1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau khi đổi giờ làm, giờ học Hà Nội có bớt tắc đường không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 03/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    ^:)^ Làm thế nào để bạn lấy đề ngày nay cho các cháu ngày xưa giải. Thêm nữa đề ngày xưa có nhiều cái trẻ con bây giờ không được học nên ko thể đánh giá như thế được. Mình nhớ ngày xưa làm đề trường Giao thông có một bài tích phân mà thầy mình giảng là gặp loại đề này thì chỉ có một cách giải và cũng chỉ có một bài duy nhất tức là số liệu y nguyên vì chẳng ai ra được đề khác. Thi đại học như thế mình cũng chẳng thấy tự hào gì đâu
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Bản thân tớ thích thể loại thi trắc nghiệm vì độ bao hàm kiến thức rộng và dành cho những người có khả năng tính nhẩm xử lý nhanh mà không cần vở sạch chữ đẹp (ngày xưa tớ nhẩm nháp ra đáp án thì nhanh nhưng chữ ẩu xấu trình bày hay vắn tắt). Tuy nhiên chính hình thức trắc nghiệm dễ nẩy sinh tình trạng ăn may, tiêu cực khi một người thậm chí chẳng cần học gì vào điền bừa cũng vẫn có điểm, tất nhiên là chẳng có ai ăn may được hết số điểm cả :))

    Hoặc giả dụ bài thi có 100 câu, người làm bài được 80 câu nhưng sắp hết giờ thì có thể đánh bừa vào các đáp án còn lại cho đủ 100 câu để nộp bài vẫn có thể kiếm được điểm từ những câu đánh bừa đấy. Hơn nữa qua bài thi trắc nghiệm thì điểm trình bày không còn nữa, mất đi cái nết rèn vở sạch chữ đẹp của học trò.

    Chừng nào phải được như các nước tiên tiến khác là chỉ học ở trường, về không phải học thì lúc đấy mới phản ánh đúng chất lượng của học sinh được :)
  3. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Cái quan trọng không phải là tiền phí lưu hành xe hay thuế nhập khẩu mà là sự minh bạch của xã hội. Xã hội Việt Nam không có sự minh bạch nên mọi người đều đề phòng lẫn nhau và ai cũng sợ mình thiệt. Mình ủng hộ việc thu phí cũng như hạn chế việc lưu hành xe khi nó được thực hiện một cách công khai, minh bạch và tiền thu được sẽ dùng đúng mục đích

    Các quy định đưa ra phải được thực hiện bình đẳng với tất cả mọi người. Lại nghĩ đến bác NTD 3 con trong khi các cơ quan Nhà nước đang rà soát lại Đảng Viên vi phạm quy định mà thấy bực mình
  4. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Đấy, nó nằm ở cái chỗ là người ta kì vọng trẻ con bây giờ không phải học những cái ngày xưa phải học thì thời gian học phải nhàn hơn chứ. Nếu không nhàn hơn thì tức là học phải học giỏi đều nhiều môn, kiểu đa tài ấy. Nhưng có ai thấy như vậy đâu.
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Uli thông cảm, các em ấy giờ còn lo học game, học nhẩy, học lắc, học pose ảnh..đủ các thứ học [:D]
  6. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Hai chuyện hoàn toàn khác nhau bạn nhé. Không học kiến thức khó không có nghĩa là không học cái gì cả. Thêm nữa bạn cứ hay gắn chuyện đi học là phải chuẩn bị cho thi đại học à. Quan điểm của mình là học để chuẩn bị cho cả tương lai sau này. Mình không bắt con đi học thêm để thi đại học nhưng mình sẽ luôn khuyến khích nó đi học để chuẩn bị cho tương lai
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Lâu lắm mới thấy bác Sole quay lại diễn đàn [r2)]

