EU.
    Saviola đã được Barca "bật đèn xanh" rằng anh có thể ra đi nếu tìm được một đội bóng ưng ý. Còn nếu ở lại, thì ngôi sao trẻ này chỉ còn chỗ trên băng ghế dự bị. Và đội bóng Tây Ban Nha này sẽ chấp nhận bán Saviola cùng một số cầu thủ khác với giá rẻ, để nhanh chóng gọn nhẹ đội hình.
    Barca thường chơi với một tiền đạo cắm, và đội bóng này đã có vẻ yên tâm về hàng công sau khi chiêu mộ được Henrik Larsson và Samuel E''too. HLV Rijkaard cũng không thích sử dụng tiền đạo nhỏ con như Saviola, bởi ông thích tiền đạo phải có khả năng càn lướt.
    Một lý do nữa là theo quy định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký cho mỗi trận đấu tối đa 4 cầu thủ ngoài châu Âu. Hiện tại, Barca có tới 10 cầu thủ như vậy và họ buộc phải giảm bớt con số này. Phó chủ tịch Barca, Sandro Rossell tuyên bố rằng Javier Saviola, tiền vệ Oscar Lopez, cùng thủ môn Rustu Recber - ngôi sao của Thổ Nhĩ Kỳ tại World Cup 2002 - sẽ được đem bán ngay trong mùa chuyển nhượng.
    Hiện tại, Monaco rất quan tâm đến Saviola. Và mọi việc sẽ được quyết định trong cuộc gặp gỡ sắp tới giữa ban lãnh đạo Monaco và chủ tịch Barcelona, Joan Laporta.
    Tiến Dũng (theo AFP)
  8. DAlessandro

    DAlessandro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Đá tỉnh táo và sáng nhất vẫn phải là Andres D''Alessandro. Trong trận CK với Brazil, nếu để ý sẽ thấy từ lúc D''Alesandro vào, các đợt tấn công được phát động tốt và đa dạng hơn nhiều vì D''Alessandro quan sát và đá một chạm rất tốt. Chằng phải ngẫu nhiên mà cầu thủ này luôn được đá chính trong ĐT Arg kể từ sau WC 2002.
    Mọi người có ai đã xem bài trả lời phỏng vấn của Carlos Bilardo trên báo TTVH cách đây khoảng 1 tháng ko? Đúng là cách nhìn của một nhà chiến lược và chiến thuật tài ba, rất đáng để học tập. Phân tích mà ông đưa ra khác hẳn với những gì mọi người thường được nghe do các tay bình luận dở hơi của VN và thế giới đưa ra (kiểu như lối đá cống hiến, ...). Về phương diện này, nghe nói Valdano nói hay nhưng chưa được xem phân tích của ông về chuyên môn thuần tuý. Cùng Bilardo, Menotti và Cruyff bình luận cũng rất hấp dẫn và thuộc loại đỉnh cao (mặc dù 2 ông này ở trường phái khác hẳn Bilardo)
  9. ThongLyPaTra

    ThongLyPaTra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thấy ở D''Alessandro thiếu độ quái và bản lĩnh của một ông chủ. Điều thứ nhất trong các cầu thủ trẻ Argentina thời gian gần đây gần như không xuất hiện. Điều này thật đáng tiếc, vì chất quái 1 thời là đặc sản của bóng đá Argentina. Chẳng thế mà có nhà báo Brazil nói rằng Argentina bây giờ chơi hiền quá. Còn điểm thứ hai thì ai cũng công nhận là đã xuất hiện ở Requelme, điển hình là trận tranh Cup Toyota với Real. Tôi vẫn mơ có một ngày Bianchi là HLV của Argentina và Requelme lại chơi như trong trận đấu ấy, khi mà các nhà báo đã phải nói "nếu Zidane đáng giá 65 triệu $ thì Requelme phải đắt gấp đôi con số ấy"
  10. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân chính khiến Riquelme thất bại ở Barca chính là bản lĩnh. Về tài năng anh ta đâu có kém ai. Vậy tại sao anh ta lại không thành công?
    Tại Van Gaal không tin tưởng Roman, tại những đồng đội xung quanh anh đẳng cấp không cao, tại anh chưa thích nghi kịp với Liga...? Có rất nhiều lý do nhưng nguyên nhân chính là do bản thân Roman. Không thể nói anh không có tài năng. Xem Roman đá 2 trận liên lục địa với RM, người ta chỉ có thể thốt lên 2 chữ "thiên tài". Cái cách Roman vê bóng, tiếp bóng, khả năng giữ bóng, qua người...một lối chơi vị nghệ thuật. Nhưng tiếc thay chúng ta không còn được thấy điều đó nữa từ ngày Roman sang châu Âu? Nhược điểm của Roman là tốc độ, là lối chơi kẻ cả. Roman chỉ thành công khi HLV xây dựng lối chơi xung quanh anh. Nhưng đâu phải ai cũng như Bianchi.
    D"Alessandro có kĩ thuật nhưng tư duy chiến thuật chưa tốt. Vị trí dẫn dắt của Arg hiện tại nên để cho Aimar. Anh chơi đơn giản, hiệu quả mặc dù khả năng dứt điểm không tốt lắm, nhưng đó không phải là nhiệm vụ chính của anh.

Chia sẻ trang này