1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi bị đột quỵ có thể gặp một số di chứng..

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi wakadamink2017, 11/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wakadamink2017

    wakadamink2017 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2018
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    2
    Biểu hiện không thể viết các chữ cái và con số, không nhận biết được phía bên trong hoặc bên ngoài, mặt trái hoặc mặt phải của quần áo. Thậm chí một số bệnh nhân không thể xác định được họ đang đứng hoặc đang ngồi. Việc điều trị ban đầu đối với đột quỵ tùy theo thể mà bao gồm dùng thuốc để phá vỡ cục máu đông, ngăn chặn thiệt hại thêm cho não và phục hồi các chức năng não hoặc giải phóng chèn ép tổ chức não bởi cục máu đông.
    Sau khi bị đột quỵ có thể gặp một số di chứng, tùy thuộc vào điều kiện sức khỏe và mức độ bệnh của từng cá nhân. Đái tháo đường: Đây là một bệnh có tính chất hệ thống ảnh hưởng đến tất cả các mạch máu trong cơ thể trong đó có mạch máu não.Đột quỵ (đôi khi được gọi là Tai biến mạch máu não) là sự mất nhanh chóng các chức năng của não do rối loạn việc cung cấp máu cho não.

    Ngoài ra, để phòng chống bệnh tim mạch, các chuyên gia cũng khuyến khích bạn sử dụng dầu olive khi nấu các món ăn như: áp chảo, rán, nướng,… Dầu olive sẽ giúp làm giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim và giảm nguy cơ đột quỵ đến 5 lần.Ngoài một số nguyên nhân chủ quan gây đột quỵ não như bệnh tim mạch, bệnh cao huyết áp, bệnh mạch máu nhỏ...thì có rất nhiều nguyên nhân khách quan dẫn đến đến căn bệnh này như dùng thuốc tránh thai, hút thuốc, uống rượu bia và dùng chất kích thích.

    Tại Việt Nam, cùng với mức sống của người dân ngày càng được cải thiện, lối sống thay đổi theo hướng giảm vận động, tuổi thọ tăng thì nguy cơ xuất hiện các bệnh lý đột quỵ não, đặc biệt là nhồi máu não cũng gia tăng.TS Vũ Đăng Lưu-Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh (Bệnh viện Bạch Mai) nhận định, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não là bệnh lý tổn thương một phần não xảy ra đột ngột do mạch máu nuôi não bị tắc nghẽn hoặc vỡ. Máu mang oxy và chất dinh dưỡng lên nuôi não.

    Bác sĩ Thanh Bình - Phó Giám đốc kiêm trưởng khoa Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu), đồng thời cũng là người tham gia cấp cứu trực tiếp cho bệnh nhân cho hay, điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết là 1 phương pháp điều trị mới nhằm tái thiết lập dòng chảy mạch máu não.Tế bào não thiếu oxy và chất dinh dưỡng sẽ ngưng hoạt động và chết đi làm các vùng cơ thể do phần não đó điều khiển sẽ ngưng hoạt động, dẫn tới tê yếu, liệt, mất cảm giác nửa người, tay chân, mặt, không nói được hoặc hôn mê và tử vong.

Chia sẻ trang này