    Cá nhân mình thấy là việc đổi giờ làm có bớt tắc đường, tuy vẫn có chỗ bị tắc, nhưng cũng bớt đi nhiều. Hôm trước giữa buổi có việc đi từ Mỹ Đình lên Lò Đúc, ngạc nhiên thấy sao hết giờ cao điểm mà vẫn đông người thế, nghĩ bụng HN càng ngày càng đông. Mãi sau mới nhớ ra là do đổi giờ làm nên giờ đó vẫn nhiều người ở ngoài đường :))

    Lợi, hại thế nào từ việc này, thì cứ để 1 tg nữa tổng hợp kết quả rồi đánh giá. Cá nhân mình thì thấy ko vấn đề gì, vì ko bị phụ thuộc vào ai và cũng ko có ai phụ thuộc vào mình cả, còn thấy ok vì bớt tắc đường
  8. ironfoot

    ironfoot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nhưng cái gì cũng cần tgian thử đã, bà con mình thì chưa gì đã nhao nhao lên. Sinh ra nhà nước là bởi vì để có 1 bộ máy đưa ra quyết sách tốt cho "số đông" người, đương nhiên ai đứng trong cái thiểu số sẽ phải chịu ít nhiều thiệt thòi. Con dao có 2 lưỡi, cái gì cũng có mặt trái mặt phải. Chẳng có cái gì luôn đúng mà chỉ đúng trong 1 phạm trù nào đó thôi.
    Bạn không hiểu câu nói của mình rồi: bạn có nghe câu truyện của Edison phát minh ra đèn điện chưa nhỉ? Hay là đọc quyển "Dare to fail"? Đôi khi có những việc mình không biết chắc được đúng sai, mà chỉ dự đoán được xu hướng của nó. Quyết định thay đổi, khi thất bại thực chất bạn đã bước được 1 bước nhỏ: bạn biết quyết định đó là sai. Ý của mình là thế. (Chứ chả ai điên đến mức làm 1 việc mà ngay từ đầu đã biết nó sai lè ra rồi). Nếu bố mẹ nào cũng sợ an toàn giao thông nên tìm cách để đưa đón con. Sao không đề nghị trường làm 1 xe buýt công cộng đưa đón học sinh?
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Không phải là tôi lấy cái thi đại học làm mục tiêu mà tôi lấy nó làm benchmark, không biết dịch từ này ra tiếng Việt thế nào cho sát. Sự biến động chạy xung quanh nó khiến cho ta dễ hình dung hình thù của việc học hành phổ thông. Ví dụ như thế hệ 7x, 8x đời đầu thì bị giải nhiều bài tập khó, lý thuyết cũng phải thông thạo kha khá nội dung trong sách, ít thực hành, ít thí nghiệm, ai thi khối A thì không đầu tư cho ngoại ngữ v.v... Khi mô hình học thay đổi, thế hệ trước hi vọng mô hình áp dụng cho thế hệ sau sẽ khắc phục các nhược điểm của thế hệ trước, ví dụ như ai thích học chuyên sâu thì đi vào chuyên sâu riêng, còn lại bình thường học sinh sẽ học toàn diện các môn hơn, tiếng Anh tốt hơn, thực hành và thí nghiệm nhiều hơn, hiểu biết xã hội tốt hơn... và việc đầu tư cho kì thi đại học ít hơn. Nhưng cuối cùng lại thấy là vẫn đầu tư cho kì thi đại học rõ nhiều, các thứ kia vẫn không hề khá hơn. Thế cho nên tôi mới nói là lãng phí thời gian, nếu chỉ để thi một kì thi đại học dễ hơn, trong khi các thứ kia không khá lên thì cần gì đến trường cả hai ca như vậy ?
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Mình vẫn thấy tắc đường như bình thường. Sáng cũng tắc, chiều cũng tắc.( nhưng có thể thoát nhanh hơn- bởi mình đi vào giờ không đúng giờ tắc đường, và đi các đường lắt léo :)) )

Chia sẻ trang này