1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau vòng 1 Premier League: Khởi đầu hoàn hảo

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi lavender208, 13/08/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lavender208

    lavender208 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2016
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Premier League đã bắt đầu hoàn hảo với các đội bóng lớn, đặc biệt là các ứng cử viên vô địch nặng ký. Chỉ duy nhất Arsenal trong top 6 mùa trước không có niềm vui chiến thắng bởi lẽ họ đụng phải Man City quá mạnh. >>đăng ký vwin

    Premier League mùa giải mới bắt đầu bằng trận đấu khá kịch tính giữa Man Utd và Leicester City tại Old Trafford. Gạt bỏ các chỉ trích, Quỷ đỏ vẫn thi đấu khá tốt với lực lượng sứt mẻ và có 2 bàn thắng nhờ công của Paul Pogba và Luke Shaw.

    Phút 90+1, Vardy gỡ lại 1 bàn cho Leicester City khiến Old Trafford sống trong sợ hãi ở 3, 4 phút bù giờ cuối cùng. Tuy thắng 2-1, nhưng rõ ràng Man Utd của Mourinho vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Đặc biệt là ở hàng tấn công, khi Sanchez chưa thể tìm tiếng nói chung với các đồng đội, Rashford gây thất vọng lớn trong khi Juan Mata chỉ tròn vai.

    [​IMG]

    Ngoài ra, hàng thủ Man Utd vẫn có sự lập bập nhất định vì Matic vắng mặt. Andreas Pereira điều phối bóng khá tốt nhưng hỗ trợ phòng ngự kém. Thế nhưng, 3 điểm vẫn là điều quan trọng nhất và nó chắc chắn giúp thày trò Mourinho giảm bớt áp lực quá lớn trong thời gian qua.

    Tương tự như Man Utd, Tottenham cũng đánh bại Newcastle 2-1 trên sân khách không quá thuyết phục. Với dàn cầu thủ chủ chốt vừa trở lại sau World Cup 2018, Tottenham rõ ràng không thể đòi hỏi gì nhiều hơn ngoài 3 điểm. >>casino truc tuyen vwin

    Thắng với tỉ số đậm hơn nhiều là Chelsea, đội đè bẹp Huddersfield với tỉ số 3-0 ngay trên sân khách. Thế nhưng kết quả này không phản ánh đúng “bộ mặt” của The Blues. Dưới thời Sarri, Chelsea vẫn chơi khá bế tắc. Hệ thống phòng ngự của họ cũng có vấn đề lớn khi Kante bị đẩy lên cao, David Luiz đá 2 trung vệ với Rudiger.

    Về kết quả, Sarri đã có màn ra mắt Premier League hoàn hảo. Nhưng về màn trình diễn và ý tưởng thật sự trên sân, ông vẫn chưa cho thấy điều mà Roman Abramovich cũng như người hâm mộ chờ đợi.

    Ấn tượng nhất vòng 1 chính là màn trình diễn của 2 ứng cử viên hàng đầu Liverpool và Arsenal. Trên sân nhà, Liverpool dễ dàng đè bẹp West Ham với tỉ số 4-0 với các pha tấn công chồng cánh siêu tốc độ. Các bàn thắng của The Reds được ghi nhờ công Salah, Mane (cú đúp) và Sturidge.

    Trận đấu này cho thấy một bộ mặt mới rất đáng sợ của Liverpool. Không chỉ có đội hình chính gần như hoàn thiện, The Reds còn có dàn cầu thủ dự bị có chất lượng rất cao với nhưng Clyne, Henderson, Lallana, Shaqiri và Sturidge. >>vwin mobile

    Cuối cùng là trận đấu tâm điểm của vòng đấu giữa Arsenal và Man City tại Emirates. Đúng như dự đoán của nhiều người, Man City quá mạnh so với Arsenal. Cho dù chơi trên sân khách nhưng Pep-team vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu và thắng dễ 2-0 nhờ các bàn thắng của Sterling và B.Silva.

    Nhìn cách Man City thắng Arsenal và trước đó là Chelsea ở trận tranh siêu cúp Anh, người ta bắt đầu nghĩ đến khả năng CLB này tiếp tục thắng như chẻ tre giống mùa giải trước.

    Ở các trận đấu khác, Crystal Palace tiếp tục bay cao dưới thời Roy Hodgson với chiến thắng 2-0 trên sân Fulham. Một tân binh khác là Cardiff City cũng thua Bournemouth 0-2 và cho thấy họ thuộc top yếu nhất giải đấu. Tân binh còn lại, Wolves cũng rất chật vật giành 1 điểm trước Everton cho dù được chơi hơn người ngay từ hiệp 1.

Chia sẻ trang này